Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ dễ mắc bệnh gì trong mùa hè?

Nắng nóng, mưa nhiều và độ ẩm cao trong mùa hè tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trẻ em là nhóm dễ mắc nhiều bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm và say nắng nếu không được chăm sóc, phòng bệnh đúng cách.

Mùa hè là thời điểm nhiều bệnh ở trẻ em gia tăng do thời tiết nóng ẩm, môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện dễ trở thành nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Viêm não Nhật Bản, tay chân miệng dễ bùng phát

Mùa hè là thời điểm gia tăng các bệnh truyền nhiễm như viêm não Nhật Bản, tay chân miệng, sởi, thủy đậu hay sốt xuất huyết.

Trong đó, viêm não Nhật Bản là bệnh nguy hiểm do virus gây ra, lây truyền qua muỗi Culex. Bệnh có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không được phát hiện sớm.

Tay chân miệng thường diễn tiến nhẹ với sốt, nổi bóng nước ở tay chân và miệng, tuy nhiên một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim hoặc phù phổi cấp.

Cảnh giác say nắng, mất nước

Trẻ hoạt động lâu ngoài trời nắng dễ bị cảm nắng, say nắng do rối loạn điều hòa thân nhiệt và mất nước.

Các dấu hiệu thường gặp gồm mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, sốt cao, da đỏ nóng. Trường hợp nặng có thể rơi vào rối loạn ý thức hoặc hôn mê.

Ngoài ra, thời tiết nóng ẩm cũng khiến trẻ dễ mắc các bệnh tiêu hóa như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa do thực phẩm nhiễm khuẩn. Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước như môi khô, tiểu ít, lừ đừ hoặc quấy khóc nhiều cần được đưa đi khám sớm.

Bệnh hô hấp, bệnh da tăng vào mùa nóng

Theo các bác sĩ, việc ra vào phòng điều hòa quá lạnh, uống nước đá hoặc tắm nước lạnh khi cơ thể đang đổ nhiều mồ hôi có thể khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi hoặc ho kéo dài.

Nắng nóng cũng làm tăng các bệnh ngoài da như rôm sảy, nấm ngứa, mụn nhọt do mồ hôi và vi khuẩn tích tụ ở các vùng da ẩm ướt.

Phòng bệnh cho trẻ thế nào?

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên:

  • Cho trẻ uống đủ nước, ăn chín uống sôi

  • Hạn chế cho trẻ hoạt động lâu dưới nắng gắt

  • Giữ nhà cửa, cơ thể trẻ sạch sẽ

  • Dạy trẻ rửa tay thường xuyên

  • Hạn chế đến nơi đông người khi có dịch bệnh

  • Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch

Theo các bác sĩ, mùa hè vẫn là thời điểm phù hợp để trẻ vui chơi, vận động và khám phá. Tuy nhiên, phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời, tránh bệnh diễn tiến nặng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X