Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh báo cúm B chuyển nặng: Từ sốt nhẹ đến suy hô hấp chỉ sau vài ngày

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang tiếp nhận nhiều trường hợp mắc cúm B với diễn biến nặng, trong đó không ít ca nhập viện khi đã suy hô hấp. Điểm chung được ghi nhận là bệnh khởi phát kín đáo, triệu chứng ban đầu không rầm rộ nhưng nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi và suy hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Tại khoa, nhiều bệnh nhân nhập viện chỉ sau vài ngày xuất hiện các biểu hiện nhẹ như mệt mỏi, đau đầu, sốt hoặc ho. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng xấu đi với tổn thương phổi lan rộng, phải hỗ trợ hô hấp, thậm chí can thiệp thở máy.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân T.T.N. (77 tuổi). Sau 4 ngày mệt mỏi, đau đầu và buồn nôn, gia đình cho rằng chỉ là cảm thông thường do không ghi nhận sốt. Khi nhập viện, bệnh nhân đã suy hô hấp, phải thở oxy qua gọng kính với SpO₂ chỉ duy trì 94-95%. Kết quả xét nghiệm xác định cúm B, đồng thời phát hiện viêm phổi trên nền tăng huyết áp. Theo bác sĩ, tuổi cao và bệnh nền làm suy giảm dự trữ hô hấp, khiến bệnh dễ chuyển nặng.

Một ca khác là bệnh nhân N.H.H. (60 tuổi, Hải Dương), có tiền sử đái tháo đường và viêm gan B. Dù đã được điều trị kháng virus trước đó và có giai đoạn giảm sốt, nhưng sau vài ngày, tình trạng mệt mỏi và khó thở tái xuất hiện. Hình ảnh chụp phổi cho thấy tổn thương nặng, bệnh nhân được chuyển tuyến trong tình trạng viêm phổi tiến triển trên nền cúm B.

Đáng chú ý, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân H.N.T. (65 tuổi, Hà Nội), có tiền sử COPD nhiều năm. Bệnh khởi phát với sốt cao liên tục 39-40°C, ho đờm và khó thở tăng dần. Khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở oxy lưu lượng cao, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập nhưng không đáp ứng, buộc phải đặt nội khí quản. Các bác sĩ nhận định khả năng cao đã xuất hiện bội nhiễm nấm xâm lấn - một biến chứng nghiêm trọng thường gặp ở người có bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch.

Ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, cúm có thể nhanh chóng diễn tiến thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm.

Cúm B không còn là bệnh “nhẹ” ở nhóm nguy cơ

ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu thông tin, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp, với các triệu chứng phổ biến như sốt, đau nhức, ho, sổ mũi. Phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, bệnh có thể nhanh chóng diễn tiến thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm.

Theo bác sĩ, nguy cơ lớn nhất nằm ở việc người bệnh dễ chủ quan do triệu chứng ban đầu không điển hình. Nhiều trường hợp chỉ đến viện khi đã khó thở hoặc suy kiệt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tiên lượng nặng hơn.

Đặc biệt, ở những người mắc các bệnh mạn tính như COPD, đái tháo đường, bệnh gan hoặc suy thận, cúm B có thể là “điểm kích hoạt” cho chuỗi biến chứng nặng, bao gồm nhiễm khuẩn thứ phát và nhiễm nấm xâm lấn.

Khuyến cáo phát hiện sớm, không tự điều trị kéo dài

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, nhất là nhóm nguy cơ cao, cần theo dõi sát các triệu chứng như sốt, mệt, ho, đau nhức hoặc khó thở. Nếu tình trạng kéo dài 1-2 ngày hoặc có dấu hiệu nặng lên, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc tự ý dùng thuốc tại nhà, kể cả thuốc kháng virus, có thể làm chậm trễ chẩn đoán và bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị. Đồng thời, khi trong gia đình có người có triệu chứng hô hấp, cần chủ động xét nghiệm và áp dụng biện pháp phòng lây nhiễm.

Tiêm vaccine cúm định kỳ vẫn là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Từ các ca bệnh thực tế, bác sĩ nhấn mạnh: cúm B không đơn thuần là bệnh lý nhẹ. Ở những người có nền sức khỏe yếu, đây có thể là khởi điểm của các biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X