BS.CK2 Phạm Thanh Việt: Từ cậu bé đảo xa đến “thuyền trưởng” Bệnh viện Chợ Rẫy
Xuất thân từ một vùng hải đảo xa xôi với tuổi thơ chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ, BS.CK2 Phạm Thanh Việt đã viết nên một hành trình gần ba thập kỷ tại bệnh viện Chợ Rẫy. Từ một bác sĩ cấp cứu lăn lộn nơi đầu sóng ngọn gió, ông chính thức được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” của bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt tuyến cuối lớn nhất miền Nam, mang theo khát vọng chèo lái con thuyền y tế vượt qua những khúc quanh đầy thử thách.
Cậu bé hải đảo Kiên Giang trở thành người “đứng mũi chịu sào” tuyến cuối y tế
Trong lễ nhậm chức trang trọng ngày 14/5/2026, vị tân giám đốc chia sẻ: “Trưởng thành từ một vùng hải đảo xa xôi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ, chứ nói gì đến việc gánh vác trọng trách lớn lao ngày hôm nay. Những cơ hội được học tập, công tác và được các thế hệ đi trước dìu dắt tại ngôi nhà Chợ Rẫy là điều mà bản thân tôi luôn khắc cốt ghi tâm và biết ơn vô hạn.”

Cái duyên với y nghiệp đã chọn ông như một định mệnh dịu dàng nhưng đầy sức nặng. Năm 1997, chàng thanh niên miền biển tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM - một trong những cái nôi đào tạo y khoa danh giá nhất phía Nam. Mang theo hoài bão cứu người, năm 1998, bác sĩ trẻ Phạm Thanh Việt bước chân vào bệnh viện Chợ Rẫy và được phân công về khoa Cấp cứu.
Giai đoạn từ năm 1998 đến 2007 tại khoa Cấp cứu chính là “lò lửa” rèn luyện nên một Phạm Thanh Việt kiên cường, sở hữu một cái đầu lạnh cùng trái tim ấm áp. Ai cũng biết, cấp cứu Chợ Rẫy là nơi áp lực bậc nhất, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây, và cũng là nơi tiếp nhận những ca bệnh nặng, phức tạp nhất từ khắp các tỉnh thành phía Nam đổ về.
Gần 10 năm lăn lộn ở “đầu sóng ngọn gió” này không chỉ giúp ông tôi luyện tay nghề chuyên môn xuất sắc về ngoại lồng ngực, mà còn giúp ông thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của người bệnh lẫn những nhọc nhằn, thao thức của nhân viên y tế tuyến đầu.
Người quản trị thầm lặng tháo gỡ “nút thắt” hậu đại dịch
Sau gần một thập kỷ trực tiếp cầm dao mổ và cấp cứu giành giật sự sống cho bệnh nhân, bước ngoặt sự nghiệp lớn của BS.CK2 Phạm Thanh Việt diễn ra khi ông được điều động về phòng Kế hoạch tổng hợp, rồi sau đó giữ chức vụ Trưởng phòng, kiêm phụ trách phòng Trang thiết bị y tế.
Từ một bác sĩ thuần chuyên môn lâm sàng, ông dịch chuyển sang vai trò một nhà quản trị, lặng lẽ lo toan việc “bếp núc”, kế hoạch và vận hành cho cả một bộ máy khổng lồ với hàng nghìn giường bệnh.
Năm 2013, song song với công tác quản lý, ông tiếp tục hoàn thành chương trình Bác sĩ Chuyên khoa 2 chuyên ngành Ngoại lồng ngực tại Đại học Y Dược TP.HCM, khẳng định nền tảng kiến thức vững chắc cả về y học lẫn quản trị lâm sàng.

Con đường cống hiến của ông thầm lặng nhưng đầy sức nặng. Tháng 3/2024, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8/2025, khi bệnh viện đối mặt với giai đoạn chuyển giao đầy thách thức, ông được tin tưởng giao trọng trách Phó Giám đốc phụ trách, quản lý và điều hành toàn diện bệnh viện.
Đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm và gian khó của ngành y tế nói chung và Chợ Rẫy nói riêng. Hậu đại dịch Covid-19, bệnh viện rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và trang thiết bị do các vướng mắc về cơ chế đấu thầu, cùng với đó là áp lực tâm lý đè nặng lên vai đội ngũ y bác sĩ. Với vai trò người đứng đầu điều hành, BS.CK2 Phạm Thanh Việt đã cùng ban lãnh đạo từng bước tháo gỡ các “nút thắt” pháp lý, tái cấu trúc quy trình, đảm bảo nguồn cung ứng để chuỗi khám chữa bệnh không bị đứt gãy.
Nhìn lại giai đoạn cam go ấy, ông luôn tâm niệm rằng sức mạnh lớn nhất giúp bệnh viện vượt bão chính là sự đồng lòng của tập thể. Ông khẳng định: “Tài sản lớn nhất của bệnh viện Chợ Rẫy qua hơn một thế kỷ không phải là máy móc hiện đại, mà là truyền thống đoàn kết và tinh thần cống hiến hết mình vì người bệnh của các thế hệ thầy thuốc.
Trên cương vị mới, tôi cam kết sẽ gìn giữ và phát huy ngọn lửa đoàn kết ấy, chăm lo tốt nhất cho đời sống anh em nhân viên để họ yên tâm cống hiến.”
Sự hài hòa, bản lĩnh và tư duy quản trị nhạy bén của ông trong gần 8 tháng phụ trách điều hành đã giúp Chợ Rẫy giữ vững sự ổn định, lấy lại đà phát triển mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận, tín nhiệm tuyệt đối từ tập thể cán bộ viên chức.
Khát vọng “bệnh viện thông minh” và sứ mệnh đẩy mạnh các kỹ thuật mũi nhọn
Sáng ngày 14/5/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm BS.CK2 Phạm Thanh Việt giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy với nhiệm kỳ 5 năm (2026 - 2031). Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho hành trình gần 30 năm cống hiến mà còn là một sứ mệnh nặng nề đặt lên vai vị tân giám đốc ở tuổi 55.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh Bệnh viện Chợ Rẫy với lịch sử hơn 125 năm không chỉ làm nhiệm vụ điều trị tuyến cuối mà phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định thương hiệu quốc tế. Bộ trưởng đặt kỳ vọng lớn vào tân Giám đốc trong việc dẫn dắt bệnh viện đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy”, bệnh viện thông minh.
Đồng thời, Chợ Rẫy dưới thời của BS.CK2 Phạm Thanh Việt được định hướng sẽ là hạt nhân quan trọng trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu của Bộ Y tế tại khu vực phía Nam, đẩy mạnh các kỹ thuật mũi nhọn như công nghệ sinh học, tế bào gốc, liệu pháp miễn dịch và ứng dụng công nghệ 3D trong điều trị.
Đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời và của cả bệnh viện, tân Giám đốc Phạm Thanh Việt bày tỏ niềm xúc động nhưng cũng đầy quyết tâm khi vạch ra tầm nhìn cho chặng đường sắp tới: “Chợ Rẫy không chỉ là nơi chữa bệnh, mà là chỗ dựa cuối cùng của những ca bệnh ngặt nghèo nhất. Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, đẩy mạnh công nghệ chuyên sâu và chuyển đổi số để người bệnh được tiếp cận những dịch vụ y tế tiên tiến nhất, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và vị thế của một bệnh viện hạng đặc biệt.”
Ông cam kết sẽ toàn tâm toàn ý, không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm để giữ vững cái tên Chợ Rẫy như một biểu tượng của chất lượng và niềm tin y khoa. Từ một cậu bé hải đảo năm nào, BS.CK2 Phạm Thanh Việt giờ đây đã sẵn sàng đứng ở đầu sóng, vững vàng chèo lái con thuyền hạng đặc biệt Chợ Rẫy rẽ sóng vươn tầm quốc tế.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
