Sốt xuất huyết “bao vây” nhiều địa phương: Hà Nội vào đỉnh dịch, Tây Ninh tăng gấp 5 lần, TPHCM - Cần Thơ ghi nhận nhiều ổ dịch phức tạp
Theo ghi nhận từ các địa phương, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở cả hai miền, với số ca mắc tăng nhanh, nhiều ổ dịch mới xuất hiện và không ít trường hợp diễn tiến nặng.
Tại Hà Nội, ngành y tế đánh giá thành phố đã bước vào đỉnh dịch sốt xuất huyết, khi trong 3 tuần gần đây, mỗi tuần ghi nhận gần 500 ca mắc mới. Nhiều phường/xã có số ca cao như Dân Hòa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Từ Liêm, Tây Hồ, Bồ Đề. Kiểm tra thực địa tại phường Bồ Đề, lực lượng y tế phát hiện nhiều dụng cụ chứa nước tồn đọng có bọ gậy với mật độ dày. Cán bộ y tế phải trực tiếp hướng dẫn người dân dọn dẹp, loại bỏ phế thải, diệt bọ gậy.
Các bác sĩ cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng từ ngày thứ 3 trở đi, kể cả khi đã hạ sốt, với các dấu hiệu như đau bụng, gan to, nôn nhiều, tiểu ít, vật vã, lơ mơ, HCT tăng, tiểu cầu giảm sâu, có thể dẫn đến sốc, chảy máu nội tạng, nôn máu, thậm chí xuất huyết não.

Tại TPHCM, tình hình sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp dù ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Trong tuần 45 (từ 3-9/11/2025), toàn thành phố ghi nhận 1.961 ca mắc mới, giảm 14,7% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy tích từ đầu năm đến nay, số ca đã lên tới 52.501 trường hợp. Các khu vực có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ, cho thấy dịch tập trung nhiều tại các quận/huyện vùng ven và khu công nghiệp.
Riêng tại phường Thới Hòa, tình hình đáng lo ngại hơn khi từ tháng 7 đến nay đã ghi nhận 601 ca, phát hiện và xử lý 40 ổ dịch. Khu vực có nhiều nhà trọ tập trung ghi nhận 145 ca chỉ trong 4 tháng, phản ánh môi trường sống chật hẹp, ẩm thấp là điều kiện lý tưởng để muỗi vằn sinh sôi. Từ 1/7 đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát đã tiếp nhận 292 bệnh nhân phải nhập viện do sốt xuất huyết. Dù chưa ghi nhận tử vong, ngành y tế đánh giá nguy cơ vẫn “đáng báo động”, buộc các địa phương tăng cường phun hóa chất diện rộng, rà soát ổ dịch và tuyên truyền người dân chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, đặc biệt trong các khu nhà trọ, nhà tạm và khu vực đông công nhân.

Ở Tây Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận gần 10.800 ca mắc, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ 2024 và đã có 3 trường hợp tử vong. Tỉnh hiện đứng thứ ba cả nước về số ca sốt xuất huyết, chỉ sau TPHCM và Đồng Nai. Hơn 4.200 ổ dịch đã được phát hiện, tập trung tại nhiều xã/phường nguy cơ cao. Ngành y tế tổ chức nhiều đợt diệt lăng quăng, phun hóa chất trên diện rộng và tập huấn chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh tình trạng người dân còn chủ quan, ỷ lại vào ngành y tế. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu giám sát chặt, xử lý triệt để ổ dịch, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, giường bệnh để hạn chế thấp nhất tử vong.
Người dân vệ sinh lu chứa nước, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng (ảnh: SYT Tây Ninh)
Tại Cần Thơ, số ca sốt xuất huyết tăng mạnh từ tháng 6 với gần 100 ca/tháng, đến nay khoảng 200 ca/tháng; lũy tiến đến cuối tháng 10 gần 3.500 ca. Riêng Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận gần 1.700 ca điều trị ngoại trú (tăng 64% so cùng kỳ 2024) và khoảng 1.450 ca nội trú (tăng 87%). Nhiều ca nhập viện trong tình trạng sốc, tổn thương gan. Chi phí điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng có thể lên đến 120-720 triệu đồng cho một trường hợp. Ngành y tế nhận định trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền là nhóm dễ biến chứng, cần được theo dõi và nhập viện sớm.
Khuyến cáo chung từ ngành y tế:
- Mỗi hộ gia đình cần thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp vật phế thải, diệt lăng quăng/bọ gậy, không để muỗi có nơi sinh sản.
- Chủ động phòng muỗi đốt: ngủ màn, mặc quần áo dài tay, dùng thuốc xua muỗi an toàn, đặc biệt cho trẻ nhỏ.
- Khi có triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết như sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, chấm xuất huyết dưới da, nôn ói, đau bụng, tay chân lạnh… cần đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà.
- Chính quyền và y tế cơ sở cần duy trì các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, giám sát chặt ổ dịch, phun hóa chất đúng kỹ thuật, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân hiểu rằng sốt xuất huyết không phải là bệnh “quen thuộc cho qua”, mà có thể gây sốc, xuất huyết nội và tử vong nếu chủ quan.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
