Hotline 24/7
08983-08983

“Vũ khí quy ước”

Tôi vừa lập gia đình. Do tôi bị bệnh nên ông xã phải dùng tạm bao cao su. Tình cờ tôi biết anh ấy dùng loại có chất diệt tinh trùng.

Thưa bác sĩ, việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng có con của anh ấy hay không?

T.Lệ - TP.HCM

Trả lời
 
Dùng chất diệt tinh trùng (phổ biến là Nonoxynol-9) là một biện pháp tránh thai kiểu “giết người hàng loạt” có phần... tàn nhẫn với các đơn vị sinh sản của đàn ông. N-9 có thể dùng trực tiếp như thoa, xịt tại chỗ hoặc tăng độ sát thương cho các loại bao cao su nam và nữ.

Thật ra với các ông, một bao cao su hàng hiệu đã đủ bủa vây “con ruồi không qua lọt”, thêm một lớp “trung vệ thòng” chủ yếu phòng hờ sự cố bảo hộ lao động như rách, vỡ, tuột bao cao su, lọt sàng xuống nia.

Dù thế nào chăng nữa, chất “hành quyết” tinh trùng chỉ có tác dụng ngắn hạn và chỉ xuống tay với đám tinh binh viễn chinh, không ảnh hưởng gì đến hậu cứ bên trong. Hơn nữa, tinh hoàn sản xuất tinh trùng ngày đêm, lớp trước ngã còn lớp sau. Còn nhiều yếu tố phi thực tế khác như N-9 không có khả năng ngược dòng và số lượng cũng quá ít để giết tinh trùng như ngóe...

Đã rõ, bạn và ông xã có thể yên tâm. Với tinh hoa của đàn ông thì khắc tinh N-9 chỉ là loại “vũ khí quy ước” từng phát một chứ không phải “diệt chủng”!

BS ĐỖ MINH TUẤN
Theo Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X