Bệnh viện Thống Nhất đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Sáng 1/11/2025, tại TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1/11/1975 - 1/11/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng, ghi nhận những cống hiến to lớn của tập thể bệnh viện trong nửa thế kỷ phụng sự vì sức khỏe nhân dân.

Huân chương Độc lập hạng Nhất là sự ghi nhận xứng đáng cho 50 năm nỗ lực của tập thể Bệnh viện Thống Nhất, một đơn vị luôn giữ vững lý tưởng “Thống Nhất - Trách nhiệm - Tình người”. Huân chương không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp bước những người đi trước - vững vàng trong chuyên môn, sáng tạo trong đổi mới và tận tâm trong từng nhịp sống của người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TTND.PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất bày tỏ xúc động: “Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất là một vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Thành phố và nhân dân”.
Ông nhấn mạnh, tập thể bệnh viện sẽ tập trung vào ba định hướng lớn trong giai đoạn tới: “Một là, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực toàn diện, chuyên sâu. Hai là, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao. Ba là, hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu hoàn thành Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ trong năm 2026”.
“Phải biết đau trước nỗi đau của người bệnh, phải trăn trở để tìm ra giải pháp cứu chữa, đó là mệnh lệnh và cũng là truyền thống của Bệnh viện Thống Nhất” - PGS.TS.BS Lê Đình Thanh khẳng định.
Cùng dịp này, TTƯT.PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Hai tập thể Khoa Cấp cứu và Khoa Tim mạch Cấp cứu - Can thiệp được trao Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho 2 tập thể là Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình và Khoa Nội Thần kinh, cùng 5 cá nhân tiêu biểu của Bệnh viện Thống Nhất: TTND.PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện, TTƯT.BS.CK2 Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa Nội Tim mạch, ĐD.CK1 Trần Thị Luận - Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu, BS.CK2 Nguyễn Tiến Lĩnh - Trưởng khoa Thăm dò chức năng và Nội soi và BS.CK2 Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội Thần kinh.
Bên cạnh đó, UBND TPHCM trao Cờ Truyền thống cho Bệnh viện Thống Nhất, tôn vinh một tập thể đoàn kết, đổi mới và tận tâm vì người bệnh - xứng đáng là ngọn cờ đầu của ngành y tế phía Nam.

Trước đó, ngày 26/10/2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII (giai đoạn 2025-2030) tổ chức ở Hà Nội, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cũng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn và nỗ lực vì sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam.
Từ nền móng của nửa thế kỷ kiên cường và đổi mới, Bệnh viện Thống Nhất bước vào giai đoạn phát triển mới - hành trình kế thừa di sản, cất cánh tương lai, hướng đến mục tiêu xây dựng Trung tâm Lão khoa Kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế, sánh ngang với các bệnh viện hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
|
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Thống Nhất đã trở thành biểu tượng của y học Việt Nam hiện đại, trung tâm lão khoa kỹ thuật cao hàng đầu của Bộ Y tế. Từ sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp, bệnh viện đã mở rộng quy mô, phát triển toàn diện với hơn 1.200 giường bệnh, 1.300 nhân lực, 51 khoa phòng, cùng hệ thống thiết bị tiên tiến hàng đầu khu vực phía Nam. Bệnh viện khẳng định vị thế tiên phong trong các lĩnh vực Tim mạch, Đột quỵ, Cơ xương khớp, Thận - Tiết niệu, Phẫu thuật nội soi, Chẩn đoán hình ảnh, và đặc biệt là Lão khoa toàn diện - mũi nhọn mang đậm dấu ấn Thống Nhất. Không chỉ nổi bật trong chuyên môn, Bệnh viện còn tiên phong xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - đào tạo - ứng dụng với sự ra đời của Viện ARiHA, Tạp chí Sức khỏe và Lão hóa, Trung tâm Nghiên cứu Tương đương sinh học và Thử nghiệm lâm sàng, cùng Trung tâm Y học Tái tạo và Phục hồi - khẳng định tầm vóc trí tuệ và khát vọng hội nhập quốc tế. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
