Hotline 24/7
08983-08983

Lần đầu tiên BS Trương Hữu Khanh đăng đàn tư vấn Nhi khoa trên AloBacsi

Nhận lời mời của AloBacsi, sáng 7/7, từ 9g30 - 11g30 vị bác sĩ Nhi khoa nổi tiếng Trương Hữu Khanh - Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi đồng 1 sẽ tư vấn sức khỏe Nhi.

BS Trương Hữu Khanh - Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh - BV Nhi Đồng 1. Nguồn ảnh: Vietpress.vn/ NTD

Đây được coi là "cơ hội bằng vàng" để các phụ huynh có thể tiếp cận ở mức gần nhất với bác sĩ thần tượng của mình.  Miễn phí. Hoàn toàn miễn phí.

BS Trương Hữu Khanh là người không xa lạ với các ông bố bà mẹ có con nhỏ bởi câu chuyện về một bác sĩ trưởng khoa tại BV Nhi đồng 1 TPHCM nghỉ phòng mạch tư, dành thời gian lập faceook tư vấn miễn phí về sức khỏe trẻ em đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Nhằm vinh danh các bác sĩ đã có những cống hiến to lớn trong hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2016, ông vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì.

BS Trương Hữu Khanh - ngoài cùng bên trái - trong buổi nhận huân chương lao động hạng II, năm 2016
BS Trương Hữu Khanh - ngoài cùng bên trái - trong buổi nhận huân chương lao động hạng II, năm 2016 - Ảnh: Hoibacsinhidong.net
Với cộng đồng, BS Trương Hữu Khanh chính là “Hiệp sĩ chống dịch”.

Ông từng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vinh danh vì đóng góp lớn vào phác đồ điều trị cứu sống nhiều trẻ bị tay chân miệng biến chứng nặng; là bác sĩ của trẻ nhiễm HIV. Đặc biệt, ông từng mở phòng mạch tư tại quận ngoại thành để khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, chỉ với 10.000 đồng/lần khám và phát thuốc.

Vừa qua, vị bác sĩ nhi này đã đóng cửa phòng mạch mà lập trang facebook “Hỏi bác sĩ nhi đồng” để tư vấn, giải đáp tất cả các thắc mắc của phụ huynh về bệnh tật của trẻ. Đây là trang facebook được các phụ huynh tin tưởng, với hơn 100.000 lượt like.

Nếu đã có dịp theo dõi fanpage “Hỏi bác sĩ nhi đồng” do ông lập ra mới thấy hết sự nhiệt tình, chân thật, không thu bất cứ khoản lợi nào và tận dụng mọi lúc mọi nơi để giải đáp thắc mắc không biết hỏi ai của các bà mẹ.

Có những câu tư vấn đầy đủ, lại có những lần hồi âm của ông chỉ là từ ngữ vắn tắt như “tới bệnh viện ngay”, “đi cấp cứu nhé”, “ổn mà” “nuôi vậy tốt rồi” nhưng đó là những gì cần thiết nhất, đúng trọng tâm lúc nguy cấp để định hướng cho phụ huynh.

Trong công việc ông cũng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của đồng nghiệp. Nhắc đến ông, báo chí luôn ưu ái dành cho ông những ngôn từ rất đẹp: "giản dị, mộc mạc, tốt bụng, thẳng thắn và đặc biệt rất giỏi chuyên môn".

Ông xuất hiện và tư vấn trên hầu hết các tờ báo lớn trong cả nước như: VNExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ...

Bệnh nhi khoa là chủ đề muôn thuở và là gánh nặng trong lòng các bậc cha mẹ. Nhất là những người lần đầu làm cha mẹ.

Mời bạn đọc mạnh dạn gửi các thắc mắc về AloBacsi để được BS Trương Hữu Khanh giải đáp theo địa chỉ email: kbol@alobacsi.vn hoặc tuvan@alobacsi.vn và cùng đón chờ câu trả lời của BS Trương Hữu Khanh trong buổi sáng thứ 6 nhé bạn.

Trân trọng,

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến đầu tháng 6/2017 tại 47 tỉnh thành ghi nhận 36.437 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, cao hơn cùng kỳ năm trước hơn 200 ca. Hiện đang được báo động tăng mạnh ở cả Hà Nội, TPHCM và các tỉnh miền tây. Trung bình một tuần cả nước ghi nhận khoảng 1.700 - 1.800 trường hợp bị sốt xuất huyết. Đặc biệt có 10 người bệnh nặng không qua được cơn nguy kịch.

Tương tự, bệnh tay chân miệng cũng “tăng tốc” từ 2 tuần qua, số ca bệnh đã lên tới 1.659 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Bên cạnh sự bùng phát của dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, từ đầu tháng 6, “cơn lốc” viêm não xuất hiện và càn quét ở nhiều địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 300 trường hợp viêm não virus Nhật Bản, chủ yếu tại các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Nam. Các tỉnh, thành phố có số mắc cao là Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Kiên Giang và Kon Tum. Trong đó đã có 9 trường hợp tử vong.

Khi tình hình dịch bệnh trong nước tiềm ẩn diễn biến phức tạp thì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên tục đưa ra cảnh báo khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu về vi rút Zika - loại gây bệnh dẫn đến hiện tượng teo não ở trẻ em.

Đến nay đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lưu hành hoặc lây truyền của vi rút Zika, 13 quốc gia báo cáo bằng chứng lây truyền từ người sang người. Thời gian trước tại Việt Nam đã ghi nhận 219 ca mắc Zika, trong đó có một ca mắc chứng đầu nhỏ có liên quan tới loại vi rút này.

Tổng hợp

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X