Ca ghép gan nhỏ tuổi nhất tại Huế: Cứu sống bé 15 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo
Ngày 6/6/2025, tại Bệnh viện Trung ương Huế, cháu V.Q.H., 15 tháng tuổi - bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từng được ghép gan tại bệnh viện - đã khỏe mạnh xuất viện. Đây không chỉ là một dấu mốc y khoa đặc biệt, mà còn là câu chuyện xúc động về nghị lực sống, y đức sáng ngời và sức mạnh của sự kết nối nhân văn trong hành trình giành giật sự sống cho một đứa trẻ.
Sáng 6/6/2025, không khí tại Bệnh viện Trung ương Huế tràn ngập niềm vui và xúc động khi cháu V.Q.H., 15 tháng tuổi - bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từng được ghép gan tại đây - chính thức xuất viện sau hơn hai tháng điều trị.
Cháu H., quê tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh - một bệnh lý hiếm và nguy hiểm ở trẻ sơ sinh. Dù đã được mổ Kasai khi mới 3 tháng tuổi, chức năng gan của bé vẫn tiếp tục suy giảm. Với chỉ số Child-Pugh B và PELD 24 điểm, ghép gan trở thành phương án duy nhất để duy trì sự sống.
Ngày 19/3/2025, nhờ nhận được thùy gan trái hiến tặng từ người chết não tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), ca ghép gan được khẩn trương thực hiện dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Mảnh gan hiến có cấu trúc vô cùng phức tạp - đường mật nhỏ chỉ 2mm, tổn thương mạch máu - đặt ra thử thách kỹ thuật lớn cho ekip y bác sĩ.
Ca ghép kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ với sự phối hợp giữa hàng chục chuyên khoa: phẫu thuật gan mật, mạch máu, hồi sức nhi, gây mê hồi sức, huyết học truyền máu, kiểm soát nhiễm khuẩn… Và họ đã thành công. Ghép gan được thực hiện chính xác từng chi tiết, hồi sức được triển khai tối ưu, đưa cháu bé vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Không dừng lại ở đó, hành trình hậu phẫu đầy cam go. Cháu H. từng viêm phổi nặng, trải qua 2 ca mổ cấp cứu, đối mặt nguy cơ tử vong cao. Nhưng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế với tinh thần “chiến đấu đến cùng” đã không bỏ cuộc. Nhờ sự tận tâm, phối hợp chặt chẽ, sự sống của bé được giữ vững.
Chia sẻ về ca phẫu thuật, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định: “Ghép gan cho trẻ dưới 2 tuổi là kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi cao cả về con người lẫn công nghệ. Thành công này là minh chứng cho năng lực chuyên môn của bệnh viện, là tia hy vọng cho hàng ngàn trẻ em mắc bệnh gan nặng trên khắp cả nước”.
Không chỉ là kỳ tích y học, ca ghép còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Từ sự hy sinh cao cả của gia đình người hiến, đến nỗ lực xuyên tuyến của hàng loạt đơn vị như Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Bài, lực lượng Cảnh sát Giao thông TPHCM và TP Huế… tất cả đã cùng nhau viết nên một hành trình hồi sinh trọn vẹn cho cháu bé.
Từ câu chuyện cảm động này, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái: “Hiến mô, tạng - Cho đi là còn mãi”. Mỗi quyết định cho đi là trao cơ hội sống, là tiếp nối những ước mơ, là làm đầy thế giới bằng tình yêu thương.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
