Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ lẩn tránh khi “cậu nhỏ” phát triển trong tuổi dậy thì, cha mẹ cần làm gì?

Xuất tinh là một trong những thay đổi thường thấy ở trẻ em nam khi bước qua độ tuổi 14 - 16. Vậy xuất tinh sớm ở tuổi dậy thì có sao không? Trẻ bị hoang mang, lo sợ khi lần đầu mộng tinh, xử lý thế nào? Những thắc mắc này sẽ được ThS.BS Lê Vũ Tân - Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM giải đáp trong bài viết sau đây.

1. Xuất tinh là gì? Nam giới ở độ tuổi nào sẽ bắt đầu xuất tinh?

Xuất tinh là hoạt động sinh lý bình thường của nam giới. Thưa BS, trẻ em nam ở độ tuổi nào sẽ có hiện tượng xuất tinh và khi nào xuất tinh sớm ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Ở tuổi dậy thì, hiện tượng xuất tinh bắt đầu khi cơ thể trẻ nam sản xuất tinh trùng dưới sự tác động của hormone sinh dục nam testosterone. Trong giai đoạn này, cơ thể trẻ sẽ có những biểu hiện đặc trưng của tuổi dậy thì như: nổi mụn, vỡ giọng, mọc lông nách, lông mu, kích thước “cầu nhỏ” và tinh hoàn to hơn. Lúc này, tinh hoàn sẽ giữ 2 nhiệm vụ là sản xuất testosterone và tinh trùng (trữ ở túi tinh). Theo đó, nếu trẻ nằm mơ thấy những hình ảnh nhạy cảm thì sẽ xảy hiện tượng mộng tinh. Đây chính là lúc trẻ nam dậy thì xuất tinh và có tinh trùng ở trong tinh dịch.

Xuất tinh sớm được xác định khi nam giới quan hệ tình dục khoảng 1 – 2 phút thì đã xuất tinh, trường hợp nặng đôi khi diễn ra chỉ trong vài giây (tính từ lúc đưa “cậu nhỏ” và “cô bé” đến lúc xuất tinh). Bên cạnh đó, tình trạng này phải diễn ra với tần suất liên tục.Nhiều người thỉnh thoảng bị “ra” sớm thì vô cùng lo lắng nghĩ rằng mình bị xuất tinh sớm. Tuy nhiên, chỉ khi tình trạng này diễn ra liên tục trong thời gian quan hệ đều đặn (khoảng 2 – 3 lần/tuần trong vòng 3 – 6 tháng) thì mới là triệu chứng đáng lo ngại về vấn đề xuất tinh sớm. Bên cạnh đó, việc xuất tinh sớm lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nam giới, khiến họ vô cùng mặc cảm và tự ti. Đồng thời, điều này còn ảnh hưởng đến tâm lý của người bạn tình/vợ, có thể dẫn đến kết quả chia tay hoặc ly dị.

2. Trẻ dậy thì thủ dâm nhiều có sao không?

Sự phát triển cơ thể của nam giới cùng với sự tăng đột biến của hàm lượng hormone sinh dục nam testosterone trong cơ thể kích thích trẻ khám phá về bản thân và về tình dục. Đa số trẻ em nam khi bước vào giai đoạn tuổi dậy thì đều đã từng thủ dâm. Liệu hành động này có ảnh hưởng đến việc xuất tinh sớm không và có đem lại tác động xấu gì không ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Khi trẻ nam bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, sự thay đổi về tâm sinh lý khiến trẻ tò mò nhiều hơn về vấn đề giới tính, cơ thể của người khác giới, đặc biệt là chuyện quan hệ tình dục. Để thoả mãn nhu cầu này, trẻ sẽ có xu hướng thủ dâm. Đây là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ nếu tần suất trong giới hạn cho phép.

Nhiều bạn trẻ ở tuổi dậy thì thường lầm tưởng rằng thủ dâm nhiều sẽ bị xuất tinh sớm, hoặc lo lắng kích thước cậu nhỏ không lớn lên được,…Tuy nhiên, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai, thủ dâm sẽ không ảnh hưởng đến việc xuất tinh sớm và đây là 2 hiện tượngkhông liên quan với nhau. Việc thủ dâm quá nhiều có thể gây ra rối loạn cương.

ThS.BS Lê Vũ Tân - Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TPHCM

3. Quan hệ tình dục sớm ở trẻ tuổi dậy đem lại những hệ luỵ gì đến sức khoẻ sinh sản khi trưởng thành?

Việc quan hệ tình dục sớm ở trẻ giai đoạn tuổi dậy ngày càng tăng cao. Tình trạng này có phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất tinh sớm ở trẻ và điều này sẽ gây ra những hệ luỵ gì, thưa BS?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Hiện nay, nhiều trường hợp trẻ em ở độ tuổi dậy thì đã quan hệ tình dục. Ở lứa tuổi này, những kiến thức và kỹ năng về việc phòng tránh mang thai ngoài ý muốn của trẻvẫn còn rất yếu.

Theo đó, từng có trường hợp một trẻ nam đến phòng khám của BS và hỏi rằng: “Tháng rồi em quan hệ có 1 lần, nhưng lại ‘ra’ sớm. Như vậy em có bị xuất tinh sớm không ạ? Em đến để chữa ạ!”.

Theo đó, BS phải giải thích, định nghĩa lại khái niệm xuất tinh sớm để bạn trẻ đó ý thức được rằng xuất tinh sớm đòi hỏi phải chẩn đoán trong một quá trình lâu dài.

Thật ra, việc quan hệ tình dục sớm không phải là yếu tố nguy cơ để gây ra xuất tinh sớm khi trẻ trưởng thành. Nhưng điều này hoàn toàn không được khuyến khích bởi trẻ vẫn còn rất nhỏ, cơ quan sinh dục vẫn đang trong giai đoạn phát triển, đặc biệt những kiến thức để bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả trong việc quan hệ tình dục không an toàn vẫn còn rất ít.

4. Nguyên nhân nào khiến trẻ ở tuổi dậy thì xuất tinh sớm?

Thưa BS, ngoài những tác động như đã nêu ở trên, còn những nguyên nhân nào khiến trẻ ở tuổi dậy thì xuất tinh sớm?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Xuất tinh sớm thường được xác định ở người trưởng thành, khi đã có quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên (khoảng 1- 3 lần/tuần và kéo dài trong khoảng 3 – 6 tháng).

Dựa vào triệu chứng, người ta chia xuất tinh sớm thành 2 dạng là nguyên phát và thứ phát.

Nguyên phát là tình trạng xuất tính sớm từ những lần quan hệ tình dục đầu tiên và xảy ra xuyên suốt trong cuộc sống về sau.

Thứ phát là khi người đàn ông xuất hiện tình trạng xuất tinh sớm trong thời gian sau này, trước đó không bị, chủ yếu ở người đã có gia đình. Xuất tinh sớm thứ phát thường có liên quan đến một bệnh lý nào đó về sinh dục, chẳng hạn như rối loạn cương.

Do đó, độ tuổi dậy thì hoàn toàn không có khái niệm xuất tinh sớm.

5. Trẻ hoang mang, lẩn tránh khi “cậu nhỏ” phát triển trong tuổi dậy thì, cha mẹ cần làm gì?

Nhiều trẻ trong độ tuổi dậy thì thường có tâm lý lo lắng, lẩn tránh và tự ti. Chẳng hạn như trong trường hợp của bạn đọc Trang Lê có con trai 13 tuổi, chị chia sẻ như sau: “Con trai em năm nay 13 tuổi, khoảng một tháng gần đây cậu nhỏ của cháu hay cương cứng, tối hay bị mộng tinh. Cháu cảm thấy tâm lý không thoải mái, cứ khó chịu. Giờ phải giải thích cho cháu sao ạ? Cháu thấy cậu nhỏ dài ra khoảng gần một gang tay, cháu sợ.” Nhờ BS tư vấn giúp bạn đọc ạ.

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Chào bạn,

Không chỉ riêng bạn đọc Trang Lê mà nhiều quý phụ huynh gặp tình huống tương tự.

Dậy thì là giai đoạn mà bé trai có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, ngoại hình, trong đó có “cậu nhỏ”. Khi phát hiện sự thay đổi bất thường về “cậu nhỏ”, trẻ thường không dám tâm sự với cha mẹ mà sẽ tự tìm hiểu trên mạng. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều thông tin về vấn đề nam khoa tràn lan trên mạng, nếu trẻ tìm đọc phải những thông tin không chính thống sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý, khiến trẻ mặc cảm, tự tin nhiều hơn.

Với trường hợp mà bạn đọc chia sẻ, theo BS, quý phụ huynh nên tâm sự với trẻ, đặc biệt là bố, bởi bố là người hiểu rõ nhất về tình trạng này. Theo đó, bố có thể tìm mua sách, tài liệu chính thống và đọc cùng con, tâm sự, chia sẻ với con các những tình huống xảy ra khi cơ thể con phát triển trong tuổi dậy thì. Đồng thời, quý phụ huynh nên giải thích cho trẻ biết rằng mộng tinh là chuyện bình thường của độ tuổi dậy thì và không cần phải quá lo lắng.

Khi đó, trẻ sẽ thấy thoải mái, cởi mở hơn và sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ suy nghĩ, tâm tư của mình mà không phải tìm hiểu trên mạng. Điều đáng lo ngại nhất là trẻ âm thầm tự tìm đến những cơ sở không chính thống để điều trị dẫn đến những hậu quả nặng nề.

Xuất tinh sớm ở tuổi dậy thì không phải dấu hiệu bệnh lý

6. Xuất tinh sớm ở trẻ dậy thì tác động như thế nào đến sự phát triển sau này?

Xuất tinh sớm ở trẻ dậy thì sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển sau này của trẻ ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Xuất tinh sớm ở tuổi dậy thì là khái niệm mà nhiều người vì lo lắng về việc xuất tinh ở trẻ dậy thì mà đặt ra. Trên thực tế, hoàn toàn không có khái niệm này. Bởi như đã chia sẻ, xuất tinh sớm phải dựa trên 3 tiêu chuẩn: thời gian xuất tinh, tần suất quan hệ, ảnh hưởng đến tâm lý người nam và bạn tình/vợ.

Theo đó, xuất tinh sớm ở tuổi dậy thì chỉ là vấn đề các bé trai tự thủ dâm. Tuy nhiên, trường hợp này hoàn toàn không thể chẩn đoán được xuất tinh sớm. Do đó, quý phụ huynh cần giải thích cho trẻ hiểu rõ và giải thích các vấn đề mộng tinh hay thủ dâm là chuyện bình thường.

7. Khi nào trẻ nên được can thiệp điều trị?

Nhờ BS tư vấn một số biện pháp để khắc phục tình trạng trẻ tuổi dậy thì lo lắng quá nhiều về việc xuất tinh. Khi nào thì trẻ nên được điều trị can thiệp chữa trị, thưa BS?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Nếu trẻ ở độ tuổi dậy thì quá lo lắng về vấn đề mộng tinh và xuất tinh sớm thì quý phụ huynh có thể đưa bé đến cơ sở y tế có chuyên khoa nam khoa để được BS hỗ trợ. Theo đó, các BS sẽ tiến hành thăm khám, thực hiện những xét nghiệm về hormone sinh dục, khám cơ quan sinh dục của bé. Sau khi tổng hợp hết tất cả dữ liệu, BS sẽ tâm sự, giải thích cho trẻ hiểu rõ ràng hơn về vấn đề này.

Nhiều trẻ bị mộng tinh thường xuyên nên lo lắng rất nhiều, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trong trường hợp này, BS có thể sẽ kê thuốc để trẻ giảm tần suất mộng tinh. Đồng thời, các BS cũng sẽ hướng dẫn trẻ những kiến thức để thay đổi cách sinh hoạt, giúp cải thiện vấn đề này.

8. Phụ huynh hãy là người bạn đồng hành cùng con!

Cuối chương trình, nhờ BS gửi đến quý phụ huynh một vài lời khuyên hữu ích nếu con trẻ đang gặp phải tình trạng xuất tinh sớm ở tuổi dậy thì ạ.

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời:

Do đặc trưng của tuổi dậy thì là sự thay đổi về tâm sinh lý. Ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu tò mò về giới tính, quan hệ tình dục,…Trẻ sẽ rất lo lắng khi có hiện tượng mộng tinh, thủ dâm hoặc xuất tinh sớm.

Theo đó, phụ huynh không nên trách móc, la mắng mà nên là người bạn đồng hành cùng con. Quý huynh có thể cùng con đọc sách để tìm hiểu về vấn đề này, tâm sự nhiều hơn để tâm lý trẻ được thoải mái. Nếu trẻ vẫn lo lắng, lẩn tránh, tự ti khi gặp những hiện tượng như mộng tinh, xuất tinh… thì phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được giải quyết vấn đề này, giúp trẻ tự tin về cuộc sống sau này.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X