Làm gì khi bị đau sau Zona?
Zona hay "bệnh giời leo" theo cách gọi dân gian, là một dạng mụn rộp trên da kèm theo triệu chứng đau theo vùng chi phối của dây thần kinh cảm giác bị tổn thương.
Tác nhân gây bệnh là varicella-zoster virus. Sau lần nhiễm đầu tiên với biểu hiện trái rạ, một số virus này xâm nhập hạch rễ sau dây thần kinh cảm giác và nằm im ở đó nhiều năm.
Tuổi tác cao, tình trạng suy giảm miễn dịch, những chấn thương về thể chất cũng như tinh thần là những yếu tố thuận lợi khởi phát bệnh zona. Đau sau zona xẩy ra nhiều hơn ở người cao tuổi (trên 60 tuổi, tỉ lệ xấp xỉ 11 lần dưới 60 tuổi), nữ giới, người có diện tích phát ban rộng, mức độ đau dữ dội trong giai đoạn cấp, hay người bị zona mắt.
![]() |
Đau sau zona có tính chất như ngứa, kiến bò, kim châm, căng siết, hay như điện giật,... trong khoanh da nổi mụn rộp. Về thời gian, đau có thể xuất hiện ngay sau khi sang thương da lành nhưng cũng có thể từ 3 - 6 tháng, thậm chí một năm sau đó.
Trong giai đoạn đau sau zona, điều trị giảm đau hàng đầu là pregabalin/gabapentin hay amitriptyline. Cũng có thể dùng nhóm opioids (tramadol, oxycodone), miếng dán lidocaine 5%, kem thoa chứa capsaicin 0,075% hay thậm chí tiêm corticoids ngoài màng cứng hay tủy sống. Tuy nhiên, hiệu quả giảm đau trong đau sau zona còn hạn chế.
Cần tránh những tập quán sai lầm như "khoán", đắp lá hay thuốc nam, vì dễ dẫn đến nhiễm trùng da lan rộng, từ đó dẫn đến biến chứng đau sau zona. Mặt khác, việc trì hoãn điều trị hoặc điều trị không đúng cách trong giai đoạn zona cấp làm mất đi "thời gian vàng" điều trị và gây khó khăn cho việc điều trị giảm đau về sau.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

