Lao phổi đang trẻ hóa, nhiều người phát hiện bệnh khi đã có biến chứng
Từng được xem là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, lao phổi hiện nay đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ. Các bác sĩ cảnh báo nhiều trường hợp nhập viện khi bệnh đã tiến triển nặng do chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường.
Mới đây, Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nữ bệnh nhân 19 tuổi trong tình trạng ho khạc đờm kéo dài khoảng một tháng, sốt cao, khó thở và xuất hiện áp xe vùng mông phải.
Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường mới phát hiện có biến chứng nhiễm toan ceton, kèm lao phổi và áp xe mông phải. Kết quả chụp CT ngực cho thấy tổn thương phù hợp với lao phổi, các xét nghiệm đờm đều dương tính với vi khuẩn lao.
Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thuốc chống lao, insulin kiểm soát đường huyết, kháng sinh và dẫn lưu ổ áp xe. Sau điều trị, các triệu chứng sốt, ho, khó thở cải thiện rõ rệt và sức khỏe dần ổn định.

Vì sao lao phổi gia tăng ở người trẻ?
Theo các chuyên gia, lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khạc đờm.
Nhiều yếu tố đang khiến người trẻ dễ mắc lao hơn như áp lực học tập, làm việc kéo dài, thường xuyên thức khuya, dinh dưỡng không đầy đủ, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và sống trong môi trường đông đúc, thiếu thông thoáng.
Đáng lo ngại, không ít người trẻ còn cho rằng lao là bệnh của người lớn tuổi nên chủ quan với các triệu chứng ban đầu, chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển hoặc xuất hiện biến chứng.
Những dấu hiệu không nên bỏ qua
Đại tá, TS Vũ Viết Sáng - Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các dấu hiệu nghi ngờ lao phổi gồm:
-
Ho kéo dài trên 2 tuần, có thể ho khan hoặc ho có đờm.
-
Sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi đêm.
-
Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân.
-
Đau tức ngực hoặc khó thở.
Ở người trẻ, những biểu hiện này thường dễ bị nhầm với cảm cúm, viêm họng hoặc các bệnh hô hấp thông thường, dẫn đến chậm phát hiện bệnh và tăng nguy cơ lây lan cho người xung quanh.

Lao phổi có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm
Các chuyên gia nhấn mạnh, lao phổi hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ.
Người bệnh cần tuân thủ dùng thuốc đầy đủ, tái khám đúng hẹn và tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc giữa chừng vì có thể làm tăng nguy cơ lao kháng thuốc - một trong những thách thức lớn hiện nay trong điều trị lao.
Để phòng bệnh, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giữ môi trường sống thông thoáng và đi khám khi có triệu chứng ho kéo dài trên 2 tuần. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh hô hấp như đeo khẩu trang, che miệng khi ho và tiêm vắc xin phòng lao cho trẻ sơ sinh theo khuyến cáo.
Các bác sĩ lưu ý, lao không còn là bệnh của riêng người cao tuổi. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và thăm khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
