Hotline 24/7
08983-08983

U nang buồng trứng có nguy hiểm?

U nang buồng trứng có nhiều loại, và không biết loại nào thì phải mổ loại nào không; phẫu thuật u nang buồng trứng có khả năng dẫn đến vô sinh.

Em Nguyễn Thị Th.H. - 18 tuổi, cho biết, gần đây em thường xuyên bị đau âm ỉ ở phần bụng dưới, rất khó chịu. Em đi khám, siêu âm kết quả có nang buồng trứng cơ năng, bác sĩ bảo “loại” của em không sao nhưng em cũng thấy lo lo và tự tìm hiểu trên mạng. Càng đọc em càng rối. Còn chị Trần Thị T. - 30 tuổi, thì lại lo lắng vì tìm hiểu trên mạng thấy u nang buồng trứng có nhiều loại, và không biết loại nào thì phải mổ loại nào không; phẫu thuật u nang buồng trứng có khả năng dẫn đến vô sinh?

BS Nguyễn Phan Quốc Thuận - BV Từ Dũ, cho biết: nếu siêu âm mà phát hiện nang buồng trứng cơ năng, thông thường cần theo dõi trong một đến hai chu kỳ. Nếu thực sự là nang cơ năng, thì nang này sẽ biến mất. Thời điểm lý tưởng để xác định đây là nang cơ năng (tạm hiểu là nang bình thường) hay nang thực thể (nang bệnh lý) là khoảng ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 của chu kỳ kinh.

Nếu siêu âm trong giai đoạn này mà vẫn thấy nang còn xuất hiện trên buồng trứng thì đó là nang thực thể. Em 18 tuổi, mô tả là kinh không đều, có thể đến khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân, điều trị “kinh không đều” tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, cần xác định rõ thế nào là kinh không đều. Nếu mỗi tháng mỗi có, tùy chu kỳ 28 hay 32 ngày, thì vẫn gọi là kinh đều, mặc dù có chênh lệch vài bữa.

U nang buong trung co nguy hiem?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cũng theo BS Thuận, thông thường người ta chia làm nang cơ năng và nang thực thể. Nếu xác định rõ là nang cơ năng chỉ cần theo dõi, không can thiệp gì cả, nang sẽ tự thoái triển trong một đến hai chu kỳ.

Tuy nhiên, nếu là nang thực thể thì cần chú ý thêm vì nguy cơ có thể trở thành ung thư buồng trứng. Nang thực thể cũng được chia làm nhiều loại (nang lạc nội mạc tử cung, nang tiết dịch trong, nang tiết dịch nhầy, u quái lành tính…), nguy cơ diễn tiến ác tính cũng khác nhau.

Trong số đó, u tiết dịch trong có tỷ lệ ung thư cao nhất. Nếu có các dấu hiệu sau cần nghĩ đến khả năng ác tính của khối u: kích thước lớn (>80mm), nang tiến triển nhanh về mặt kích thước, xuất hiện ở hai bên buồng trứng, nang nhiều thùy kèm thành phần đặc, giới hạn không rõ, kèm u nhú u cục…

Nhiều trường hợp khối u buồng trứng quá lớn, sau khi mổ nội soi bóc sạch, phần mô lành còn lại quá ít nên buồng trứng bên có u có thể mất chức năng. Tuy nhiên nếu chỉ còn một bên, buồng trứng vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản tự nhiên một cách bình thường. Trường hợp của chị T., nếu bên buồng trứng còn lại vẫn bình thường thì khả năng có thai tự nhiên của chị vẫn đảm bảo.

Theo Thiên Nga - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X