Hotline 24/7
08983-08983

Nhút nhát, ngại nói chuyện, dấu hiệu bênh trầm cảm hay tự kỷ?

Câu hỏi

AloBacsi ơi, Lúc trước còn đi học, em thường sợ tới trường bởi vì trước đây thời mẫu giáo bị cô giáo dạy tư bạo hành dã man, sang chấn tâm lí rồi vô lớp không chơi với ai, chỉ nói chuyện nhiều với 1 bạn thân, những bạn còn lại thì ít nói chuyện. Về nhà, em ở trong nhà, không thích giao tiếp bên ngoài. Người trong xóm nói em là trầm cảm. Các bạn nói là em tự kỉ và thiểu năng trong khi em học khá. Vậy theo BS em bị tự kỉ hay trầm cảm? Em bị cả lớp cô lập cứ như người bị HIV. Không ai muốn chơi với em. Chuyện đã xảy ra lâu lắm nhưng em vẫn còn bức xúc. Mong BS tư vấn giúp.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Những biểu hiện em mô tả chưa đủ chẩn đoán em bị trầm cảm. BS nghĩ có lẽ em chỉ gặp một ít vấn đề về giao tiếp, dần dần trở nên nhút nhát, ngại nói chuyện với mọi người.

Nếu em cảm thấy không hài lòng với điều này và muốn cải thiện, em nên mở lòng ra với mọi người, quan tâm nhiều hơn đến bạn bè và người thân, tham gia vào câu chuyện của mọi người.

Để giúp bản thân tự tin hơn, em có thể tham gia các hoạt động Đoàn hội, sinh hoạt tập thể, đọc các sách về giao tiếp… Em có thể tâm sự điều này với người thân và bạn thân để được mọi người cho lời khuyên cụ thể hơn, em nhé!

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X