Hotline 24/7
08983-08983

Tránh thai khẩn cấp vẫn dính bầu

Quan hệ với chồng mà không dùng biện pháp bảo vệ, Hương (28 tuổi, Hà Nội) đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Không ngờ cô vẫn dính bầu.

Gần đây thấy cơ thể có biểu hiện lạ, lại chậm kinh, Hương mới đi khám thì bác sĩ cho biết cô đã mang thai được khoảng hơn 6 tuần. Trước đó cô đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp 2 lần trong một tháng. Đã bỏ thai 3 lần nên lần này cô rất muốn giữ thai nhưng lại sợ.

"Đi khám bác sĩ bảo chưa nghe thấy tim thai, chỉ thấy một đốm tròn tròn ở tử cung và hẹn một tuần sau khám lại. Chỉ sau mấy tiếng quan hệ là mình uống luôn thế mà vẫn dính bầu. Mình lo lắm, liệu thai có bị chết lưu không? Nên để lại hay bỏ đi, nhỡ thai có vấn đề gì chỉ vì mình uống thuốc thì làm sao", Hương lo lắng nói.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động (Hà Nội) cho biết, thuốc tránh thai khẩn cấp được coi là "cứu cánh" của nhiều chị em khi lỡ quan hệ không bảo vệ, tuy nhiên cũng giống như những biện pháp tránh thai khác, cách này không có hiệu quả bảo vệ 100%.

Vì thế, cũng giống như Hương, nhiều chị em uống xong mới phát hiện có bầu thì bắt đầu tá hỏa lên vì sợ thai nhi bị ảnh hưởng. Có người còn nằng nặc đòi phá. Tuy nhiên, điều này không đáng lo vì thuốc tránh thai là một dạng thuốc nội tiết đưa vào cơ thể có tác dụng ức chế sự rụng trứng. Nó ngăn cản có thai, không cho thai làm tổ chứ không làm hư thai, không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Cũng theo bác sĩ, một số chuyên gia cho rằng, uống thuốc tránh thai khẩn cấp có thể gây nam tính hóa thai nhi nữ. Điều này y văn có nói đến tuy nhiên tỷ lệ này rất thấp và hiếm gặp nên không đáng lo.

"Còn việc không nghe thấy tim thai ở tuần thứ 6 cũng không phải là dấu hiệu thai có vấn đề. Bình thường máy siêu âm nào chuẩn thì có thể nghe thấy tim thai ở giai đoạn này còn lại thì không", bác sĩ Dung cho biết.

Cũng theo bác sĩ, việc uống thuốc mà vẫn có bầu thì có thể là do chị em đã có thai trước rồi mới uống nên lần thứ 2 uống thuốc mới không hiệu quả. Hoặc cũng có thể do thuốc rởm hoặc người sử dụng không đúng cách, quá xa thời gian giao hợp, lạm dụng thuốc (dùng quá 2 lần trong một tháng). Hiệu quả của thuốc giảm dần nếu việc dùng thuốc cách xa thời điểm quan hệ, bác sĩ Dung lý giải.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, nhiều bạn trẻ đang ở lứa tuổi yêu đương xem thuốc tránh thai khẩn cấp như là một biện pháp ngừa thai thông thường. Điều này là không nên vì đây không phải là loại thuốc dùng thường xuyên để ngừa thai. Nó chỉ dùng trong những trường hợp khẩn cấp như bao cao su bị thủng.... Nếu lạm dụng sẽ gây một số tác dụng phụ như: rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rong kinh kéo dài, sây sẩm mặt mày, chóng mặt, buồn nôn, căng ngực, tăng cân...

Trong những tình huống "chữa cháy" như vậy, ngoài thuốc tránh thai khẩn cấp, chị em có thể dùng thuốc tránh thai bình thường cũng có tác dụng nhưng hiệu quả không cao, hoặc có thể đặt vòng khẩn cấp trong vòng 5 ngày để ngăn việc dính bầu.

Theo Phương Trang - Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X