Cụ bà 85 tuổi bị xương cá đâm thủng tuyến giáp do tin "mẹo" nuốt cơm, dùng tay móc họng
Ngày 15/1/2025, khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Thống Nhất thông tin về ca phẫu thuật cứu sống một cụ bà 85 tuổi bị mảnh xương cá đâm xuyên qua đường tiêu hóa, găm thẳng vào thùy trái tuyến giáp sau nhiều ngày tự điều trị bằng phương pháp dân gian không thành công.
Bệnh nhân là cụ bà N.T.H (85 tuổi), có tiền sử bệnh lý nền phức tạp gồm tăng huyết áp và đái tháo đường. Theo lời kể của gia đình, sau một bữa ăn cá, cụ có cảm giác nuốt vướng và đau họng.
Thay vì đến cơ sở y tế ngay lập tức, cụ đã tự áp dụng các "mẹo" dân gian như nuốt những miếng cơm lớn và dùng tay móc họng với hy vọng đẩy được dị vật xuống dạ dày.
Tuy nhiên, sau vài ngày, tình trạng không những không thuyên giảm mà các triệu chứng đau ngày càng tăng, khiến cụ bà gặp khó khăn lớn trong việc ăn uống. Lúc này, gia đình mới đưa cụ đến khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Thống Nhất.
BS.CK2 Trương Hoàng Việt - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, việc chẩn đoán ban đầu gặp không ít khó khăn. Kết quả nội soi tai mũi họng chỉ chỉ ghi nhận tình trạng phù nề nhiều ở vùng sụn phễu bên trái. Đáng chú ý, khi tiến hành nội soi dạ dày và thực quản, các bác sĩ hoàn toàn không phát hiện thấy dị vật bên trong lòng ống tiêu hóa.
Trước tình trạng lâm sàng nuốt đau rất rõ rệt của bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu hơn. Sau khi kết quả X-quang cổ nghiêng nghi ngờ có dị vật, bệnh nhân được chỉ định chụp CT-scan.
Kết quả hình ảnh đã khiến ekip điều trị bất ngờ: Một mảnh xương cá kích thước khoảng 1x22mm đã đâm xuyên hoàn toàn qua niêm mạc đường tiêu hóa, nằm ra ngoài ống thực quản và xuyên sâu vào thùy trái của tuyến giáp.
BS.CK2 Trương Hoàng Việt nhận định, đây là trường hợp cực kỳ nguy hiểm vì dị vật nằm gần các mạch máu lớn vùng cổ như động mạch cảnh. Nếu không xử lý kịp thời, mảnh xương có thể di chuyển gây tổn thương mạch máu hoặc gây áp xe cổ sâu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa giữa Tai Mũi Họng, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu và Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng diễn ra. Do dị vật đã nằm ngoài đường ăn, phương pháp nội soi gắp dị vật thông thường không còn tác dụng. Các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật mở cổ để bóc tách tìm xương cá. Ekip phẫu thuật đã phải xẻ tuyến giáp của bệnh nhân để lấy trọn vẹn mảnh xương cá sắc nhọn dài hơn 2cm ra ngoài.
Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, kháng viêm và giảm đau. May mắn thay, dù đã 85 tuổi nhưng cụ bà phục hồi tốt và đã ổn định sức khỏe.
Đừng để "tiền mất tật mang" vì mẹo dân gian
BS.CK2 Trương Hoàng Việt chia sẻ, nếu bệnh nhân đến sớm ngay từ đầu, việc lấy dị vật qua nội soi sẽ rất đơn giản và bệnh nhân có thể về ngay trong ngày. Chính sai lầm khi nuốt cơm và móc họng đã vô tình đẩy mảnh xương cắm sâu hơn và xuyên ra ngoài thực quản, dẫn đến một cuộc đại phẫu tốn kém và nguy hiểm.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi nghi ngờ hóc dị vật, tuyệt đối không nuốt cơm, ngậm vitamin C hay dùng tay móc họng vì sẽ làm dị vật đâm sâu hơn hoặc gây bỏng, phù nề đường thở.
Thay vào đó, hãy đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám và xử lý bằng trang thiết bị y tế hiện đại. Đặc biệt đối với người già và trẻ em, cần lưu ý ăn chậm, nhai kỹ và lọc kỹ xương thực phẩm trước khi ăn để tránh những tai nạn đáng tiếc.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
