Nhiễm trùng phải nhập viện vì tự đắp thuốc chữa bỏng tại nhà
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bỏng nặng kèm biến chứng nghiêm trọng, nhiễm trùng nặng, nguy cơ hoại tử cao do người bệnh xử lý sai cách ngay từ đầu.
Bệnh nhân là nam thanh niên, 22 tuổi, ngụ tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí. Trước đó, trong lúc đi câu cá, người bệnh không may bị lưỡi câu vướng vào đường điện cao thế, gây bỏng vùng bụng và cẳng chân trái.
Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện ngay sau tai nạn, bệnh nhân lại lựa chọn xử lý vết thương tại nhà bằng bài thuốc dân gian, cụ thể là đắp lá thảo dược theo truyền miệng. Sau gần 2 tuần, vết bỏng không những không cải thiện mà bắt đầu bưng mủ, chảy dịch, có mùi hôi nặng, gây đau đớn và suy kiệt toàn thân. Lúc này, người nhà mới đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.
Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ đánh giá đây là một ca bỏng phức tạp do xử trí sai ban đầu. Bệnh nhân được chỉ định điều trị tích cực bằng kháng sinh, chăm sóc vết thương chuyên sâu và theo dõi sát nguy cơ hoại tử.
Các bác sĩ cho biết, việc tự ý đắp các loại thuốc không rõ thành phần có thể gây bội nhiễm, khiến vết bỏng trở nên nặng nề, kéo dài thời gian điều trị, tăng nguy cơ để lại sẹo co rút hoặc phải can thiệp phẫu thuật ghép da. Nguy hiểm hơn, trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết và mất chức năng vận động.
Do đó, khi bị bỏng, người dân cần sơ cứu đúng cách như làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, không bôi bất kỳ chất gì lên vết bỏng và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá và xử trí đúng chuyên môn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
