Miền Trung có thể xuất hiện mưa lớn hàng nghìn mm hay không?
Trước lo ngại về khả năng tái diễn những trận mưa hàng nghìn mm như cuối tháng 10 vừa qua, Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định: đợt mưa lần này không có khả năng đạt mức đặc biệt lớn hoặc kỷ lục như trước, dù không khí lạnh mạnh và mưa kéo dài nhiều ngày.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa lớn đang diễn ra tại miền Trung có nhiều điểm tương đồng với trận mưa kỷ lục cuối tháng 10. Các yếu tố gây mưa bao gồm tác động của không khí lạnh, gió Đông trên độ cao 1.500-5.000m và rãnh áp thấp đi qua Trung Bộ.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hai yếu tố quan trọng của hệ thống thời tiết lần này đều yếu hơn: gió Đông hoạt động kém mạnh và rãnh áp thấp không rõ nét như đợt 25-30/10. Bên cạnh đó, mưa không tập trung vào một khu vực duy nhất mà trải dài nhiều tỉnh, vì vậy khả năng xuất hiện mưa đặc biệt lớn tới hàng nghìn mm hoặc phá kỷ lục cuối tháng 10 là không cao.
Dù vậy, nhiều khu vực vẫn được cảnh báo có thể xuất hiện mưa rất to, cục bộ vượt 700 mm. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai được dự báo mưa 200-450 mm, nơi cao nhất trên 700 mm. Hà Tĩnh, Khánh Hòa và phía Đông Đắk Lắk có lượng mưa 100-300 mm, cục bộ vượt 400 mm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa ở mức vừa đến to, có nơi trên 80 mm. Từ ngày 19-20/11, mưa mở rộng xuống khu vực Quảng Ngãi - Khánh Hòa với lượng 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, phía Đông Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng do mưa kéo dài nhiều ngày. Từ 16-20/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xuất hiện một đợt lũ mới, nhiều sông lên mức báo động 2-3, một số vượt báo động 3. Ngập úng đô thị và mưa cực lớn cục bộ trên 200 mm/3 giờ cũng được cảnh báo.
Trong Công điện 217, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương miền Trung khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, di dời dân khi cần thiết, đồng thời rút kinh nghiệm từ các đợt mưa lũ trước để hạn chế thiệt hại.
Tóm lại, theo chuyên gia khí tượng, miền Trung khó xảy ra mưa “hàng nghìn mm” như cuối tháng 10. Tuy nhiên, đợt mưa này vẫn có thể gây mưa rất to đến đặc biệt to, cục bộ vượt 700 mm, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu, đòi hỏi các địa phương phải hết sức cảnh giác.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
