Vì sao trẻ béo phì vẫn bị suy dinh dưỡng?
Trẻ suy dinh dưỡng có 3 thể: thể phù, thể teo đét và thể phối hợp. Vì vậy, kể cả khi trẻ béo phì vẫn có thể là một dạng của suy dinh dưỡng.
Con béo phì, bác sĩ vẫn kết luận suy dinh dưỡng
Theo gia đình trẻ, nói đến trẻ suy dinh dưỡng, mọi người thường hình dung ngay đến những thân hình gầy quắt, teo héo, thiếu cân nặng… Tuy nhiên, thực ra đây chỉ là thể teo đét, một trong ba thể của suy dinh dưỡng ở trẻ em: thể phù, thể teo đét và thể phối hợp. Trong trường hợp thể phù, nhìn bên ngoài trẻ có thể trạng béo tốt, nhưng rất có thể trẻ đang bị thiếu calci, thiếu vitamin D, thiếu máu, thiếu sắt, còi xương…
Tuy nhiên, theo các bác sĩ có khá nhiều điểm để phân biệt một đứa trẻ béo khỏe với một đứa trẻ bụ bẫm do... suy dinh dưỡng. Trẻ suy dinh dưỡng thể phù thường có khuôn mặt tròn trịa nhưng chân tay khẳng khiu. Trên da trẻ xuất hiện những đốm màu đỏ sẫm, đen loang lỗ hoặc bong vảy, chốc lở do sắc tố da bị rối loạn và các tế bào da bị chết.
Khi được thăm khám sẽ thấy trẻ có trương lực cơ yếu, rối loạn sắc tố da, thiếu máu, gan to và thoái hóa mỡ, phù, giảm đạm máu.
Trẻ bị béo phì cũng là một dạng của suy dinh dưỡng
Ban đầu bạn có dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu phù mặt, mí mắt, chân tay…rồi dần tiến đến phù thũng toàn thân, tràn dịch màng bụng, màng tinh hoàn. Tùy mức độ, thời gian và thời điểm xảy ra suy dinh dưỡng thể phù mà mắt, xương, gan, tim, ruột, tụy, não, răng, tóc… đều có thể bị ảnh hưởng. Vì thế nên đây là bệnh được xem là nguy hiểm do điều trị khó và tỷ lệ tử vong cao.
Vì sao trẻ béo phì vẫn bị... suy dinh dưỡng?
Chế độ ăn cho bé đóng góp một phần quan trọng trong việc gây nên tình trạng suy dinh dưỡng thể bụ. Việc không cho con bú mà thay bằng sữa công thức, nước cháo pha sữa, bột dinh dưỡng… hoặc để bé kiêng khem quá mức khi mắc bệnh là nguyên nhân cơ bản.
Thêm vào đó, khẩu phần ăn của bé thường không được cung cấp đủ chất đạm nhưng vẫn nhận đủ hoặc gần đủ năng lượng từ chất bột đường hay chất béo, sử dụng những loại sữa không phù hợp với thể trạng của bé cũng là lý do đáng kể khác.
Và cuối cùng, suy dinh dưỡng thể phù cũng có thể bắt nguồn từ các bệnh lý khác. Do trẻ mắc phải những chứng bệnh di truyền hoặc nhiễm khuẩn sơ sinh kết hợp với chế độ dinh dưỡng thiếu hợp lý.

Để con phát triển cân đối
Để phòng trường hợp này, các bác sĩ dinh dưỡng khuyên phụ huynh nên cho trẻ ăn uống đầy đủ theo nhu cầu. Nhu cầu ở đây không phải là sở thích của trẻ mà là nhu cầu của lứa tuổi để cho trẻ ăn bao nhiêu gam chất đạm, bao nhiêu gam chất béo, bao nhiêu gam chất bột đường…
Với trẻ đã béo rồi thì cha mẹ cần xem lại chế độ ăn, điều chỉnh xuống mức tiêu chuẩn. Ngoài ra, cha mẹ nên tăng cường các hoạt động thể lực cho các trẻ như đi bộ, đi xe đạp, chạy chơi…để trẻ tiêu bớt năng lượng.
Cha mẹ cũng cần chú ý, giảm bớt những loại thực phẩm giàu chất béo, chất bột đường xuống nhưng vẫn phải cho trẻ uống sữa đầy đủ, vì sữa là nguồn cung cấp canxi, khoáng chất tốt nhất. Ngoài ra, để cung cấp lượng vitamin D từ thiên nhiên cho sự phát triển của trẻ, cha mẹ nên cho trẻ tắm nắng 15 phút mỗi ngày. Vào mùa đông trời ít nắng, cha mẹ có thể cho trẻ uống bổ sung vitamin D3.
|
Xây dựng thực đơn chuẩn Theo Người lao động, TS Lê Danh Tuyên cho biết Viện Dinh dưỡng quốc gia đang chủ trì xây dựng “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý” cho giai đoạn 2011-2020. Đây sẽ là những hướng dẫn cơ bản về ăn uống, giúp người dân nâng cao sức khỏe, chống mắc bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng như đái tháo đường, tim mạch, huyết áp… Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ tiêu thụ thịt, trứng, sữa của người dân Việt Nam ngày càng tăng, trong khi trước đây, bữa ăn truyền thống vốn chỉ gạo, rau là chính. Thói quen sử dụng thịt nhiều hơn cá cũng là một nguy cơ bị bệnh tim mạch. Tỉ lệ này đặc biệt tăng cao ở các TP lớn như Hà Nội, TPHCM. Nhiều người dân, nhất là trẻ nhỏ tại các TP lớn, rất thích sử dụng thức ăn nhanh, trong đó chứa transfat là một loại chất béo không tốt cho cơ thể. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
