Khoảng 80% người đái tháo đường tử vong vì biến chứng tim mạch
Đái tháo đường không chỉ là câu chuyện kiểm soát đường huyết. Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, phần lớn người bệnh tử vong lại đến từ biến chứng tim mạch và nguy hiểm hơn, những tổn thương này có thể đã âm thầm xuất hiện ngay từ khi mới phát hiện bệnh.
Trong thực hành lâm sàng, biến chứng tim mạch được xem là “đích đến” nguy hiểm nhất của đái tháo đường. GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng - Giảng viên Cao cấp, Trưởng Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội cho biết, có tới 60-80% trường hợp tử vong ở người bệnh đái tháo đường liên quan đến các bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay suy tim.
Điều đáng nói, quá trình này không diễn ra rầm rộ mà tiến triển âm thầm. Ngay cả ở những bệnh nhân mới được chẩn đoán, chưa có biểu hiện rõ ràng, đã có khoảng 20-30% mang sẵn tổn thương tim mạch mà không hề hay biết. Điều này lý giải vì sao nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra biến cố nặng.

Một đặc điểm khác khiến đái tháo đường trở nên nguy hiểm là bệnh hiếm khi tồn tại đơn lẻ. Người bệnh thường đồng thời có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thừa cân - béo phì. Các yếu tố nguy cơ này “đi cùng nhau”, thúc đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng.
Hậu quả không chỉ dừng lại ở tim. Tổn thương mạch máu do đái tháo đường có thể xảy ra trên toàn cơ thể: từ não (đột quỵ), mắt (tổn thương võng mạc), đến hệ mạch ngoại biên (tắc mạch, loét chi). Đây đều là những biến chứng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và khả năng lao động của người bệnh.
Từ thực tế này, các chuyên gia nhấn mạnh, kiểm soát đái tháo đường không chỉ là kiểm soát đường huyết. Việc theo dõi và điều chỉnh đồng thời các yếu tố nguy cơ tim mạch như huyết áp, mỡ máu, cân nặng là yếu tố then chốt để giảm biến chứng và tử vong.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
