PGS.BS Huỳnh Wynn Trần: Sống chung với virus SARS-CoV-2 thế nào?
PGS.BS Huỳnh Wynn Trần cho biết, việc chiến thắng đại dịch COVID-19 là điều rất khó, nếu chúng ta hiểu đúng virus SARS-CoV-2 thì sẽ sống chung với nó một cách yên bình như những loại virus khác.
BS Wynn Trần chia sẻ, cách đây hơn 10, trận đại dịch H1N1 đã làm 60 - 70 triệu người mắc bệnh, 500.000 tử vong. Nhưng cho đến bây giờ, con virus đó vẫn sống chung với chúng ta.
Còn rất nhiều loại virus khác như virus cúm mùa, virus HIV,... chúng ta vẫn có thể sống chung được. Đây là những ví dụ để chúng ta thấy rằng, phải có kiến thức khoa học thì mới có thể chống được dịch bệnh. Kiến thức khoa học là chìa khóa cơ bản để chống lại dịch bệnh.
Ví dụ như nước Anh, số ca mắc COVID-19 ở nước này giảm nhưng vẫn còn nhiều. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Anh đã giảm đáng kể. Bây giờ, nước Anh đã gỡ bỏ các hạn chế vì mọi thứ cần quay trở lại bình thường. Singapore và nhiều nước khác đều có lộ trình để trở về cuộc sống bình thường khi họ hiểu biết rõ hơn về con virus này.
Theo BS Wynn Trần, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, cần máy thở mới quan trọng; còn số ca mắc bệnh không đáng quan tâm. Số ca mắc bệnh chỉ quan trọng ở mặt nghiên cứu. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải chấp nhận rằng con virus này không đi đâu hết mà nó vẫn tồn tại trong cuộc sống thường ngày.

Thứ hai, chúng ta phải chích vắc xin. Đây là chìa khóa quan trọng để sống chung với virus. Lý do mà đa số bác sĩ điều dưỡng như tôi vẫn ổn khi tiếp xúc với COVID-19 hàng ngày là vì đã được chích vắc xin. Vắc xin giúp cho tôi đỡ bệnh hơn. Từ đầu dịch cho đến nay, chúng tôi đã tiếp xúc với hàng ngàn người mắc COVID-19 nhưng tôi vẫn tiếp tục đi làm, nói chuyện và chữa bệnh bình thường vì đã hiểu rõ và tuân thủ theo những khuyến cáo.
Chúng ta nên tiêm vắc xin cho những người nào có rủi ro cao nhất. Người được ưu tiên tiêm vắc xin là người dễ mắc bệnh nhất, gồm: người lớn tuổi, người có bệnh nền (cao huyết áp, tiểu đường, suy thận, ung thư). Đây là những người có hệ miễn dịch yếu nên chúng ta phải bảo vệ cho họ. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần bảo vệ những người này, do đó, phải chích vắc xin cho họ trước.
Thêm nữa, để sống chung với virus, chúng ta cần chữa các bệnh nền khác. Điều đáng buồn là những ngày gần đây, tại phòng khám của tôi, các ca ung thư tăng, các ca bệnh lý khác tăng. Vì sợ dịch COVID-19, bệnh nhân ở nhà nhưng bệnh ung thư vẫn còn đó và di căn. Bệnh nhân sẽ vất vả trong vài tháng tới do phải trải qua hóa trị và nhiều thứ khác.
Bây giờ chúng ta phải quay trở lại để điều trị những bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh thận. Vì những bệnh này không chờ đợi đến khi hết dịch COVID-19 mới tiến triển. Những ai đã chích đủ vắc xin cần quay lại gặp bác sĩ để chữa các căn bệnh của mình.
Muốn sống chung với virus SARS-CoV-2, chúng ta phải chữa hết bệnh nền, kiểm soát tiểu đường, cao huyết áp. Vì như vậy chúng ta mới có được hệ miễn dịch tốt.
Bạn cũng nên chuẩn bị chu đáo các bữa ăn, ngủ đủ và thường xuyên tập luyện để tăng cường hệ miễn dịch.
Một điều quan trọng trong đại dịch COVID-19 là tinh thần. Tôi đã gặp một bệnh nhân bị đau tim vì lo sợ COVID-19 và không dám vào bệnh viện. Cuối cùng, người đó mất vì đau tim. Nếu như bệnh nhân này nhập viện và can thiệp, đặt stent nong động mạch thì có thể sống sót.
Các bạn nhớ rằng, nếu không nhập viện khi bị đau tim, tỷ lệ tử vong chắc chắn sẽ gần 100%. Ngược lại, nếu bạn nhập viện nhưng bị mắc COVID-19, tỷ lệ tử vong là 1-5%. Nhưng điều đáng lo nhất là nhiều người sợ COVID-19 đến mức không dám nhập viện.
Họ sợ đến mức không dám làm gì cả, mất đi cả tình làng nghĩa xóm, thấy hàng xóm mắc COVID-19 và không dám đến gần hay nói chuyện. Nhiều bệnh nhân COVID-19 kể rằng, người khác nhìn họ giống như tội đồ.
Những điều này không đúng vì COVID-19 xảy ra, chúng ta phải hiểu đó chỉ là một dạng virus, nó dễ lây, dễ nhiễm bệnh hơn. Bây giờ, chúng ta đã có vắc xin, hệ miễn dịch và những thứ khác tốt hơn so với cách đây một năm.
Tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta sẽ sống chung với virus SARS-CoV-2 trong một vài năm nữa. Các nước nghèo sẽ không bao giờ được tiêm vắc xin đầy đủ, đây là nơi các con virus sẽ tiếp tục biến thể, thay hình đổi dạng và tiếp tục tấn công con người.
Giả sử châu Âu hay Việt Nam đã chích vắc xin đầy đủ nhưng ở châu Phi vẫn còn nhiều nước chưa có vắc xin. Đó là nơi các con virus tiếp tục phát triển, tạo ra các biến thể mới.COVID-19 cho chúng ta nhìn thấy một thực tế là cuộc sống không bằng nhau ở nước khác có điều kiện tốt hơn và nước không có điều kiện tốt.
Điều đó khiến cho việc chống dịch của chúng ta khó thành công, sẽ không có việc chiến thắng virus mà sẽ sống chung với virus SARS-CoV-2 như virus H1N1, virus cúm, HIV và các virus khác.
Theo thời gian, chúng ta sẽ kiểm soát và quên đi loại virus này nhưng cho dù bạn có nhớ con virus này hay không, nó vẫn ở quanh ta.
Nguồn: video #344. Sống chung với Sars-Cov-2/Covid-19 thế nào? - Dr. Wynn Tran Official
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
