Hotline 24/7
08983-08983

Sau khi qua đời, tôi muốn hiến xác cho y học được không?

Câu hỏi

AloBacsi ơi, Tôi muốn hiến xác sau khi chết cho y học được không? Có làm thủ tục gì nhiều không và làm thủ tục ở đâu? Có thể liên hệ đến những đâu để được hiến xác? (Can - minh…@gmail.com)

Trả lời

Chào bạn,

 

Hiến xác sau khi chết cho y học là một nghĩa cử cao đẹp. Nếu bạn có ý định hiến xác thì có thể đến Phòng hiến xác của trường Đại học Y Dược thành phố, trình bày ý nguyện của mình, cán bộ ở phòng này sẽ yêu cầu bạn làm tờ khai (theo mẫu có sẵn), về xác nhận tại địa phương nơi cư ngụ, sau đó nộp lại và bạn được phát 1 thẻ hiến xác.

 

Tùy theo hợp đồng là hiến bao nhiêu năm hay vĩnh viễn, hay tùy theo di chúc của người hiến mà thực hiện.

 

Hiện nay, muốn đăng ký hiến xác có thể liên hệ trực tiếp các cơ sở có quyền tiếp nhận xác hiến là:

 

Trường ĐH Y Hà Nội

1 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 83523798

 

Trường ĐH Y dược TPHCM

217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TPHCM

Điện thoại: 08 38558411 - 08 38537949

 

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM

86/2 Thành Thái, Q.10, TPHCM

Điện thoại: 08 3865 2435

 

Trường ĐH Y dược Huế

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Điện thoại: 054 3823290

 
Sau khi chết, thân nhân sẽ thông báo cho trường, thi thể sẽ được các bác sĩ mang về và xử lý. Xác có thể bảo quản được có khi lên tới hàng chục năm. Khi đã đưa ra giảng dạy thì sẽ được phục vụ việc học tập trong 1 đến 2 năm. Sau đó, nếu gia đình có yêu cầu sẽ hỏa thiêu.

 

Hằng năm, nhà trường đều tổ chức lễ tri ân người đã hiến thi hài cho khoa học, thường là vào khoảng 23 tháng chạp.
 
Xin cảm ơn vì nghĩa cử của bạn!
 
 
BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy
 

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X