Hotline 24/7
08983-08983

Người tái nhiễm SARS-CoV-2 có lây cho người khác, việc cách ly và tiêm vắc xin có cần thiết?

Hiện nay, có một số trường hợp bệnh nhân tái nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi đã khỏi bệnh. Vậy liệu những người này có cần cách ly không? Họ có lây bệnh cho người xung quanh không? PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ giải đáp thắc mắc này trong bài viết dưới đây.

Theo PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, những người khỏi bệnh luôn băn khoăn về khả năng mắc bệnh lại (y học gọi là tái nhiễm). Điều này vô cùng quan trọng không những cho người bệnh mà cả cho nhà quản lý.

1. Phân biệt tái nhiễm và tái dương tính

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên phân tích, khác với tái nhiễm, tái dương là khi 1 người nhiễm SARS-CoV2, sau khi khỏi bệnh rồi bỗng một ngày xét nghiệm PCR dương tính và không có triệu chứng nào.

Hay nói cách khác, tái dương là do virus hay xác virus còn sót lại ít. Nhưng đặc điểm chính là đem nuôi cấy virus không mọc, không có sự nhân lên của virus và không có khả năng lây nhiễm. Một số người có thể xuất hiện triệu chứng điều này khả năng là do nhiễm cúm, vi khuẩn, nấm… kèm theo.

Thực tế, tỷ lệ tái dương lên đến 14% và tình trạng này có thể đến 90 ngày sau nhiễm.

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1

2. Tái nhiễm vẫn cần cách ly

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên cho hay, hiện nay vẫn có người tái nhiễm nhưng tỷ lệ hiếm, chỉ khoảng < 1%. Việc tái nhiễm xảy ra thường trên 90 ngày sau nhiễm đợt đầu (phải chắc đợt đầu đã hết) và đợt này là đợt mới (PCR cho kết quả Ct thấp < 30 ít nhất 2 lần, hay giải trình tự gen cho thấy biến thể khác).

"Và khi tái nhiễm thì người bệnh vẫn cần cách ly, vì vẫn có khả năng lây cho người khác" - PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên nhấn mạnh.

Cho đến nay vẫn chưa rõ nếu bị tái nhiễm bệnh sẽ nặng hay nhẹ với với ban đầu. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn người tái nhiễm không có triệu chứng, tải lượng virus thấp hơn so với lần đầu, tử vong thì vô cùng thấp.

3. Có cần chích vắc xin nếu đã nhiễm SARS-CoV2?

"Câu trả lời hiện nay là không cần" - PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên nói. Vì kháng thể bảo vệ sau nhiễm SARS-CoV 2 được tạo ra khoảng 14 ngày (IgG) sau nhiễm SARS-CoV2 và ổn định đến cả năm, cũng như tỷ lệ tái nhiễm thấp, và có thể nhẹ hơn (chắc sẽ nhường vắc xin cho người khác, trong khi chờ khoa học làm rõ hơn). Tuy nhiên cũng phải cần thêm thời gian, thêm nghiên cứu về vấn đề này.

"Virus có quá nhiều biến thể, cần thời gian để đánh giá hiệu quả bảo vệ với các biến thể mới. Chưa rõ vì các nghiên cứu thực hiện ở châu Âu (Anh, Ý) nơi mà tỷ lệ chủng ngừa cao, còn ở những nơi tỷ lệ chủng ngừa chưa cao như chúng ta thì cần thêm thời gian" - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng cho biết.

Cuối cùng, vị chuyên gia nhắn nhủ rằng: Sau trận chiến với SARS-CoV-2, hãy yên tâm nhé, vì "vũ khí" của bạn đã mạnh lên rồi!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X