Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống tay chân miệng trước thực trạng gần 54.000 ca mắc trên cả nước
Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Đáng lo ngại, số ca mắc đang có xu hướng tăng trong 4 tuần gần đây tại nhiều địa phương phía Nam và miền Trung. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các Sở Y tế địa phương yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống dịch.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận gần 54.000 ca tay chân miệng trên toàn quốc trong 9 tháng đầu năm nay. Các tỉnh, thành có số ca tăng mạnh gồm TPHCM, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây là giai đoạn cao điểm thứ hai trong năm, khi thời tiết giao mùa, độ ẩm cao - điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh phát triển và lây lan.
Đáng chú ý, 98,6% ca bệnh là trẻ dưới 10 tuổi, trong đó nhóm 1-5 tuổi (nhà trẻ, mẫu giáo) chiếm tới 93,4%. Trẻ nhỏ dễ mắc bệnh do: hệ miễn dịch yếu, chưa có ý thức vệ sinh cá nhân và thường xuyên tiếp xúc, dùng chung đồ chơi với bạn bè.
Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa, có thể xảy ra quanh năm và thường bùng phát mạnh vào hai thời điểm: tháng 3-5 và tháng 9-10. Phần lớn ca bệnh ở thể nhẹ, có thể tự khỏi, nhưng nếu không phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như: viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong.

Để giảm số ca mắc và tử vong, ngăn không để dịch lan rộng, Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe về biện pháp phòng bệnh. Người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh môi trường sống sạch sẽ và đồ chơi, vật dụng của trẻ luôn được khử khuẩn.
Cục Phòng bệnh cũng đề nghị phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình, báo chí địa phương để phát sóng và đăng tải thông điệp, khuyến cáo phòng bệnh tay chân miệng. Các phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân cần được đẩy mạnh, giúp người dân hình thành thói quen rửa tay đúng cách và giữ vệ sinh cá nhân.
Bên cạnh đó, ngành Y tế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, đặc biệt tại các cơ sở mầm non - nơi tập trung nhiều trẻ nhỏ. Các trường cần bố trí đầy đủ phương tiện rửa tay, xà phòng tại vị trí thuận tiện cho trẻ và người chăm sóc; vệ sinh lớp học, bàn ghế, đồ chơi mỗi ngày bằng dung dịch tẩy rửa thông thường; phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được xử lý kịp thời.

Ở khía cạnh điều trị, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch và xử lý triệt để, tránh để lây lan diện rộng. Các bệnh viện cần tổ chức phân tuyến điều trị hợp lý, đặc biệt chú ý các trường hợp nặng để hạn chế tối đa tử vong. Đồng thời, phải siết chặt quy trình phòng tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, nhất là giữa tay chân miệng với sởi, viêm phổi, viêm đường hô hấp.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra, hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch. Các đơn vị y tế phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và khai báo bệnh truyền nhiễm theo quy định, giúp cơ quan quản lý nắm bắt và chỉ đạo ứng phó hiệu quả.
Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ: sốt, đau họng, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng, mông hoặc gối. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp trẻ hồi phục nhanh hơn mà còn hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng và lây lan trong cộng đồng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
