Hotline 24/7
08983-08983

Báo động tình trạng trẻ hoá mãn dục

Đây là cảnh báo của GS-TS Trần Quán Anh - Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam - tại hội thảo chăm sóc sức khoẻ tình dục nam và nữ.

Theo đó, các bệnh về sinh lý cả hai giới nam và nữ tại VN đang gia tăng và tấn công mạnh vào người trẻ tuổi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, VN vẫn còn thiếu trầm trọng nơi điều trị các loại bệnh này... và để lại nhiều hậu quả về tâm lý, xã hội rất nặng nề.

Mãn dục ngay ở độ tuổi sinh viên

Theo các BS chuyên khoa trong lĩnh vực nam học, vô sinh, tình trạng mãn kinh, mãn dục nam đang ngày càng xuất hiện nhiều ở những người trẻ tuổi, thậm chí có trường hợp mới lập gia đình. Nhiều BS ghi nhận một số trường hợp mãn dục nam khi mới 28-30 tuổi.
 
Không chỉ xảy ra với nam giới, số liệu thống kê tại BV Bình Dân, TPHCM cho thấy, qua điều trị những trường hợp bị rối loạn tình dục ở nữ giới tại BV thì độ tuổi trung bình bị rối loạn tình dục nữ khoảng 32 tuổi. Trong đó, nhiều nhất là ở nhóm từ 20 đến 29 tuổi (chiếm gần 41%), kế đó là nhóm phụ nữ 30 đến 39 tuổi (chiếm 37%), chỉ có gần 15% phụ nữ từ 40 đến 49 tuổi có những rối loạn về tình dục và hiện tượng này xảy ra ở nhóm phụ nữ trên 50 tuổi chiếm hơn 7%.


Vận động thể lực là liều thuốc kéo dài tuổi thanh xuân.

Theo BS Mai Bá Tiến Dũng - quyền Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân TPHCM - hiện mỗi ngày BV tiếp nhận trên 200 trường hợp nam giới mắc các bệnh về sinh lý và có xu hướng trẻ hóa. Đối với nữ trên 40 tuổi, tình trạng rối loạn nội tiết trong cơ thể khiến phụ nữ gặp phải các triệu chứng bệnh trầm cảm, rối loạn giấc ngủ... Sự suy giảm tình dục đối với cả hai giới nam và nữ, đặc biệt ở lứa tuổi từ 40 trở lên, đang làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình.

BS Nguyễn Thị Thư - Giám đốc Viện Y - Dược học dân tộc TPHCM - cho biết, rất nhiều trường hợp rất trẻ, thậm chí còn là sinh viên khi đến khám tại viện đã có dấu hiệu suy giảm tình dục. BS Thư lo ngại: “Nhiều trường hợp giấu giếm khả năng tình dục của mình nên ngại chia sẻ với mọi người, thậm chí cả với BS. Do vậy, họ không được điều trị kịp thời và nguy cơ rối loạn cương dương, vô sinh rất cao”.

Bệnh khó nói...

Ở VN, rối loạn tình dục thường xảy ra sớm hơn các nước tiên tiến vì do VN là nơi vùng trũng của thuốc lá, rượu bia. Qua ghi nhận tại các BV phụ sản như Từ Dũ, Hùng Vương, Đại học Y - Dược TPHCM, tỉ lệ bệnh nhân nam đến khám hiếm muộn cũng đang ngày càng tăng và trẻ hóa.
 
Tại BV Từ Dũ TPHCM, trung bình mỗi ngày có gần 100 trường hợp nam giới đến khám về hiếm muộn và chủ yếu ở độ tuổi 30-35. Số phụ nữ bị rối loạn tình dục đi thăm khám cũng tăng nhanh chóng. Năm 2008-2009, số phụ nữ đến khám chỉ khoảng 80-90 người thì năm 2010, số người đến khám lên 170 trường hợp. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2011, số người đến tư vấn và khám đã lên đến gần 250 trường hợp.

GS-TS Trần Quán Anh cho rằng, đối với nam giới, khi lượng testosterone trong máu giảm thấp sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống tình dục, đến cơ quan vận mạch và tuần hoàn... Nhưng phần lớn thầy thuốc và bệnh nhân hay bị lạc hướng chẩn đoán và điều trị về các triệu chứng toàn thân rồi lần lượt chuyển đi khám từng chuyên khoa riêng biệt. Ít ai có nhạy cảm định hướng ngay nguyên nhân cơ bản là mãn dục nam giới.

Theo các chuyên gia y tế, lối sống mất cân bằng hiện là tác nhân khiến sớm mãn dục ở nam giới. Lối sống không kiểm soát như thừa cân, stress, rượu bia, thuốc lá, ít vận động... đang khiến tình trạng mãn dục, rối loạn tình dục ở nam và nữ giới ngày càng trẻ hóa.
 
BS Ngô Thị Yên - BV Từ Dũ - khuyến cáo, khi khám về rối loạn tình dục, tốt nhất nên đi cả hai vợ chồng dù một trong hai người bị bệnh. Hiện tại, có nhiều loại thuốc điều trị rối loạn tình dục nữ. Tuy nhiên, trước khi điều trị, bệnh nhân cần được thăm khám thấu đáo để tìm những bệnh lý nội khoa và tiền căn dùng thuốc có thể gây nên rối loạn tình dục.    

Theo Võ Tuấn - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X