BV TW Quân đội 108 lấy ghép đa tạng từ người cho chết não do đột quỵ
Ngày 12/1/2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép, mà còn để lại dư âm sâu sắc về y đức, về tinh thần nhân văn và sứ mệnh cứu người của ngành y, kể cả khi hành trình sống của một thầy thuốc đã khép lại.
Người hiến là nữ bệnh nhân 46 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Sau khi được các bác sĩ xác định tình trạng chết não theo đúng quy trình chuyên môn, trong thời điểm đau thương nhất, gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tạng nhằm cứu sống những bệnh nhân đang chờ ghép. Quyết định này đã mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh nặng, trong bối cảnh nguồn tạng hiến vẫn còn rất khan hiếm.
Từ 10 giờ sáng cùng ngày, buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì. Hội chẩn tập trung đánh giá toàn diện tình trạng người hiến cũng như các bệnh nhân nhận tạng, từ đó thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn, an toàn cho cả người hiến và người nhận.
Trong ca ghép này, một lá gan đã được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai quả thận được ghép cho bệnh nhân nữ 37 tuổi và bệnh nhân nam 47 tuổi. Bên cạnh đó, hai giác mạc từ người hiến đã được điều phối về Bệnh viện Trung ương Huế, tạo cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang chờ ghép giác mạc.
Sau ghép, các bệnh nhân được tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị tại các đơn vị chuyên môn. Các kíp y tế vẫn đang theo sát diễn tiến hậu ghép để kịp thời xử trí những vấn đề có thể phát sinh, nhằm bảo đảm kết quả ghép lâu dài.
Quyết định hiến tạng của gia đình người hiến trong hoàn cảnh mất mát đã mang lại ý nghĩa lớn về mặt xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng sau chết não. Đây cũng là minh chứng cho thấy, hiến tạng không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn giúp nhiều gia đình khác có thêm hy vọng trong hành trình chống chọi với bệnh tật.
Trong năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những đơn vị có số ca ghép mô, tạng từ người hiến chết não thuộc nhóm cao trên cả nước, xếp thứ hai toàn quốc. Kết quả này cho thấy sự phát triển của lĩnh vực hiến - ghép tạng tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến tạng, để ngày càng có thêm nhiều sự sống được nối dài từ những nghĩa cử nhân văn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
