Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao mọi vật bị nghiêng sau khi đeo kính cận loạn thị?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, hôm qua em vừa đi tái khám bác sĩ bảo em bị loạn thị nhẹ (0.25), cận thị (R- 5.25, L- 4.00). Sau khi cắt lại kính mới em đeo vào cảm thấy sàn nhà bị nghiêng, nhìn lên mặt bàn cũng bị nghiêng là sao ạ? Có phải là do đeo kính mới chưa quen không ạ? Có nên đi khám lại không ạ?

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào Hoài An,

Chắc chắn là sau khi bác sĩ đo độ cận + loạn cho em xong thì em sẽ được cho đeo thử tròng kính tại chỗ (tròng kính này đã có độ cận và độ loạn đúng theo mức mà bác sĩ đo cho em), đi lại mấy vòng xem có thoải mái không, có bị chóng mặt, hoa mắt, mỏi mắt không. Khi em thấy không có vấn đề gì với loại tròng mới thì bác sĩ mới cho lắp tròng mắt kính mới cho em. Lúc em lấy kính cũng được thử kính tại chỗ mà.

Khi đeo kính mới về nhà mà xảy ra hiện tượng mọi vật bị nghiêng thì phải xem lại gọng kính, vì người bị loạn thị đeo kính sẽ khó lắm. Mặt khác, loạn thị có nghĩa là 1 trục nào đó trên mặt phẳng tròn của mắt bị cận nặng hơn, do đó khi đeo kính có độ loạn chỉ cần kính bị xoay thì sẽ làm trục này thay đổi và mọi thứ đảo lộn.

Thông thường nếu em vừa tăng độ cận vừa phát hiện thêm độ loạn thì đeo kính mới sẽ hơi khó chịu, có trường hợp độ loạn nhẹ quá như trường hợp của em thì có thể không cần chọn tròng có độ loạn luôn. Nhìn chung, em cần phải khám lại bác sĩ mắt rồi, nếu cứ cố đeo có thể bị lé đó.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Mắt bị nhòe khi đeo kính cận loạn thị, nguyên nhân do đâu?

>>Mắt vừa loạn vừa cận có phẫu thuật được không BS?

Người bị loạn thị đôi khi còn đi kèm với cận thị (gọi là cận loạn) hoặc viễn thị (gọi là viễn loạn).

Phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ hiệu quả và phổ biến nhất trong khoảng 20 năm gần đây là mổ cận loạn thị, cụ thể là dùng laser excimer, bao gồm những kỹ thuật thực hiện khác nhau, như: lasik và laser excimer bề mặt.

Mổ cận loạn thị cần những điều kiện cơ bản sau:

- Chỉ những người trên 18 tuổi và độ cận đã ổn định (trong 6 tháng gần nhất độ cận không thay đổi quá 0,25 - 0,5 Diop) và giác mạc đủ dày.

- Nếu đang mắc các bệnh về mắt, như: viêm kết giác mạc, Glaucoma… thì cần phải điều trị dứt điểm trước ít nhất một tuần, sau đó bác sĩ sẽ khám lại và quyết định có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không.

- Không mắc các bệnh lý chống chỉ định, như: tiểu đường, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, các bệnh nan y… thì mới đủ điều kiện để mổ cận loạn thị.

Rất nhiều người vẫn đang nghĩ rằng: độ cận loạn phải cao trên 4 Diop mới nên can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật. Tuy nhiên, độ cận loạn chỉ cần ở mức 0,5 Diop nhưng đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên và bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật (đặc biệt những trường hợp có công việc đặc thù như: công an, quân đội, phi công…), thì hoàn toàn có thể mổ mắt để điều chỉnh độ khúc xạ.

Phẫu thuật điều chỉnh độ khúc xạ có tỷ lệ thành công đạt đến 95%. 5% còn lại, hầu hết là bị tái cận sau mổ.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X