Bộ Y tế đề xuất sáp nhập hàng loạt bệnh viện, trường y để tinh gọn bộ máy
Bộ Y tế vừa trình phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn ngành, theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, hướng tới tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến tháng 10/2025, Bộ đang trực tiếp quản lý 90 đơn vị, bao gồm 35 bệnh viện, 12 cơ sở đào tạo, 11 đơn vị dự phòng, 5 cơ sở kiểm định - kiểm nghiệm, cùng các đơn vị dược phẩm, pháp y và pháp y tâm thần. Trong giai đoạn 2017-2025, Bộ đã thực hiện nhiều bước tái cơ cấu, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Nhiều thay đổi đáng chú ý đã được triển khai, như sáp nhập Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học thành Tạp chí Y Dược học, hợp nhất Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để hình thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, chuyển Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương về Đại học Y Hà Nội để trở thành bệnh viện thực hành.
Giữ 25 bệnh viện đầu ngành, chuyển giao 13 đơn vị về địa phương
Theo phương án mới, Bộ Y tế đề xuất chuyển 13 đơn vị về địa phương quản lý và tổ chức lại 11 đơn vị khác. Trong đó, các bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai, Việt Đức, K, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Thống Nhất... tiếp tục trực thuộc Bộ, đảm bảo vai trò đầu tàu trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo.
Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ được sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các cơ sở lớn, như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TPHCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất.
Các bệnh viện khác được đề xuất bàn giao về địa phương để tăng cường phân cấp, như Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Đồng Nai), Bệnh viện 74 Trung ương (Phú Thọ), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng).

Tái cơ cấu y tế dự phòng và khối đào tạo
Ở lĩnh vực y tế dự phòng, Bộ Y tế định hướng xây dựng một đầu mối mạnh ở cấp quốc gia. Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ trở thành đầu mối CDC Trung ương, tiếp nhận sáp nhập các viện cùng lĩnh vực như Viện Dinh dưỡng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Viện Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường.
Tại phía Nam, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM và Viện Y tế Công cộng TPHCM sẽ hợp nhất vào Viện Pasteur TPHCM.
Với khối đào tạo, mạng lưới sẽ được tinh gọn và tăng tính liên thông. Cụ thể, Đại học Y Dược Hải Phòng tiếp nhận Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, còn Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sáp nhập vào Đại học Dược Hà Nội. Các trường trọng điểm như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Điều dưỡng Nam Định vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế cho biết việc sắp xếp, sáp nhập được xây dựng theo lộ trình phù hợp, đảm bảo kế thừa, ổn định, không gây xáo trộn công tác chuyên môn, đồng thời hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
