Hotline 24/7
08983-08983

PGS.BS Huỳnh Wynn Trần: Liệu chúng ta có “sống chung với lũ” cùng COVID-19?

Trong buổi livestream mới đây, PGS.BS Huỳnh Wynn Trần đưa ra con số thống kê về tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong ở người chưa chích ngừa tại Los Angeles, California; đồng thời trả lời câu hỏi liệu chúng ta có “sống chung với lũ” cùng COVID-19 hay không?

Vắc xin COVID-19 còn hiệu quả với biến thể Delta hay không?

Nhiều quý vị thắc mắc vắc xin COVID-19 còn hiệu quả với biến thể Delta hay không? Câu trả lời là có. Vắc xin Pfizer và Moderna đạt hiệu quả khoảng 90%.

Tôi đưa thông tin chính thức từ quận Los Angeles: 99.6% người mắc bệnh COVID-19 chưa chích vắc xin. Chưa đến 0.1% là người đã chích vắc xin nhiễm bệnh. 98.7% tử vong là người chưa chích vắc xin. Đây là báo cáo tử vong và đây là con số chính thức từ quận Los Angeles, California. Hiệu quả của vắc xin không cần phải tranh cãi nữa. Câu hỏi bây giờ không phải là “vắc xin có hiệu quả hay không?” mà là “tại sao chúng ta không chích?”.

Hơn phân nửa người Hoa Kỳ đã chích vắc xin nhưng vẫn có người không chịu chích. Những người này sẽ tạo ra vấn đề sau này, vì họ không chịu chích vắc xin nên họ nhiễm COVID-19. Những người chưa chích vắc xin làm cho biến thể Delta dễ lây gần gấp đôi so với những biến thể trước đây.

Virus RNA là virus “độc thân, vui tính” mỗi lần nó lây là sẽ nhân bản hàng triệu copy, nó sẽ có cơ hội thay hình đổi dạng, chúng ta có thêm các biến thể mới và sẽ vất vả “chạy” theo nó. Vấn đề chúng ta cần là làm sao để tất cả mọi người trên thế giới đều chích vắc xin.

Liệu chúng ta có “sống chung với lũ” cùng COVID-19?

Đây là câu hỏi rất hay, tôi không chỉ nhận được câu hỏi từ quý vị mà còn từ các báo đài của Việt Nam hỏi tôi nhận xét về cách chống dịch COVID-19. Câu trả lời của tôi từ xưa đến giờ là không đưa ra ý kiến bên nào tốt hơn, bên nào xấu hơn. Cách tôi nhìn luôn là cái nhìn của nhà khoa học để xem hiệu quả như thế nào chứ không phải là họ chống dịch tốt hay là chưa được.

Có những điểm nhất quán trong việc chống COVID-19, đó là làm cho người dân hiểu hơn về bệnh. Đây là vấn đề khó khăn tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam là tin giả, tin gây hoang mang, tin làm lo sợ, tin giật gân… Chúng ta không chỉ chống COVID-19 mà còn phải chống tin giả. Tin giả là vấn nạn lớn trong điều trị COVID-19 khi chúng ta cố gắng giải thích cho bệnh nhân về vắc xin hay hiệu quả của nó.

Chúng ta sẽ “sống chung” với COVID-19, dù ở Việt Nam hay tại Hoa Kỳ hay ở đâu trên thế giới. Giả sử như Việt Nam không có COVID-19 nhưng với xu hướng toàn cầu bây giờ, COVID-19 cũng sẽ lan tới Việt Nam. Cho dù chúng ta có làm gì đi nữa, bệnh này nó sẽ đi khắp thế giới và chúng ta sẽ sống chung với COVID-19 giống như sống chung với cúm mùa.

Theo thời gian, chúng ta sẽ chích ngừa cho phần lớn dân số và chúng ta sẽ có được miễn dịch cộng đồng. Đó là cách chúng ta thoát khỏi đại dịch dần dần. Đó cũng là cách chúng ta thoát khỏi đại dịch cách đây mấy chục năm như H1N1 và nhiều đại dịch khác - những đại dịch đã giết hàng trăm, hàng nghìn người. Ví dụ cúm mùa xảy ra hằng năm, chúng ta ít nghĩ đến vì tỷ lệ lây lan của cúm thấp hơn so với COVID-19, nhiều người không biết thậm chí không nhớ đi chích ngừa cúm.

Dù muốn hay không thì từ xưa đến nay chúng ta đã luôn sống chung với virus và các biến thể gây bệnh. Chúng ta sống chung với virus mấy chục năm nay rồi và chúng ta phải sống chung mấy chục năm sau nữa. Ngày nào chúng ta còn sống trên đời, chúng ta sẽ sống chung với con virus.

Một điểm tôi muốn chia sẻ là dù quý vị ở đâu, tôi muốn nhắc lại có những bệnh nguy hiểm chúng ta cần phải chữa. Ví dụ như ung thư và bệnh tim mạch là 2 bệnh mà người ta sợ không đi khám bác sĩ khi COVID-19 xảy ra. Chính bản thân tôi và các bác sĩ ở đây kêu gọi bệnh nhân phải đi khám và chữa bệnh nhưng bệnh nhân vẫn sợ đi khám vì nghe tin đồn. Cuối cùng, họ chết vì bệnh tim. Bệnh tim không vào bệnh viện để can thiệp, 100% trường hợp tử vong. Giả sử như mắc bệnh COVID-19, hơn 90% quý vị sẽ sống. Thế nhưng mọi người không thấy điều này. Quý vị phải nhớ mình đang sống cùng virus từ xưa đến nay, ngoài COVID-19 chúng ta còn các bệnh khác cần chữa.

Một biến thể mới, một dịch lây lan mới, theo thời gian chúng ta có vắc xin, có miễn dịch cộng đồng, sẽ kiểm soát được dịch. Những gì chúng ta làm, mỗi người góp phần trong đó. Ví dụ như quý vị ở Sài Gòn đang ở nhà, đừng đi đâu cả là chúng ta đã giúp bởi vì không lây lan bệnh. Bằng việc đó, chúng ta giảm thiểu sự phát tán của virus. Bằng cách đó, chúng ta sẽ đợi có vắc xin. Khi chúng ta cùng chích vắc xin, bệnh sẽ được khống chế.

Chúng ta cùng nhìn các đất nước khác, khi chích vắc xin số ca COVID-19 và tử vong giảm đáng kể. Các nước không chích vắc xin là vấn đề, sẽ khiến cho biến thể SARS-CoV-2 này trở thành chủng mới theo thời gian, nó sẽ nguy hiểm hơn. Trải qua thời gian, sóng gió cuộc đời, con người sẽ trưởng thành hơn, virus cũng vậy.

Trọng Dy (ghi)
Nguồn: video #332. "LS chiều thứ Sáu: Có nên đợi chích vaccine Pfizer? Có cần chích liều vaccine thứ 3" - Dr. Wynn Tran Official

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X