Hotline 24/7
08983-08983

Từng bị lao cột sống liệu có nên nâng mũi bằng sụn tự thân?

Câu hỏi

Xin chào BS. Tôi năm nay 46 tuổi.

Tháng 6 năm 2014 tôi có mổ cột sống do bị lao đốt sống 10-11 bị liệt và hủy đốt sống, mổ theo phương pháp Hodgson và không đặt dụng cụ và mổ lấy xương sườn ghép lên xương sống, đã uống theo phác đồ là 15 tháng.

Tôi đã hồi phục hoàn toàn xương sau thời gian tái khám định kỳ là 2018 và BS Trung tâm chỉnh hình nói tôi không cần phải đi tái khám định kỳ nữa từ năm 2018.

Hiện giờ tôi đã xin đi làm việc lại và đang làm công việc nhân viên văn phòng từ từ 9/2019 đến nay. Vậy bác sĩ có thể vui lòng tư vấn cho tôi hỏi tôi đã từng bị lao cột sống giờ tôi muốn sửa mũi để có cái mũi đẹp ghép sụn tự thân lấy từ sụn tai ghép vào mũi thì có nên làm mũi không vậy bác sĩ. Xin chúc BS luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Cảm ơn ạ!

(Huong Kim - huongkim...@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Từng bị lao cột sống liệu có nên nâng mũi bằng sụn tự thân?Hiện nay, rất nhiều chị em có nhu cầu làm đẹp, giúp khuôn mặt nhìn hài hòa hơn đã tìm đến phương pháp nâng mũi

Chào bạn,

Nâng mũi sử dụng sụn tự thân lấy từ bộ phận: vành tai, vách ngăn, sụn sườn của chính cơ thể người nâng mũi, thường cho kết quả tự nhiên, ít biến chứng sau này, mức độ tương thích cao với cơ thể người. Tuy nhiên chi phí cao hơn nâng mũi sụn nhân tạo.

Tiền căn lao phổi trước đây đã chữa khỏi thường không ảnh hưởng tới phẫu thuật thẩm mỹ này, nhưng trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khoẻ chung xem bạn có thể phẫu thuật an toàn hay không bạn nhé!


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X