Quản lý bệnh tim mạch trong kỷ nguyên số: Dấu ấn 10 năm Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy
Ngày 28/9/2025, Hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy lần thứ 5 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ khoảng 1.000 đại biểu cùng hàng trăm chuyên gia tim mạch trong và ngoài nước.
Đây không chỉ là diễn đàn khoa học uy tín, mà còn đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Tim mạch BV Chợ Rẫy - một trong những cơ sở điều trị tim mạch tuyến cuối lớn nhất cả nước.

Phát biểu khai mạc, ThS.BS.CK2 Lý Văn Chiêu - Giám đốc Trung tâm Tim mạch cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt: “Đây là dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường 10 năm với nhiều bước tiến vượt bậc, từ liên tục cập nhật kỹ thuật mới, mở rộng hợp tác quốc tế cho đến cho ra đời những sản phẩm khoa học đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”.
Đồng quan điểm, BS.CK2 Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc Quản lý điều hành BV Chợ Rẫy nhấn mạnh, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu, cướp đi gần 18 triệu sinh mạng mỗi năm trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, tim mạch chiếm khoảng 30% tổng số ca tử vong, đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây chết người. Vì vậy, việc liên tục cập nhật kỹ thuật và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này có ý nghĩa sống còn đối với hệ thống y tế.
Ghi nhận những thành tựu nổi bật, TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của Trung tâm Tim mạch BV Chợ Rẫy trong suốt 10 năm qua. Ông cho biết, Trung tâm đã trở thành tuyến cuối quan trọng, tiên phong ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, đồng thời tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
Thứ trưởng cũng định hướng trong thời gian tới, Trung tâm cần đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 72, đặc biệt chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, sàng lọc và điều trị, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tim mạch quốc gia.
Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận sâu về quản lý bệnh tim mạch trong kỷ nguyên số, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số y tế. Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, bước đi đầu tiên là xây dựng cơ sở dữ liệu tim mạch thống nhất, liên thông trên toàn quốc, giúp phân tích mô hình bệnh tật theo vùng miền, tiến tới cá thể hóa điều trị và giảm lãng phí xét nghiệm. “Việc liên thông này sẽ giúp bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa vẫn có thể tiếp cận các chuyên gia đầu ngành, thậm chí mở rộng hợp tác quốc tế”, ông nhấn mạnh.
Ứng dụng AI trong y tế được xem là xu thế tất yếu, đã và đang triển khai trong tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, ung thư, giải phẫu bệnh… Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý cần chuẩn hóa quy trình, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu và đạo đức y khoa, đồng thời sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai an toàn, rộng rãi.

Hội nghị năm nay quy tụ 6 chuyên gia quốc tế và hàng trăm chuyên gia trong nước, mang đến gần 180 đề tài khoa học. Chương trình diễn ra đồng thời tại 8 hội trường với 17 chuyên đề chuyên sâu: Tim mạch - Thận - Chuyển hóa; Hồi sức tim mạch; Tăng huyết áp; Suy tim; Bệnh mạch vành; Tim mạch can thiệp; Chống huyết khối; Gây mê phẫu thuật tim… Các phiên báo cáo tập trung vào các vấn đề mang tính thực tiễn cao, từ điều trị bệnh nhân nội viện đến ứng dụng AI và hình ảnh trong tim mạch.
Không chỉ là dịp tổng kết 10 năm thành tựu, Hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch BV Chợ Rẫy lần 5 còn mở ra triển vọng hợp tác và phát triển cho ngành tim mạch Việt Nam trong kỷ nguyên số. Với sự góp mặt của nhiều chuyên gia hàng đầu, sự kiện đã tạo nên diễn đàn khoa học quy mô, kết nối tri thức trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện hiệu quả chăm sóc và tăng cơ hội sống cho người bệnh tim mạch.
Hội nghị khép lại nhưng những thông điệp về chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng cơ sở dữ liệu tim mạch quốc gia được kỳ vọng sẽ sớm trở thành hiện thực, giúp Việt Nam bắt kịp các nước tiên tiến, mang lại lợi ích bền vững cho hàng triệu người bệnh tim mạch trong tương lai.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
