Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, mẹ nên kiêng ăn những thứ này

"Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì?" chắc chắn là câu hỏi của rất nhiều bà mẹ. Nếu trẻ sơ sinh đang trong quá trình bú mẹ mà bị tiêu chảy thì mẹ nên kiêng ăn những thứ sau đây

Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn non kém, chưa phát triển hoàn thiện vì vậy bé rất dễ bị các bệnh về đường tiêu hóa, trong đó có tiêu chảy. Mặc dù bệnh ban đầu tuy đơn giản nhưng tiêu chảy kéo dài có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé. Vì vậy ngay khi bé có dấu hiệu tiêu chảy mẹ cần nhanh chóng điều trị để đảm bảo an toàn cho bé.

Đối với các bé đang bú sữa mẹ thì bé hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu từ sữa mẹ. Lúc này mẹ cần điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp để tăng cường chất lượng sữa mẹ. "Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì?" chắc chắn là câu hỏi của rất nhiều bà mẹ.

Những thực phẩm mẹ không nên ăn khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy:

Thức ăn không đảm bảo vệ sinh

Các loại đồ ăn chưa chín, không vệ sinh sạch sẽ có thể chứa rất nhiều vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng có hại. Vì vậy mẹ cần tuyệt đối tránh ăn các loại thực phẩm này trong thời gian cho con bú.

Nhóm thực phẩm dễ gây dị ứng

Các loại thức ăn dễ gây dị ứng: Hải sản, đậu phộng..., các mẹ nên hạn chế ăn nếu trẻ sơ sinh đang bị tiêu chảy.

Thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

Những loại thức ăn chưa nấu chín thường là nơi trú ẩn của các vi trùng, vi khuẩn, giun sán, ký sinh chẳng hạn như: tiết canh, nam chạo, gỏi cá, rau sống, mắm tôm, nem chua, mắm tép… có rất nhiều loại vi khuẩn sinh sôi.

Đồ ăn nhiều đường

Đường và các loại đồ ăn chứa nhiều đường như bánh, kẹo

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Những thực phẩm nhiễm độc

Các bậc phụ huynh cần lưu ý trên thị trường hiện nay có rất nhiều loiaj thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh hoặc kém chất lượng có thể đi theo đường sữa mẹ và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của bé

Những chất kích thích

Các loại đồ uống như café, rượu, bia hay nước ngọt và các loại đồ uống có gas hoặc 1 số loại trà thảo mộc cũng ảnh hưởng đến mẹ và bé.

Thức ăn cay, nóng

Các món ăn cay, nóng, nhiều gia vị, nhiều chất bảo quản cũng ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ và có hại cho hệ tiêu hóa của bé. Để bé nhanh khỏi bệnh, mẹ nên hạn chế các loại đồ ăn này.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị tiêu chảy cấp

Đi ngoài phân lỏng là dấu hiệu đầu tiên và điển hình nhất khi trẻ bị tiêu chảy cấp.

Theo đó, trẻ sẽ đi ngoài ra phân lỏng, nhiều nước, đi nhiều lần trong ngày có thể từ 10 đến 15 lần/ ngày, mùi chua, phân nhầy, trường hợp bị lỵ phân sẽ có nước lẫn máu.

Khi bị tiêu chảy, trẻ sẽ có dấu hiệu buồn nôn và nôn ói thường gặp khi bị tiêu chảy do rota virus hoặc do tụ cầu, trường hợp này thường khiến trẻ nôn nhiều trong vài ngày, dẫn đến tình trạng mất nước và chất điện giải.

Đồng thời, do bị mất lượng nước lớn nên bé lúc nào cũng cảm thấy khát.

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể cho ngón tay sạch và khô trực tiếp vào trong miệng và lưỡi trẻ khi rút ra mà khô thì đó là trẻ bị mất nước.

Tiêu chảy nhiều ngày còn khiến trẻ bị kém ăn, biếng ăn. Không chỉ vậy, trẻ cón những biểu hiện vật vã, kích thích quấy khóc hoặc mệt lả, li bì hôn mê nếu tình trạng mất nước nặng hoặc sốt do giảm khối lượng tuần hoàn.

Bên cạnh đó, khi trẻ khóc to không có nước mắt là bị mất nước trung bình. Mắt có thể bình thường, trũng hoặc rất trũng và khô.

Khi nào bé cần đến bệnh viện?

Nếu hơn 2 ngày mà bé vẫn bị tiêu chảy thì mẹ nên đưa con đến gặp bác sĩ.

Ngoài ra, cũng cần đưa con đến bác sĩ ngay khi có các triệu chứng sau đây vì rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em:

- Sốt cao không ngừng

- Tiêu chảy mà phân nhiều máu

- Tiêu chảy nặng (bé đi hơn 8 lần trong vòng 8 giờ)

- Tiêu chảy kèm nôn liên tục

- Tiêu chảy tái phát khi vừa khỏi bệnh

Trên đây là những dấu hiệu và cách chữa bệnh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ các mẹ cần tìm hiểu và lưu lại để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp xảy ra với con.

Theo phununews.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X