Hotline 24/7
08983-08983

“Chuyện ấy” lần đầu, làm sao sao để cuộc yêu viên mãn?

Quan hệ tình dục lần đầu có ti tỉ thứ khó khăn, từ chuyện tế nhị “cậu nhỏ” không vào được “cô bé”, hay “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền”. Những thắc mắc thầm kín không biết ngỏ cùng ai này đã được ThS.BS Lê Vũ Tân - Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân bật mí trong bài viết dưới đây.

1. Bạn gái khó “lên đỉnh” trong lần đầu tiên, do “vũ khí” hay kỹ năng chưa đủ?

Nhiều chàng trai thường tự ti khi không thể khiến người con gái của mình được lên đỉnh trong lần đầu vì nghĩ rằng cậu nhỏ của mình quá nhỏ hoặc ngắn nên không thể chạm đến màng trinh. Vậy đây có phải là nguyên nhân gây ra tình trạng khó “vào” trong lần đầu không, thưa BS?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Nhiều bạn nam khi gặp phải tình trạng này đến khám và than phiền với bác sĩ, lo sợ yếu sinh lý. Khi trò chuyện, tìm hiểu thì BS nhận thấy hầu hết các bạn nam này chưa có kiến thức đúng về giáo dục giới tính, “chuyện ấy” lần đầu, trong khi các bạn nữ cũng đều có tâm lý hoang mang, lo lắng.

Vì cả hai đều là lần đầu tiên nên chưa được tìm hiểu kỹ các biện pháp quan hệ an toàn, phòng tránh thai, tâm lý sợ đau ở người phụ nữ, điều này vô tình gây ám ảnh khi giao hợp, cuối cùng cuộc yêu ấy không thành công, dẫn đến cảm xúc bị tụt giảm. Khi đó nam giới sẽ có mặc cảm, tự ti và tìm đến bác sĩ.

2. Nguyên nhân nào khiến cuộc giao hợp lần đầu tiên không thành công?

Đây có lẽ là tình trạng của không ít cặp đôi gặp phải, đó là đang cảm giác hưng phấn khi quan hệ nhưng “cậu nhỏ” không thể “vào” được khiến cả 2 vừa khó chịu, vừa bứt rứt. Vậy đâu là nguyên gây nên tình trạng này, do chàng hay do nàng?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Vấn đề lo lắng trong lần đầu tiên giao hợp không chỉ việc làm sao để đưa bạn gái “lên đỉnh” mà còn là làm như thế nào để cuộc yêu đó trơn tru, thành công, không gây tổn thương, đặc biệt là về mặt tâm lý cho người phụ nữ.

Điều quan trọng, các bạn phải chủ động tìm hiểu về các biện pháp quan hệ an toàn, để tránh các bệnh xã hội và không mang thai ngoài ý muốn, thậm chí là cách sử dụng bao cao su. Đừng quá lo lắng về kích thước, độ cứng dương vật. Việc lo lắng quá mức sẽ khiến bạn không có tâm lý tập trung tốt trong lần đầu tiên. Khi đó sẽ càng bối rối.

Lời khuyên của BS đó là, các bạn hãy chuẩn bị thật tốt các kiến thức trước khi quan hệ lần đầu tiên, kể cả nam và nữ. Đây là “chìa khóa” quan trọng giúp cuộc yêu viên mãn trong lần đầu.

3. Khó đưa “cậu nhỏ” vào “cô bé”, do nam giới xuất tinh sớm, yếu sinh lý?

Thưa BS, nhiều trường hợp lần đầu quan hệ, chàng chưa kịp đưa “cậu nhỏ” vào “cô bé” thì đã xuất tinh nên cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ rằng mình bị xuất tinh sớm, thậm chí yếu sinh lý. BS nhận định gì về ý kiến này ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Nguyên nhân quan hệ không thành công trong lần đầu có thể xuất phát từ người nam hoặc người nữ. Ở người nam có thể là do nguyên nhân: không biết sử dụng bao cao su dẫn đến “cậu nhỏ” xìu giữa chừng; không chuẩn bị kiến thức đầy đủ về quan hệ an toàn, phòng tránh thai, dẫn đến lo lắng mang thai ngoài ý muốn. Những điều đó sẽ đưa đến tình trạng rối loạn cương ở các bạn nam trong lần đầu tiên, khó thành công trong giao hợp.

Ở người nữ, trong lần đầu tiên có thể còn cấu trúc màng trinh, gây đau khi quan hệ, chính điều này ảnh hưởng đến tâm lý sợ hãi, lo lắng và muốn dừng lại “cuộc yêu”. Hơn nữa, khi quan hệ người phụ nữ cũng chưa thực sự thoải mái vì còn phân vân về các phương pháp ngừa thai, nên dùng bao cao su hay thuốc tránh thai… Nỗi lo lắng này cũng sẽ đưa đến quyết định dừng lại “cuộc yêu” ở người phụ nữ khi đang giao hợp.

4. Mới “xung trận đã hết tiền” trong lần đầu tiên, do đâu?

Nhiều nam giới lại lo lắng về chuyện khác: Mới “xung trận” đã xuất tinh, liệu có phải yếu sinh lý hay xuất tinh sớm? Nhờ BS giải đáp để các quý ông hiểu thêm về vấn đề này ạ.

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Vấn đề “chưa đến chợ đã hết tiền”, mà còn hết rất sớm là tình huống mà BS cũng thường hay gặp phải. Đặc biệt, tình trạng này dễ xảy ra trong những lần đầu tiên giao hợp của nam giới. Bởi vì trước đó các quý ông chỉ được “nghe” thông tin, chưa có trải nghiệm nên trong lần đầu tiên khó tránh khỏi sự hưng phấn, khó kiềm chế xuất tinh.

Các bạn đừng quá lo lắng khi gặp phải tình trạng này. Bởi vì tiêu chuẩn chẩn đoán xuất tinh sớm cần dựa vào thời gian nhanh và tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần, khả năng kiềm chế xuất tinh. Nếu tình trạng này chỉ xảy ra trong 1-2 lần trong những lần giao hợp đầu tiên thì chưa được chẩn đoán xuất tinh sớm. Chính tâm trạng lo lắng của các bạn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ trong những lần sau nữa.

5. Khó giao hợp, khi nào cần đi khám bác sĩ?

Nhiều người mặc dù đã tìm hiểu cách làm sao để “vào” được không gặp tình trạng khó vào trong lần đầu, nhưng kết quả vẫn đâu vào đó. Liệu việc kéo dài tình trạng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cả chàng và nàng, thưa BS?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Nếu chúng ta cố gắng trong những lần đầu vẫn thất bại, dù đã tìm đến những chuyên viên hoặc bác sĩ Nam khoa để được tư vấn, có lời khuyên từ họ nhưng vẫn không thành công thì đòi hỏi cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn ở cả nam và nữ.

Người bạn nam nên được khám với bác sĩ Nam khoa. Người bạn nữ nên đến bác sĩ Sản phụ khoa. Khi đó, nam giới sẽ được kiểm tra về độ cương cứng khi giao hợp, liệu có khả năng bị rối loạn cương dương hay không. Đối với người nữ sẽ được kiểm tra cấu trúc màng trinh (bởi vì màng trinh quá dày, quá chắc chắn cũng sẽ gây khó khăn khi giao hợp), cấu trúc cơ quan sinh dục.

Nhờ BS chia sẻ một vài bí quyết để các cặp đôi có thể dễ dàng “lâm trận” mà không phải khó khăn như vậy nữa ạ.

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu kỹ và chuẩn bị trước cho lần quan hệ đầu tiên. Thứ nhất là trang bị kiến thức tâm lý, trang bị kỹ năng như cách mang bao cao su, phương thức phòng tránh thai. Thứ hai là trấn an tâm lý cho cả nam và nữ, nếu lần đầu tiên không thành công thì cũng không quá thất vọng và lo lắng quá mức về bản thân.

Thay vào đó là thực hiện vào những lần tiếp theo, rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, phải tìm hiểu, trang bị kiến thức, lời khuyên từ các chuyên gia. Nếu tình trạng này còn lặp lại nhiều lần thì cả hai bạn cần đi khám để được đánh giá từ bác sĩ Nam khoa, Sản phụ khoa.

6. Các cặp đôi cần chuẩn bị gì cho lần giao hợp đầu tiên?

Trong quan hệ tình dục có rất nhiều tư thế, hẳn sẽ có tư thế giúp “cậu nhỏ” dễ dàng chạm đến “cô bé”. BS chia sẻ những tư thế yêu nào sẽ phù hợp cho lần đầu ạ?

ThS.BS Lê Vũ Tân trả lời: Chúng ta hay gọi lần đầu tiên là những “lính mới”, “tấm chiếu mới”, vì vậy hãy trang bị kiến thức cho chuẩn mực. Các bạn nên bắt đầu từ những vấn đề cơ bản nhất, duy trì tư thế dễ dàng nhất, truyền thống, đó là bạn nữ phía dưới và bạn nam phía trên.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X