Hotline 24/7
08983-08983

Cưới nhau 4 năm mà chưa có con, nên điều trị sao thưa BS?

Biển hiện của nhà chồng em gần đây không vui vì lâu mà chưa có cháu, gây cho vợ chồng em nhiều áp lực. Em phải làm sao, AloBacsi ơi?

Chào các BS của AloBacsi,

Em 22 tuổi, có gia đình 4 năm vẫn chưa có con. Chồng em là người nước ngoài. Chúng em có đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả. Các bác sĩ nói em bị đa nang buồng trứng và chồng bị tinh trùng yếu. Kinh nguyệt em không điều, thường là kéo dài.

Em đã 1 lần bơm tinh trùng nhưng không thành công, 2 lần quá kích buồng trứng. Lần gần nhất là khoảng năm 2010, cũng là quá kích buồng trứng nên phải ngưng không bơm tinh trùng được.

Gần đây, vợ chồng em đến BV Từ Dũ xin được thụ tinh uống nghiệm, nhưng bác sĩ nói phải thử hết các biện pháp nếu không thành công mới cho làm. Em sợ như mấy lần trước, sợ kích thích nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến buồng trứng. Biển hiện của nhà chồng em gần đây không vui vì lâu mà chưa có cháu, gây cho vợ chồng em nhiều áp lực.

Em phải làm sao, AloBacsi ơi? Em xin chân thành cám ơn và mong hồi âm của các BS!

(Ngọc Hân - ngoc…@yahoo.com.vn)

Chào em Ngọc Hân,

Vấn đề hiếm muộn của em có nguyên nhân từ em và cả chồng em. Phần em là bị hội chứng buồng trứng đa nang, thường do rối loạn rụng trứng dẫn đến vô sinh. Điều trị thường dùng thuốc kích thích rụng trứng và được hướng dẫn giao hợp tự nhiên hay hỗ trợ sinh sản tùy tình hình cụ thể của từng người (tuổi, kinh tế…). Chồng em tinh trùng yếu nên sẽ được hỗ trợ bằng lọc rửa tinh trùng để bơm vào lòng tử cung (IUI) hay làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Khi dùng thuốc kích thích rụng trứng ở người bị hội chứng buồng trứng đa nang biến chứng nguy hiểm nhất là quá kích buồng trứng. Nếu bị quá kích buồng trứng, tùy trường hợp cụ thể có thể trữ trứng để những chu kỳ sau làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Trường hợp của em, do tuổi của em còn trẻ, thông thường nên làm từng bước, làm IUI trước, nếu không được mới làm IVF. Dù sao tỷ lệ thành công theo mỗi chu kỳ của IUI và IVF chỉ khoảng 25 đến 30-35% mà thôi, hơn nữa làm IVF tốn kém hơn nhiều so với làm IUI.

Nếu em muốn làm IVF sớm, em thử đến khám ở một số trung tâm làm thụ tinh trong ống nghiệm tư nhân như BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, BV Vạn Hạnh... xem sao nhé.

Chúc vợ chồng em sớm được như ý!

ThS-BS Trần Anh Tuấn - AloBacsi.vn


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X