Bỏng điện cao thế – hiểm họa khôn lường: Ca cấp cứu khẩn từ Campuchia sang Việt Nam
Một người đàn ông 45 tuổi bị dòng điện cao thế phóng trúng khi làm việc trên mái nhà ở Campuchia, được chuyển gấp sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Nhờ nỗ lực điều trị tích cực của các bác sĩ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn đối diện chặng đường hồi phục dài đầy thử thách.
Trong lúc làm việc trên mái nhà, ngay dưới đường dây cao thế, anh C. P. (45 tuổi, Campuchia) không may bị dòng điện phóng trúng, gây bỏng nặng. Nạn nhân được chuyển gấp từ Campuchia sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh để cấp cứu và điều trị.
BS.CK1 Ngô Tường Phong, khoa Ngoại tổng quát - người trực tiếp điều trị, cho biết: “Khác với bỏng nhiệt, mức độ nguy hiểm của bỏng điện không đánh giá bằng phần trăm diện tích da bị bỏng, mà phụ thuộc vào cường độ điện thế và đường đi của dòng điện trong cơ thể.
Với bỏng điện cao thế, tổn thương thường rất sâu, có thể ảnh hưởng đến cơ, thần kinh, mạch máu, tim, não và thận. Trường hợp bệnh nhân này khi nhập viện bị bỏng nặng vùng ngực, bụng, tay và chân bên phải, kèm theo yếu tay chân bên phải và chèn ép khoang tay phải. Tiên lượng ban đầu rất dè dặt, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế cao.”
Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức và điều trị tích cực tại khoa ICU: kiểm soát hô hấp - tuần hoàn, theo dõi sát chức năng tim và thận, thực hiện rạch giải áp cánh tay phải để giải phóng chèn ép, đồng thời kiểm soát nhiễm trùng, bù dịch và hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân.
Sau 7 ngày điều trị, chức năng thận của bệnh nhân đã ổn định, nguy cơ suy thận cấp giảm rõ rệt so với thời điểm nhập viện. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng ở cánh tay phải vẫn còn và bệnh nhân vẫn yếu tay chân bên phải.
Qua trường hợp này cho thấy, bỏng điện là một tai nạn cực kỳ nguy hiểm: chỉ trong tích tắc có thể cướp đi sinh mạng hoặc để lại di chứng suốt đời. Việc điều trị bỏng điện, đặc biệt là bỏng điện cao thế, luôn là thách thức lớn đối với đội ngũ y tế.
Các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người cần tuyệt đối tuân thủ an toàn điện, đặc biệt khi làm việc trên mái nhà hoặc gần đường dây điện cao thế.
Khi phát hiện người bị điện giật, việc đầu tiên là ngắt nguồn điện, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân bằng tay trần. Sau đó, nhanh chóng kiểm tra mạch và hô hấp; nếu có ngưng tim, ngưng thở, phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay (ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt).
Đối với các vết bỏng, nên rửa sạch bằng nước sạch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không bôi dầu, kem, thuốc dân gian hay bất kỳ chất lạ nào lên vết bỏng, để tránh nhiễm trùng và làm nặng thêm tổn thương.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
