Cứu sống người đàn ông 40 tuổi ngừng tim sau khi đi bơi
Sau khi đi bơi về, nam bệnh nhân 40 tuổi bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngừng tim. Nhờ sự phối hợp liên khoa và can thiệp ECMO kịp thời, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã cứu sống bệnh nhân ngoạn mục.
Chiều 18/5/2025, anh P.H.P. (40 tuổi, ngụ Hà Nội) được gia đình chuyển đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 19-8 trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi sau khi đi bơi. Khi đến viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu vật vã, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau nhập viện, anh P. đột ngột co giật, rung thất và ngừng tim. Các bác sĩ Khoa Tim mạch và Khoa Điều trị tích cực - Chống độc lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, sốc điện, dùng thuốc vận mạch và chống loạn nhịp để cứu bệnh nhân.
Trong suốt gần một giờ, bệnh nhân nhiều lần rơi vào tình trạng rung thất, block nhĩ thất cao độ và ngừng tim. Dù tiên lượng cực kỳ xấu, ekip cấp cứu vẫn nỗ lực đến cùng.
Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhân được chuyển sang phòng can thiệp tim mạch. Tại đây, bác sĩ phát hiện động mạch vành phải đoạn gần (RCA1) bị tắc hoàn toàn kèm huyết khối đoạn xa. Ekip can thiệp đã nhanh chóng đặt stent tái thông mạch và hút huyết khối.
Ngay trong quá trình can thiệp, bệnh nhân tiếp tục ngừng tim thêm hai lần và phải sốc điện cấp cứu, đặt máy tạo nhịp tạm thời. Do sốc tim nặng, phụ thuộc liều cao 3 loại thuốc vận mạch, bệnh nhân được chỉ định hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể bằng VA-ECMO (tim phổi nhân tạo) dưới sự chỉ đạo của ThS.BS Bùi Nam Phong - Trưởng Khoa Điều trị tích cực - Chống độc.
Sau đặt ECMO, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa cơ quan: gan, thận, rối loạn đông máu, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết và xuất huyết tiêu hóa. Ekip tiếp tục lọc máu liên tục, chăm sóc hồi sức tích cực.
Hai ngày sau, bệnh nhân bắt đầu hồi phục, tỉnh táo, không còn cần hỗ trợ ECMO và máy thở. Sau hơn 10 ngày điều trị, anh P. đã hồi phục hoàn toàn, xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ.
Theo PGS.TS.BS Dương Hồng Niên - Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện 19-8, đây là ca bệnh điển hình cho thấy mức độ nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ. Bệnh lý tim mạch đang ngày càng trẻ hóa, và không loại trừ những người tưởng như khỏe mạnh.
Đại diện bệnh viện, TS.BS Đỗ Thị Lệ Thúy - Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 đánh giá, thành công của ca cứu sống này là kết quả của sự phối hợp liên khoa chặt chẽ, từ cấp cứu ngừng tim, can thiệp mạch vành, hồi sức tích cực đến sử dụng ECMO và lọc máu, tất cả được thực hiện chính xác và đúng thời điểm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
