Hotline 24/7
08983-08983

Người trẻ cũng có thể bị Parkinson

Cháu nghe nói Parkinson chỉ gặp ở người già, nhưng sao cháu mới 28 tuổi mà đã bị bệnh này. Xin cho biết nguyên nhân và khả năng điều trị.

Chào cháu,
 
Parkinson được gọi là bệnh liệt rung. Có tác giả đã nhấn mạnh rằng đây là một bệnh của tuổi già. Nhưng sau này người ta còn thấy nhiều bệnh khác có triệu chứng lâm sàng tương tự như Parkinson. Như vậy trong thực tế, ngoài bệnh cảnh cổ điển còn có nhiều hội chứng Parkinson do các nguyên nhân khác nhau gây ra. Ở tuổi 28 mà cháu đã bị bệnh một thời gian rồi, chứng tỏ cháu ở trong nhóm bệnh sau, cần tìm nguyên nhân để điều trị.

Nguyên nhân của hội chứng Parkinson có thể do:

- Sau viêm não như viêm não Nhật Bản B, bệnh giang mai.

- Sau ngộ độc như ngộ độc oxit carbon (bệnh xảy ra vài tuần hoặc vài tháng sau khi bị ngộ độc cấp) hoặc ngộ độc mangan do nghề nghiệp.

- Sau chấn thương: Xảy ra ở người chơi quyền anh, làm chảy máu các nhân xám trung ương.

- Parkinson gia đình: Có tính di truyền trội hoặc di truyền cơn.

- Do u não hoặc do mạch máu.

Cháu cần đến bệnh viện để được khám và tìm nguyên nhân gây bệnh thì mới giải quyết được.

AloBacsi.vn
Theo BS. Phạm Thị Thục - Sức Khỏe & Đời Sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X