Hotline 24/7
08983-08983

Mẹ tôi bệnh nền nặng, nằm viện lâu và yếu dần, phải làm sao?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ,

Cho em hỏi mẹ em tuổi già bị mắc bệnh đái tháo đường, bị suy thận, bị huyết khối tĩnh mạch. Mấy lần trước đi nằm viện điều trị, khi ra viện thì khoẻ lại, còn lần này nằm viện mãi mà mẹ càng ngày càng yếu thêm, ăn không được nữa. Bác sĩ có cách nào chỉ giúp em. Xin chân thành cảm ơn bác Sĩ ạ!

(Đinh Trung Sỹ - dinhtrung...@gmail.com)

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Đó là tiến trình tự nhiên của tuổi già, của bệnh tật lâu năm

Chào em,

Những bệnh nhân có bệnh nền nặng, như trường hợp bệnh của mẹ bạn là "bệnh đái tháo đường, bị suy thận, bị huyết khối tĩnh mạch" thì cứ mỗi lần nằm viện là nguy cơ vào viện lần thứ 2 sẽ càng tăng lên - nghĩa là bệnh nhân càng ngày càng vào viện ra viện thường xuyên hơn, thời gian mỗi lần nằm viện sẽ ngày càng dài ra, và sức khỏe bệnh nhân càng khó nâng lên được như trước kia.

Đó là tiến trình tự nhiên của tuổi già, của bệnh tật lâu năm.

Ở lần nằm việc này, nếu thấy mẹ ngày càng yếu, gia đình nên trao đổi với bác sĩ điều trị trực tiếp cho bà, xem nguyên nhân ở đâu, bà có bị nhiễm trùng hay không, các vấn đề đường huyết và chức năng thận của bà ra sao rồi,

có cần thay đổi chế độ dinh dưỡng nào cho bà theo phác đồ của bv hay không - hay gia đình sẽ phối hợp thêm các cử ăn ra sao, có cần truyền thêm đạm cho bà hay không...

Đó là những gì gia đình có thể làm để cùng với bác sĩ mang lại những gì tốt nhất cho người bệnh, em nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X