Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Trẻ 13 tuổi ngại giao tiếp, ít nói chuyện, cha mẹ nên làm gì?
Câu hỏi
Xin chào bác sĩ! Em muốn hỏi về trường hợp của con trai em, năm nay bé 13 tuổi, bé có các biểu hiện như không thích chơi với bạn bè, ít giao tiếp, diễn đạt vấn đề không mạch lạc. Bé cũng luôn cảm thấy mệt mỏi, không có cảm giác hứng thú vui vẻ trong cuộc sống.
Vậy là bé đang gặp vấn đề gì? Cần thăm khám như thế nào ạ? Thật sự vợ chồng em cảm thấy rất bế tắc nên mong mỏi bác sĩ có thể đọc được và cho một vài lời khuyên. Xin cảm ơn!
(Nguyễn Thị Huyền Thương - Ledinh...@gmail.com)
Trả lời
Trẻ mới lớn thường dễ bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến rối loạn cảm xúc
Chào bạn,
Con trai bạn đang trong độ tuổi phát triển tâm sinh lý. Việc cháu có những hành vi trên, có thể là do cháu có những chuyện buồn bực tích lũy trong học tập, bạn bè, gia đình; và cũng có thể cháu thật sự có rối loạn hành vi / cảm xúc thuộc nhóm bệnh lý tâm thần.
Rối loạn tâm thần có rất nhiều sắc thái khác nhau như rối loạn cảm xúc, trầm cảm, hưng cảm... người dân không rành thì gọi là “khùng”, “điên”... dẫn đến nhiều cách chữa sai lầm, trong khi, nếu thật sự người bệnh bị rối loạn tâm thần thì hoàn toàn có thuốc điều trị được.
Trước mắt, phải chẩn đoán được cháu bé có thật sự bị rối loạn tâm thần hay không hay chỉ rối loạn tâm sinh lý thôi, điều này cần đến bác sĩ chuyên khoa Tâm thần chứ không thể tự chẩn đoán và điều trị được, nếu cháu thực sự có bệnh, càng để lâu thì bệnh càng khó chữa.
Hiện tại bệnh viện Nhi đồng có triển khai khoa tâm thần nhi, chuyên kiểm tra vấn đề tâm lý - tâm thần gặp ở trẻ em, gia đình nên cố gắng sắp xếp dẫn cháu đi khám sớm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
