Cảnh báo: Cúm, Adenovirus và RSV cùng “tăng tốc”, người dân cần nhận biết sớm
Thời điểm giao mùa, các bệnh lý hô hấp đang có xu hướng tăng, trong đó, 3 loại virus phổ biến là cúm, Adenovirus và RSV, đều có khả năng lây lan mạnh và gây ra các triệu chứng dễ nhầm lẫn, người dân cần nhận biết sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm.
Cúm mùa thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như sốt cao, ho khan, đau họng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và ớn lạnh. Bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày, nhưng nếu kèm khó thở, sốt cao kéo dài hoặc đau tức ngực thì cần đi khám sớm vì có nguy cơ viêm phổi hoặc bội nhiễm.
Adenovirus gây ra sốt cao, đau họng, sổ mũi, ho nhiều, viêm kết mạc (đỏ mắt), đôi khi kèm rối loạn tiêu hóa. Virus này lây rất nhanh trong môi trường đông người như văn phòng, trường học và dễ dẫn đến viêm phổi nếu sức đề kháng kém.

RSV (virus hợp bào hô hấp) là nguyên nhân thường gặp gây viêm phế quản, viêm phổi ở mọi lứa tuổi. Người bệnh thường sổ mũi, nghẹt mũi, ho, khò khè, khó thở, đôi khi không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ. Trẻ nhiễm RSV ngoài các biểu hiện trên, một số trường hợp diễn tiến nặng sẽ xuất hiện: thở rên, rút lõm lồng ngực, tím tái, bỏ bú hoặc ngủ li bì. Bệnh lây qua ho, hắt hơi và các bề mặt có chứa dịch tiết, vì vậy rất dễ bùng phát trong môi trường đông đúc.
BS Trương Hữu Khanh khuyến cáo, để tránh mắc bệnh hô hấp, cách tốt nhất là rửa tay và mang khẩu trang. Tuy nhiên điều này rất khó vì không thể thực hiện thường xuyên. Không nhất thiết phải dừng mọi sinh hoạt, vui chơi. Người mắc bệnh nên mang khẩu trang từ 3 - 4 ngày để không lây bệnh cho những người xung quanh và hạn chế đi đến nơi đông người nếu không cần thiết.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
