Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao Kingphar Dạ dày giúp hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng hiệu quả?

Theo Hội khoa học Tiêu hóa, 26% dân số Việt mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, 20-25% người trẻ dưới 40 tuổi mắc ung thư dạ dày và con số này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

1. Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày, tá tràng

Viêm loét dạ dày, tá tràng là bệnh lý đường tiêu hóa thường gặp, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng dạ dày và tá tràng bị viêm loét có thể kế đến như:

- Do vi khuẩn Helicobacter pylori (HP): Chủ yếu sống trong lớp nhầy của dạ dày. Phần lớn những người nhiễm HP không bị loét dạ dày. Nhưng ở một số người, H.pylori có thể làm tăng lượng axit dạ dày, phá vỡ lớp chất nhầy này và gây kích ứng đường tiêu hóa.

Vi khuẩn HP có thể được truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc gần gũi, ví dụ như hôn môi hoặc qua đường ăn uống.

- Thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau: Một số loại thuốc giảm đau được gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID), aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, những loại khác) hoặc naproxen sodium (Aleve, Anaprox DS), có thể làm viêm niêm mạc dạ dày và ruột non, gây loét.

- Hội chứng Zollinger-Ellison cũng có thể gây ra loét dạ dày do làm tăng sản xuất axit, tuy nhiên rất hiếm gặp. Hội chứng này được cho là nguyên nhân gây ra ít hơn 1% tổng số ca bệnh viêm loét dạ dày tá tràng.

Ngoài ra, một số yếu tố từ lối sống hàng ngày có thể không trực tiếp gây loét dạ dày, nhưng chúng có thể làm cho vết loét nghiêm trọng hơn và khó lành hơn:

- Hút thuốc lá: Hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ loét dạ dày tá tràng ở những người bị nhiễm vi khuẩn HP.

- Uống rượu, bia: Việc thường xuyên uống bia, rượu có thể gây kích ứng và ăn mòn niêm mạc dạ dày, đồng thời làm tăng lượng axit trong dạ dày.

- Stress: Thường xuyên thức khuya, làm việc căng thẳng là nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ hiện nay gặp các bệnh lý về đường tiêu hóa trong đó có viêm loét dạ dày, tá tràng.

- Ăn nhiều thức ăn cay nóng khiến các vết loét trở nặng và mất thời gian hồi phục lâu hơn.

2. Các biến chứng có thể gặp phải khi mắc viêm loét dạ dày, tá tràng

Những người mắc viêm loét dạ dày, tá tràng thường có tâm lý chủ quan, không điều trị dứt điểm khiến bệnh tái đi tái lại nhiều lần. Tình trạng bệnh tái đi tái lại nhiều lần có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm bao gồm:

- Hẹp môn vị: Viêm loét dạ dày tá tràng kéo dài có thể dẫn tới phù nề niêm mạc, tạo sẹo co kéo gây tình trạng chít hẹp khiến thức ăn khó đi qua môn vị, hành tá tràng. Khi bị hẹp môn vị, bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau bụng, nôn mửa dữ dội, dịch nôn có mùi hôi. Lâu dần người bệnh có triệu chứng đau thượng vị nhiều hơn với biểu hiện đau âm ỉ hoặc dữ dội. Đồng thời, việc nôn mửa nhiều khiến người bệnh mất nước, mất cân bằng điện giải, dễ dẫn tới mệt mỏi và khó chịu.

Nếu để lâu, bệnh nhân sẽ sụt cân nhiều, da xanh tái, cơ thể thường xuyên mệt mỏi.

- Xuất huyết tiêu hóa: 15 - 20% bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng từng bị xuất huyết tiêu hóa. Về nguyên lý, khi tình trạng viêm loét kéo dài, vết loét sẽ càng sâu, axit dạ dày càng làm bào mòn vết loét nhiều hơn, gây tổn thương các tế bào, mạch máu gây chảy máu vào ống tiêu hóa, dẫn tới triệu chứng nôn ra máu, đau bụng dữ dội vùng thượng vị, cơn đau có thể lan ra khắp bụng, bụng cứng, toát mồ hôi,...

Trường hợp loét tá tràng, máu có thể chảy âm ỉ hoặc ồ ạt, người bệnh có thể đại tiện ra phân đen (mùi hôi hoặc tanh nồng) hoặc phân màu đỏ tươi. Tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng gây mất máu nhiều có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân.

- Thủng dạ dày: Bệnh nhân gặp biến chứng thủng dạ dày có triệu chứng đau bụng dữ dội đột ngột, bụng gồng cứng, có tình trạng sốc,... Nếu không được cấp cứu kịp thời, thủng dạ dày có thể dẫn tới viêm phúc mạc, dễ dẫn đến tử vong. Đặc biệt, biến chứng này có thể xảy ra rất đột ngột, khiến bệnh nhân và người nhà không kịp phản ứng.

- Ung thư dạ dày: Là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng vì có tỷ lệ tử vong cao. Tỷ lệ ung thư hóa dạ dày gặp ở 5 - 10% bệnh nhân, chủ yếu ở người bị viêm loét trên 10 năm. Trường hợp phát hiện ung thư dạ dày sớm, thời gian sống thêm 5 - 10 năm của bệnh nhân khá cao.

Tuy nhiên, vì dấu hiệu của bệnh thường không điển hình, dễ nhầm lẫn với viêm dạ dày nên đa số người bệnh chủ quan, chỉ phát hiện bệnh khi đã bước sang giai đoạn muộn. Các dạng viêm loét tiền môn vị, môn vị, viêm loét bờ cong nhỏ, viêm loét hang vị dạ dày có nguy cơ biến chứng ung thư dạ dày cao hơn cả. Các biến chứng của bệnh viêm loét dạ dày tá tràng kể trên đều rất nghiêm trọng, có thể cần can thiệp cấp cứu. Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ các biến chứng trên, bệnh nhân nên đến bệnh viện gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán phát hiện bệnh.

3. Giải pháp hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng

Thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt, bổ sung sản phẩm có công dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa... là những giải pháp hiệu quả giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng tốt hơn, giúp cải thiện triệu chứng khó chịu của bệnh và giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.

Một số lưu ý giúp phòng ngừa viêm loét dạ dày, tá tràng hiệu quả:

- Thay đổi chế độ ăn uống: Mỗi người cần ăn chậm, nhai kỹ, ăn uống đúng giờ và tránh bỏ bữa (đặc biệt là bữa sáng), không ăn sau 8 giờ tối, không ăn quá no hoặc để quá đói, tránh ăn đồ quá chua, cay, nóng, lạnh, khô, ngọt,...

Đồng thời, các thức ăn nhanh, đồ hộp hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối, rượu, bia, trà, cà phê, thuốc lá,... cũng cần phải hạn chế. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm vitamin A, D, B12, K, canxi, sắt, kẽm,... từ ngũ cốc, rau củ quả tươi, tinh bột dễ tiêu, dầu thực vật,... để trung hòa axit dạ dày tốt hơn

- Thay đổi thói quen sinh hoạt: Mỗi người nên duy trì thói quen vận động hợp lý, tập thể dục đều đặn khoảng 30 phút/ngày, 5 lần/tuần để có sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái. Duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, giữ tâm trạng thư giãn, tránh căng thẳng, giữ gìn vệ sinh cá nhân,... cũng là bí kíp phòng ngừa viêm loét dạ dày – tá tràng hiệu quả

- Chú ý tới việc khám sức khỏe: Cần hạn chế sử dụng các loại thuốc kháng viêm, kháng sinh, thuốc giảm đau, khi dùng các loại thuốc trên nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh gây ảnh hưởng xấu tới niêm mạc dạ dày.

- Bổ sung các sản phẩm bảo vệ niêm mạc, giảm thiểu nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng 

Kingphar Dạ dày với thành phần từ Nano Curcumin, cao nấm đầu khỉ, cao mộc hương, dạ cẩm, lá khôi, hoàng kỳ, tinh nghệ đen…giúp hỗ trợ giảm acid dịch vị, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng.

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người trên 18 tuổi trong các trường hợp:

- Người có các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, đau dạ dày do viêm loét dạ dày, tá tràng

- Người có nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng

Cách dùng: Ngày uống 03 lần, mỗi lần 01 viên (uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau ăn 1-2 giờ)

Lưu ý: Không dùng cho phụ nữ có thai, trong kỳ kinh nguyệt, rong kinh, người đang xuất huyết.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGPHAR VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024.3715.3780 / 0986 356 663

Email: kingphardinhvang@gmail.com

Website: https://kingphar.vn/

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X