CẬP NHẬT: Tâm bão đã vào đến Hà Nội
20h ngày 7/9/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi thông báo tâm bão đã vào thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 10, giật cấp 12.
21h30 - 7/9/2024:
Bắc Ninh: 40 nhà cấp 4, công trình phụ tốc mái, 1.500ha lúa, hoa màu bị ngập đổ
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của bão số 3, tính đến 18 giờ ngày 7/9, toàn tỉnh có 40 nhà cấp 4, công trình phụ bị tốc mái, hơn 1.500 ha lúa, hoa màu bị ngập đổ. Hiện không có thiệt hại về người.
20h20 - 7/9/2024:
Hàng trăm ngôi nhà ở Lạng Sơn tốc mái
Theo Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng trực tiếp của bão YAGI, tại Lạng Sơn, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.
176 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, chủ yếu là gió làm tốc mái. 31 vị trí tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị cây đổ xuống và sạt lở taluy, gây gián đoạn giao thông.
20h - 7/9/2024:
Tâm bão đã vào đến Hà Nội
20h ngày 7/9/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi thông báo tâm bão đã vào thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 10, giật cấp 12 (89-102km/h).
Vị trí tâm bão: Khoảng 21.0 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền thủ đô Hà Nội.
Trong 3 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, tại Hải Dương gió mạnh cấp 12, giật cấp 13; Lục Ngạn (Bắc Giang) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Hưng Yên gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Bắc Giang gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Bắc Ninh gió mạnh cấp 7, giật cấp 10;…
19h30 - 7/9/2024:
Hải Dương cấm một số tuyến đường
Đến Hải Dương, bão giảm 1 cấp còn cấp 10-11, sức gió mạnh nhất 117 km/h, giật cấp 13. Bão giật đổ một số cây xanh, đè lên hệ thống điện, cáp viễn thông. Vì vậy, từ chiều 7/9 Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã tạm cấm một số đoạn, tuyến đường không an toàn.
Cụ thể Sở cấm đường tỉnh 390 từ đầu TP Hải Dương đi thị trấn Thanh Hà; quốc lộ 17B huyện Kim Thành; đường tránh TP Chí Linh; quốc lộ 37 từ quốc lộ 18 đi Côn Sơn (TP Chí Linh); đoạn đường 391, 392 huyện Tứ Kỳ và 390B Thanh Hà; trục Bắc - Nam đoạn qua Ninh Giang.
19h20 - 7/9/2024:
Bão số 3 giảm nhẹ 1 cấp
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 7/9, vị trí tâm bão khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 106.0 độ Kinh Đông, trên đất liền Hải Dương.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.
19h10:
Bão số 3 làm 4 người chết, 78 người bị thương và đang tiếp tục vào Hải Dương
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 7/9, do ảnh hưởng của bão số 3 đã có 4 người chết (trong đó Quảng Ninh ghi nhận 3 người, Hải Dương có 1 người) và 78 người khác bị thương (trong đó Quảng Ninh có 58 người, Hải Phòng ghi nhận 20 người).
Lúc 18h ngày 7/9, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết hiện bão số 3 đang nằm ở giữa ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Bão đang ở cấp 11-12 gây mưa lớn, gió mạnh kèm gió giật ở các tỉnh, thành phố này và cả các địa phương xung quanh, trong đó có thủ đô Hà Nội.
Dự báo những giờ tới bão dịch chuyển theo hướng Tây, đi qua khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ để hướng về phía Tây Bắc Bộ với tốc độ 20km/giờ.
Cảnh báo đến hết đêm nay, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, cả Đông Bắc Bộ như Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn chịu tác động mạnh của cơn bão số 3, nhất là gió giật rất mạnh. Từ sau đêm nay, rạng sáng mai khi bão di chuyển sâu vào đất liền thì cường độ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và tan dần.
Ngày mai miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị, vùng trũng thấp. Đặc biệt, vì hoàn lưu bão rộng, đĩa mây bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có nhiều ổ mây đối lưu gây mưa giông lốc, gió xoáy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống người dân, bà con cần lưu ý.
19h - 7/9/2024:
Nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội có khả năng ngập sâu
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo trong 3-6h giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-90mm, có nơi trên 130mm.
Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-40cm. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm như sau:
Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Dương Quảng Hàm, Phú Xá...
Quận Ba Đình: Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ...
Quận Hoàn Kiếm: Phùng Hưng, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, phố Đinh Liệt, phố Nguyễn Siêu-ngõ Gạch, Tông Đản, ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, ngã ba Đường Thành - Hàng Nón.
Quận Đống Đa: Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Kim Liên... Thanh Xuân Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Quan Nhân - Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, đường Tố Hữu (đoạn từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn)…
Quận Hai Bà Trưng: Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thanh Nhàn, Yec-xanh.
Quận Cầu Giấy: ngã tư Dương Đình Nghệ-Nam Trung Yên (phía sau tòa nhà Keangnam), Hoàng Quốc Việt (gần Đại học Điện Lực), Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình, phố Hoa Bằng.
Quận Hoàng Mai: Thịnh Liệt, Đường Đền Lừ, Đường Hoàng Mai, phố Vĩnh hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định Công, ...
Quận Bắc Từ Liêm: phố Kẻ Vẽ, Trần Cung, ga Nhổn
Quận Nam Từ Liêm: phố Đỗ Đức Dục, phố Phùng Khoang, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long...
Quận Long Biên: Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Hoa Lâm (gần ngõ 80)...
Quận Hà Đông: phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa...
Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 60-120 phút.
Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.
18h20 - 7/9/2024:
Tâm bão đang tiến tới Hải Dương
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão đang trên khu vực giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 11-12, giật cấp 15.
Tâm bão còn cách Hà Nội khoảng 140 km.
Thông thường các cơn bão khi vào đất liền sẽ nhanh chóng giảm cấp, nhưng sau hơn ba giờ, YAGI vẫn duy trì cường độ cấp 12-13.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lý giải, hoàn lưu của bão YAGI rất rộng, bao trùm cả Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có tính chất đối xứng khiến việc giảm cấp nhanh rất khó. Vì còn nhiều điều kiện cung cấp năng lượng để duy trì cơn bão trước khi chịu tác động ma sát với địa hình.
Ngoài ra, trước khi cơn bão này đổ bộ, Bắc Bộ nắng nóng, độ ẩm không khí cao, là nguồn cung cấp năng lượng cho bão. Cùng với đó, khi bão đi vào đất liền kết hợp với yếu tố mặt đệm ở các khu đô thị tạo ra dòng gió thứ cấp hút gió, dẫn tới gió giật rất mạnh.
18h - 7/9/2024:
Thanh Hóa mưa to, nhiều cây gãy đổ
Thanh Hoá mưa to theo từng đợt, gió khoảng cấp 6-7. Khu vực thành phố và các huyện ven biển người dân tiếp tục được khuyến cáo hạn chế ra đường phòng rủi ro cây gãy đổ. Trên các tuyến quốc lộ và khu vực nội đô, các cung đường ven biển rất ít phương tiện di chuyển, chủ yếu là ôtô và xe tải, lác đác xe máy.
Điện lưới hầu hết các huyện thị vẫn được duy trì ổn định. Đêm nay, dự kiến mưa lớn ở khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa nên chính quyền hiện khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở, ngập lụt ở các vùng trũng thấp...
17h - 7/9/2024:
Tối nay bão Yagi đổ bộ Hà Nội, cảnh báo mưa dông gió giật thâu đêm
Tâm bão Yagi hiện cách Hà Nội khoảng 200 km, từ 18h Thủ đô sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp với sức gió ngày càng mạnh, người dân không nên ra khỏi nhà.
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Hà Nội đang chịu tác động của hoàn lưu bão, nhiều nơi ghi nhận gió giật cấp 4-5, thậm chí có nơi gió giật cấp 7. Dự kiến mức độ gió sẽ tăng lên cấp 9-10 trong tối nay khi bão đổ bộ.
Ông Hưởng cảnh báo, dù tâm bão còn cách Hà Nội 200 km, nhưng các khu vực trong Thủ đô đã bắt đầu cảm nhận được sức ảnh hưởng từ cơn bão.
Những giờ qua, gió mạnh khiến nhiều cây xanh bật gốc, mái tôn, biển quảng cáo bị gió cuốn bay. Tình trạng này sẽ phức tạp hơn khi bão đến gần. Trong 12 giờ tới, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của bão Yagi với cấp độ gió ngày càng tăng, kèm mưa lớn. Đến rạng sáng 8/9, tình trạng này mới có thể trở lại bình thường.
Người dân có thể gặp nguy hiểm nếu di chuyển trên đường trong thời tiết mưa bão, vị chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ra đường để đảm bảo an toàn.
Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, bão sẽ tiếp tục tiến sâu vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và dần suy yếu, nhưng vẫn duy trì sức gió cấp 9-11. Sau đó, bão có xu hướng di chuyển về phía Tây Bắc Bộ, qua ma sát với đất liền bão Yagi sẽ dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
16h30 - 7/9/2024:
Quảng Ninh, Hải Phòng tan hoang, người dân tranh thủ dọn dẹp
Khi mưa bão đã ngớt, người dân Hải Phòng và Quảng Ninh tranh thủ dọn dẹp mái tôn, biển quảng cáo bị thổi bay, cây đổ, trụ điện hỏng...

Tại Vân Đồn (Quảng Ninh), do tình hình mất điện, sóng điện thoại di động bị gián đoạn nên mọi con số thiệt hại chưa được cập nhật, thống kê đầy đủ. Qua nắm tình hình, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà bè dịch vụ, trông coi thủy sản, dây nuôi hàu của người dân trên các khu vực biển của huyện Vân Đồn bị thiệt hại nặng nề; nhiều cây xanh bị gãy đổ; nhiều mái tôn của nhà dân bị tốc; bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị đổ.
16h - 7/9/2024:
Yêu cầu người dân Hải Phòng không ra khỏi nhà trước 20h tối nay
Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiểm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu nhân dân trên địa bàn thành phố không ra khỏi nhà trước 20 giờ 00 phút ngày 07/9/2024; trừ các lực lượng Phòng chống thiên tai, các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy.
2. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố thông báo và yêu cầu nhân dân trên địa bản thành phố thực hiện.

14h30 - 7/9/2024:
Sạt lở quốc lộ 4H qua Điện Biên
Mưa lớn khiến một khối đất đá lớn đổ xuống quốc lộ 4H qua huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. GIao thông qua đoạn đường này gián đoạn, các phương tiện đã được hướng dẫn đi đường khác.

14h10 - 7/9/2024:
Quảng Ninh: Gió thổi bay mái tôn, giật vỡ tung cửa kính
Theo cập nhật, cấp gió ở một số vùng như Cô Tô (Quảng Ninh): cấp 9, giật cấp 14; Cửa Ông (Quảng Ninh): Cấp 9, giật cấp 13; TP. Hải Phòng: cấp 10, giật cấp 14; TP. Thái Bình cấp 7, giật cấp 10; TP. Hải Dương cấp 7, giật cấp 10.
Tại Hạ Long (Quảng Ninh) liên tục ghi nhận hình ảnh gió bão cuốn bay mái tôn nhà dân, giật tung cửa kính từ tòa nhà cao tầng.



13h45 - 7/9/2024:
Bão số 3 đã vào Hải Phòng - Quảng Ninh theo kịch bản xấu nhất
Bão số 3 đã vào đất liền nước ta theo một kịch bản ít mong đợi nhất: Giữ cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16. Vùng đổ bộ dịch nhẹ về phía nam khiến đồng bằng Bắc Bộ, nơi đông dân và địa hình bằng phẳng sẽ chịu tác động nặng nề hơn.
hi bão số 3 (tên quốc tế là YAGI) tiến gần với đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày 4/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về hai kịch bản có thể xảy ra.
>>> Hai kịch bản hướng đi dự kiến của bão Yagi đều ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam
Hôm qua (6/9), bão đã đi theo một kịch bản bất lợi nhất: Tâm bão men theo khu vực eo biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Vì vậy, khi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm, cấu trúc bão vẫn ổn định với cường độ bão không suy giảm đáng kể. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17 trên vịnh Bắc Bộ.
Khi hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, nhờ điều kiện mặt biển rất ấm, cường độ bão không suy giảm đáng kể, thậm chí có thời điểm mạnh trở lại. Khi áp sát bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh trong trưa nay, bão vẫn duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16, được nhận định có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc nước ta trong 50 năm qua.
Các đài khí tượng thế giới trong sáng nay còn đưa ra nhận định nghiêm trọng hơn. Mỹ và Hồng Kông (Trung Quốc) cho rằng bão có thể đổ bộ với cấp siêu bão, Nhật cho rằng bão đổ bộ với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 17.
Sáng nay, khi quần thảo khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Bắc nước ta, bão đã gây ra gió mạnh dữ dội. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Trên đất liền khu vực Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.
Vùng đổ bộ của bão số 3 cũng theo kịch bản ít mong muốn, khi bão có sự dịch chuyển nhẹ xuống phía nam so với nhận định, gần hơn với đồng bằng Bắc Bộ dù khu vực tâm bão vẫn là Hải Phòng – Quảng Ninh. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn khi vào sâu đất liền nước ta do đi qua khu vực bằng phẳng hơn, đồng thời tác động cũng nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn.
Dự báo chiều và tối nay là thời gian bão tác động dữ dội nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với gió giật mạnh, mưa rất lớn. Sang đêm nay và ngày mai, bão suy yếu và dịch chuyển qua Tây Bắc Bộ. Khu vực này ít chịu khả năng của gió giật mạnh nhưng sẽ đón mưa lớn kéo dài, đỉnh điểm từ đêm 7/9 đến đêm 8/9, gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.
13h30: 7/9/2024:
Hà Nội đã có gió giật cấp 7
Khoảng 13h ngày 7/9 tại Hà Nội gió đã mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Ghi nhanh thiệt hại ở Hà Nội: 1 số sạp bán bánh trung thu bị đổ rạp trước gió bão. Một số cửa kính tòa nhà cao tầng đã đổ vỡ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 15 - 16h, tâm bão qua Hà Nội gây gió mạnh cấp 6-7, gió giật cấp 8-9. Sức gió này có khả năng quật ngã nhiều cây lớn, thổi bay biển quảng cáo. Người dân không nên ra đường từ đầu giờ chiều nay.
Vân Đồn mưa xối xả, sóng điện thoại gián đoạn
Huyện đảo Vân Đồn gió giật, rít liên hồi kèm mưa lớn xối xả. Nhiều khu vực trong huyện bị mất điện. Một số cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động gây gián đoạn liên lạc.
Ngoài cảng Cái Rồng, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hàu bị sóng cùng gió đánh trôi ra biển. Dọc các tuyến đường trục chính, hàng loạt cây xanh bị quật gãy, mái tôn của nhà dân và biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông đổ ngổn ngang giữa đường.
13h20 - 7/9/2024:
Quảng Ninh - Thái Bình mất điện diện rộng
Đến 10h, 40% khách hàng đã bị mất điện. Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu ở Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long, Quảng Yên.
Đại diện Điện lực Quảng Ninh cho biết hiện toàn tỉnh đã cắt điện để đảm bảo an toàn. Thống kê nhanh tại Quảng Ninh, 14 trạm biến áp 110kV bị tách khỏi vận hành, 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục sự cố. Khoảng 274.000 khách hàng trên địa bàn bị mất điện.
Tại Thái Bình, theo báo cáo nhanh, 4 đường dây 110kV gặp sự cố, 3 trạm biến áp 110kV đang mất điện. 110 lộ đường dây trung áp (cấp điện áp từ 15kV trở lên) mất điện. Khoảng 570.000 khách hàng ở Thái Bình bị mất điện. Hiện tại các công ty điện lực ở địa phương đã chuẩn bị đủ vật tư, trang thiết bị, đợi bão tan sẽ sớm sửa chữa, cấp điện trở lại cho người dân.
Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 600 cán bộ nhân viên ứng trực tại các đơn vị để sẵn sàng khắc phục sự cố ngay sau khi cơn bão tan.
13h00 - 7/9/2024:
Bão đang đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão đang đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh; An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng.
Thời điểm sức bão mạnh nhất là từ 12-14 giờ chiều.

12h45 - 7/9/2024:
Gió rít, giật mạnh, nhiều chòi canh ngao của người dân Tiền Hải, Thái Bình bị đổ sập
Mưa nặng hạt kèm gió liên tục rít lên từng hồi ở khu vực biển huyện Tiền Hải (Thái Bình). Tại khu vực biển Đồng Châu (huyện Tiền Hải) nhiều chòi canh ngao đã bị đổ sập, những hàng dừa ven đê chắn biển cũng nghiêng ngả trước gió giật mạnh…
12h40 - 7/9/2024:
Cấm phương tiện đi lại trên các cầu tại Hải Phòng
Cục Cảnh sát giao thông cho biết hiện cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh gió đạt ngưỡng cấp 10. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện cho đến khi gió về dưới cấp 10.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang phối hợp cấm, điều tiết phương tiện.
12h30 - 7/9/2024:
Gió bão dữ dội tại vùng biển Quảng Ninh
Tâm bão đang đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Hải Phòng gây gió mạnh, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13.
12h - 7/9/2024:
Bão áp sát bờ, duy trì gió cấp 13
Tâm bão đang đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Hải Phòng gây gió mạnh, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão giữ hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/h, đi sâu vào hai địa phương trên sâu đó là các tỉnh Đông Bắc Bộ, Việt Bắc.
Hoàn lưu trước bão đã gây gió mạnh cấp 13, giật cấp 14 ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gió cấp 13, giật cấp 16 ở đảo Cô Tô, gió cấp 12, giật cấp 14 ở Cửa Ông (Quảng Ninh). Các điểm sâu trong đất liền như Tiên Yên, Đầm Hà (Quảng Ninh), Ba Lạt (Thái Bình) gió cấp 8.
11h50 - 7/9/2024:
Gió giật cấp 16 trên đảo Cô Tô, 6 tàu cá bị chìm
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, sáng nay đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14.
Trên đất liền khu vực Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Một số khu vực khác ghi nhận gió mạnh như Tiên Yên (Quảng Ninh) cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) cấp 8, giật cấp 12; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện đảo Cô Tô bị mất điện, 30 điểm dây điện bị đứt; mất kết nối hệ thống cáp quang mạng viễn thông; 6 tàu tại khu vực âu tàu bị đắm; khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, chưa có nhà bị sập; trên 80 cây xanh 2 bên đường bị gãy đổ. Hiện không có thiệt hại về người.
8h - 7/9/2024:
Gió mạnh giật cấp 12, Cô Tô mất điện toàn huyện
Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã xuất hiện mưa to, gió to, kèm gió giật mạnh cấp 12, gây biển động, mất điện toàn huyện.
Đêm 6/9, rạng sáng ngày 7/9/2024, toàn huyện Cô Tô đã thực hiện di tản gần 800 người đến nơi tránh bão an toàn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt. Huyện Cô Tô đã lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân, bố trí các điểm trú bão an toàn.
Chính quyền các xã, thị trấn đã bố trí các điểm trú bão an toàn cho các hộ dân có nhà xuống cấp, mái tôn, mái ngói kinh tế mới (xây dựng từ năm 1997) có nguy cơ tốc mái, sập đổ tại các nhà nghỉ, khách sạn, nhà văn hóa, trường học; một số hộ di tản đến nhà người thân.
Thường trực Huyện ủy, UBND các xã, thị trấn đã phân công cán bộ trực, kiểm soát tại các điểm sơ tán, tránh trú bão tập trung; phân công cán bộ, các đơn vị lực lượng vũ trang phụ trách từng thôn, xóm.
Đồng thời, chỉ đạo các thôn, khu tiếp tục rà soát từng hộ dân, số nhân khẩu đang sinh sống tại căn nhà cấp 4 (mái ngói, mái tôn, Fibro xi măng,…); kiên quyết di dời 100% nhân khẩu tại những hộ dân này đến những căn nhà kiên cố, an toàn.
Hiện, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức di dời 2.053 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng.

Các địa phương bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày bão về, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực để hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình



