Trâm mốc - Phương thuốc tự nhiên để kiểm soát đái tháo đường
Nếu đang tìm kiếm một giải pháp tự nhiên để ổn định lượng đường trong máu, kiểm soát và ngăn ngừa biến chứng của bệnh đái tháo đường thì quả trâm mốc chính là những gì bạn cần.
Từ lâu, quả trâm mốc đã được sử dụng như là một loại thuốc cổ truyền để điều trị bệnh đái tháo đường. Không chỉ được dùng để làm nước ép, hạt cuả quả trâm mốc còn có thể giúp làm giảm nguy cơ của các biến chứng sức khỏe liên quan đến bệnh đái tháo đường.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả trâm mốc có chứa glucoside, có tác dụng chống lại bệnh đái tháo đường một cách tự nhiên. Ăn quả trâm mốc thường xuyên có thể làm giảm tới 30% lượng đường trong máu và cũng làm giảm nguy cơ mắc phải biến chứng sức khỏe khác nhau do bệnh đái tháo đường gây ra. Quả trâm mốc có chỉ số đường huyết thấp, do đó rất tốt cho người bệnh đái tháo đường.
Ngoài quả, lá trâm mốc cũng có thể giúp kiểm soát đái tháo đường hiệu quả. Lá cây này có chứa nhiều flavanoid, tannin và quercetin. Đây là những hợp chất có tác dụng hạ đường huyết.
Làm thế nào để sử dụng?
Có 2 cách sử dụng trâm mốc để kiểm soát bệnh đái tháo đường mà bạn có thể tham khảo đó là:
- Để kiểm soát lượng đường trong máu, hãy ăn khoảng 5 - 6 quả trâm mốc vào buổi sáng mỗi ngày.
- Phơi khô trâm mốc, rồi nghiền thành bột. Lấy 1 thìa bột này pha với 1 cốc sữa, hoặc 1 cốc nước ấm và uống 2 lần một ngày.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả trâm mốc có chứa glucoside, có tác dụng chống lại bệnh đái tháo đường một cách tự nhiên. Ăn quả trâm mốc thường xuyên có thể làm giảm tới 30% lượng đường trong máu và cũng làm giảm nguy cơ mắc phải biến chứng sức khỏe khác nhau do bệnh đái tháo đường gây ra. Quả trâm mốc có chỉ số đường huyết thấp, do đó rất tốt cho người bệnh đái tháo đường.
Ngoài quả, lá trâm mốc cũng có thể giúp kiểm soát đái tháo đường hiệu quả. Lá cây này có chứa nhiều flavanoid, tannin và quercetin. Đây là những hợp chất có tác dụng hạ đường huyết.
Làm thế nào để sử dụng?
Có 2 cách sử dụng trâm mốc để kiểm soát bệnh đái tháo đường mà bạn có thể tham khảo đó là:
- Để kiểm soát lượng đường trong máu, hãy ăn khoảng 5 - 6 quả trâm mốc vào buổi sáng mỗi ngày.
- Phơi khô trâm mốc, rồi nghiền thành bột. Lấy 1 thìa bột này pha với 1 cốc sữa, hoặc 1 cốc nước ấm và uống 2 lần một ngày.
Theo Trần Lưu - Healthplus.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
