Hotline 24/7
08983-08983

3 giờ cân não cắt bướu quái nặng gần 1/3 cơ thể bé sơ sinh 2 ngày tuổi

Một bé gái sơ sinh chỉ mới 2 ngày tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật thành công khối bướu quái vùng cùng cụt khổng lồ nặng 1,1kg. Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi khối u đã vỡ, xuất huyết, gây suy tim cung lượng cao và rối loạn đông máu nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhi.

Bệnh nhi là bé gái Đ.T.H.T. (Lâm Đồng), được chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện Từ Dũ sang Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay sau sinh vào chiều 31/5/2026.

Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng nặng, đã được đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp. Các bác sĩ ghi nhận khối bướu quái vùng cùng cụt bị xuất huyết, kèm suy tim cung lượng cao và rối loạn đông máu nặng.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Cấp cứu đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như sưởi ấm, hút đàm, thở máy, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết động.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm do khối bướu có kích thước rất lớn, đã vỡ và xuất huyết. Tình trạng tăng sinh mạch máu trong khối u có thể dẫn đến suy tim cung lượng cao, trong khi nguy cơ mất máu, nhiễm trùng và tử vong trước phẫu thuật luôn hiện hữu.

Sau khi được chuyển đến Khoa Hồi sức Sơ sinh, các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức và Ngoại tổng hợp đã nhanh chóng hội chẩn, đánh giá toàn diện và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Ngày 2/6/2026, ca mổ được tiến hành trong điều kiện hồi sức nghiêm ngặt. Toàn bộ hệ thống máy thở, thiết bị sưởi ấm, thuốc cấp cứu, máu và các chế phẩm máu đều được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với nguy cơ sốc mất máu, hạ thân nhiệt hoặc ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã cắt bỏ thành công khối bướu quái cùng cụt type II kích thước 15x15x12cm nằm dưới vùng xương cùng cụt và một phần khối u kích thước 3x3x4cm nằm sâu phía trước xương cùng, sau trực tràng.

Đặc biệt, khối u nặng tới 1,1kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể của bệnh nhi sơ sinh.

Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Sơ sinh. Sau một tuần điều trị, tình trạng lâm sàng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, các chỉ số ổn định hơn và được chuyển sang Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi nguy cơ nhiễm trùng cũng như hỗ trợ phục hồi.

Theo kế hoạch, trẻ sẽ được xuất viện khi sức khỏe ổn định hoàn toàn và không còn dấu hiệu nhiễm trùng.

Các bác sĩ cho biết bướu quái cùng cụt là loại u thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh nhưng những trường hợp khối u khổng lồ, đã vỡ và gây biến chứng nặng như bệnh nhi này tương đối hiếm gặp. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ cấp cứu, hồi sức đến ngoại khoa đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi mà còn tiếp thêm hy vọng cho gia đình trên hành trình điều trị phía trước.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X