Hotline 24/7
08983-08983

Hãy để con trẻ tận hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn

Nhiều bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình được tiếp cận kiến thức mới sớm hơn, điều này đã vô tình gây áp lực lên con trẻ, khiến chúng không được đón một mùa hè đúng nghĩa. Theo BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM, phụ huynh chỉ nên dành một khoảng thời gian ngắn trước khi quay trở lại trường để ôn tập lại các kiến thức đã học cho trẻ, không nên ép con học thêm trong suốt kỳ nghỉ hè.

1. Việc thúc ép học hè có thể gây tác dụng ngược như thế nào?

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường của BS Khanh đã có những mùa hè như thế nào ạ?

BS Trương Hữu Khanh trả lời: Vào thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi không phải học thêm bất kỳ một môn học nào trong mùa hè. Kỳ nghỉ hè của tôi kéo dài trong 3 tháng, rất vui vì tôi có thể chơi tất cả những trò chơi mình thích.

Trước khi vào học khoảng một tuần, học sinh sẽ bắt đầu chuẩn bị đi học lại trong một tâm thế rất háo hức khi được quay trở lại trường. Vì vậy mùa hè đối với trẻ nhỏ thời gian trước rất thoải mái và sung sướng khi được đi chơi, tận hưởng trọn vẹn trong 3 tháng hè và không phải học thêm gì cả.

Theo BS, ép trẻ học hè, nên hay không? Việc thúc ép học hè có thể gây ra tác dụng ngược như thế nào ạ?

BS Trương Hữu Khanh trả lời: Đây là một xu hướng của xã hội, khi bàn luận đến vấn đề này, phụ huynh nên tránh đề cập đến và áp đặt lên con mình. Vì tuổi thơ của trẻ con rất là quan trọng, tạo một tiền đề hòa nhập để khi trẻ lớn lên sẽ có những ký ức tuổi thơ tươi đẹp.

Tuổi thơ của những trẻ em hiện nay chỉ có “học và học”, mùa hè dù ngắn hơn hay việc trẻ phải có sức học để khi quay trở lại trường để có thể sẵn sàng học tập tốt nhất, vì hiện nay việc học của trẻ có lượng kiến thức nạp vào rất lớn, nhiều có kiến thức không quá quan trọng nhưng bắt buộc đứa trẻ vẫn phải học. Do đó phụ huynh cần cố gắng tạo dựng cho trẻ có được một mùa hè thực sự, để con em mình cảm nhận bản thân được nghỉ hè, không phải nghỉ hè để học thêm bất kỳ một môn học nào đó, sau đó quay lại trường để tiếp tục học tập.

Phụ huynh nên có một suy nghĩ thật rõ ràng đây là kỳ nghỉ hè của trẻ, nghĩa là sẽ được nghỉ học, không phải tiếp tục học thêm một môn học nào. Việc phân bố thời gian trong kỳ nghỉ hè như thế nào sẽ tuỳ thuộc điều kiện của từng gia đình, tùy theo kinh tế để tạo cho trẻ một mùa hè đúng nghĩa.  

3. Phụ huynh nên cho trẻ học và nghỉ ngơi ra sao để không tạo gánh nặng cho con?

Tuy vậy, nếu không học hè sẽ “đuổi” không kịp với lượng kiến thức nhiều như hiện nay mà các em phải tiếp nhận.

- Theo BS, mùa hè, các phụ huynh nên cho trẻ học và nghỉ ngơi như thế nào để đừng tạo gánh nặng, áp lực vô hình cho con?

BS Trương Hữu Khanh trả lời: Thông thường phụ huynh chỉ nên dành một khoảng thời gian ngắn trước khi vào nhập học để trẻ ôn lại các kiến thức, không nên cho trẻ đi học trong suốt kỳ nghỉ hè về những kiến thức trong trường. Phụ huynh có thể cho trẻ học thêm những môn kỹ năng mới ngoài những kiến thức trong trường như vẽ, bơi, học nhạc hoặc thể thao… sẽ tốt hơn việc ép trẻ tiếp tục học kiến thức mới trong trường.

Chúng ta chỉ nên dành ra một vài ngày hoặc ít nhất là một tuần để cho trẻ ôn tập lại trước khi con quay lại trường. Nếu phụ huynh cho trẻ học thêm những môn như ngoại ngữ hay về nghệ thuật thì điều này sẽ không quá lo ngại.

4. Có nên đăng ký cho trẻ tham gia cùng lúc các lớp kỹ năng sống, trại hè, khóa học ngắn hạn?

Nhiều phụ huynh còn cho con tham gia các trại hè, khóa học ngắn hạn, tăng cường kỹ năng sống. Với các khóa học này, phụ huynh nên lựa chọn sao cho phù hợp với độ tuổi của trẻ ạ?

- Có người cho rằng các môn này không áp lực nên đăng ký cho con nhiều môn cùng lúc. Theo BS, điều này có nên không?

BS Trương Hữu Khanh trả lời: Đối với một lớp học kỹ năng sống hay một khóa hè ngắn hạn sẽ thực sự là một lớp học kỹ năng, không có thêm những kiến thức trong trường. Kỹ năng sống có nghĩa là trẻ có thể học thêm về sự tồn tại của bản thân khi ở một mình. Trẻ sẽ được học thêm về cách tự lo cho bản thân khi không có ba mẹ ở bên cạnh. Rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật, ngăn nắp, khi không có một người thân nào khác giúp đỡ, điều này là nên học. Vì suốt một cuộc đời khi chúng ta lớn lên, kỹ năng sống là rất quan trọng.

Khi còn nhỏ, trẻ sẽ gặp những khó khăn của người nhỏ, khi lớn lên sẽ phải gặp những vấn đề khó khăn của người lớn. Với những kỹ năng sống sẽ giúp cho con người chúng ta vượt qua được những khó khăn và tự bản thân có thể giải quyết được vấn đề. Trên thực tế, những lớp kỹ năng sống rất quan trọng, nếu phụ huynh có điều kiện nên cho con mình tham gia một khóa đào tạo kỹ năng sống trong kỳ nghỉ hè, điều này sẽ giúp trẻ trưởng thành rất nhanh khi ở một mình. Người hướng dẫn sẽ lựa chọn những kỹ năng phù hợp cho đứa trẻ, tùy theo lứa tuổi sẽ chọn một phương pháp, chọn cách dạy, đào tạo kỹ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ.

5. Phụ huynh nên đồng hành cùng con thế nào để trẻ có một kỳ nghỉ hè thú vị?

Có một câu nói thế này: “Cha mẹ có một đời để cày cuốc, nhưng con chỉ có một tuổi thơ”. Với quỹ thời gian hạn hẹp của người trưởng thành, cha mẹ nên đồng hành cùng con ra sao để có một mùa hè thú vị, thưa BS?

BS Trương Hữu Khanh trả lời: Thông thường với một phụ huynh có con nhỏ, sẽ tùy vào lứa tuổi, cần xác định thời gian để ở bên cạnh con trẻ. Chẳng hạn, khi đi học, phụ huynh nên dành thời gian cho trẻ như thế nào và khi nghỉ hè cần thời gian nào cho con?… Vì vậy, phụ huynh nên có kế hoạch rõ ràng, tùy theo điều kiện công việc, điều kiện kinh tế để xây dựng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa cho con mình.

Nếu không có điều kiện, phụ huynh có thể đưa trẻ về quê chơi và thăm ông bà. Trường hợp phụ huynh có khả năng có thể cho con một chuyến du lịch. Nếu phụ huynh suy nghĩ về tương lai của con có thể cho trẻ tham gia các lớp kỹ năng sống. Ở những gia đình có điều kiện kinh tế hơn, có thể cho con đi du lịch xa để trẻ quan sát về môi trường xung quanh, khám phá thêm về những vùng đất mới lạ.

Tuy nhiên, phụ huynh không nên xem việc cho con có được một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa như để “trả nợ”. Đây là một sự hòa hợp giữa cha mẹ và con cái trong thời gian đi chơi, du lịch và nhân dịp này có thể dạy cho trẻ những kỹ năng. Nếu phụ huynh có suy nghĩ “trả nợ” cho con, trẻ sẽ không cảm nhận được sự gần gũi, tình thương yêu của phụ huynh đặt ra khi đi chơi trong kỳ nghỉ hè. Phụ huynh cần lưu ý điều này, không phải cho trẻ đi chơi rồi có thể bỏ qua và không quan tâm đến con mình.

Trong thời gian đi chơi, phụ huynh cần có kế hoạch, suy nghĩ xem nên dạy cho trẻ điều gì, con sẽ được tận hưởng những kỷ niệm như thế nào trong mùa hè?... Phụ huynh nên khiến cho tinh thần của trẻ thoải mái trước khi chuẩn bị bắt đầu bước vào một kỳ học tập mới.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X