Cú lội ngược dòng của chiếc răng sâu nặng suýt bị nhổ bỏ
Một bệnh nhân 17 tuổi bị sâu răng nặng, tưởng phải nhổ bỏ, nhưng nhờ phương pháp che tủy sinh học thế hệ mới, bác sĩ tại Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc đã bảo tồn thành công răng thật, giúp bệnh nhân hết đau và ăn nhai bình thường sau 2 tháng điều trị.
Bệnh nhân D.H.P.T. (17 tuổi) đến khám trong tình trạng đau nhức răng. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy hai răng hàm lớn (R36 và R46) bị sâu nặng, tổn thương sát tủy.
Ban đầu, bệnh nhân chỉ mong muốn nhổ bỏ răng để chấm dứt đau nhức. Tuy nhiên, BS.CK1 Phan Bá Ngọc - Giám đốc phòng khám giải thích rằng, việc nhổ răng hay lấy tủy sẽ ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai về lâu dài, đặc biệt với người trẻ tuổi. Sau khi tư vấn kỹ và thuyết phục, gia đình đồng ý để bác sĩ tiến hành phương pháp che tủy bằng vật liệu sinh học thế hệ mới.
Quy trình điều trị gồm: nạo sạch mô sâu, che phủ buồng tủy bằng vật liệu sinh học có tính tương hợp cao, sau 1 tuần tiến hành trám thêm lớp vật liệu cứng để đảm bảo chức năng ăn nhai. Đặc biệt, phòng khám còn cam kết nếu trong vòng 1 năm bệnh nhân có viêm hoặc đau tủy sẽ được hỗ trợ lấy tủy miễn phí.
Với mong muốn giữ lại những gì tốt nhất cho bệnh nhân, các bác sĩ tại Nha khoa Hạnh Phúc đã sử dụng phương pháp tiên tiến nhất, vật liệu tốt nhất. Bởi bệnh nhân còn quá trẻ, chiếc răng thật cần được bảo tồn để đảm bảo ăn nhai lâu dài.
Sau 2 tháng điều trị, BS.CK1 Phan Bá Ngọc cho biết tình trạng bệnh nhân đã hết đau nhức, ăn nhai bình thường, kết quả kiểm tra cho thấy tủy vẫn sống khỏe mạnh.
Bác sĩ cũng khuyến cáo, không phải tất cả các trường hợp sâu lớn, lộ tủy, đau ê thì chiếc răng đó đều cần lấy tủy hoặc nhổ đi. Người bệnh nên tìm đến phòng khám nha khoa mà bác sĩ luôn mong muốn bảo tồn, giữ gìn những gì thật nhất cho mình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
