Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp kịp thời với y tế cơ sở cứu sống 2 bệnh nhân đột quỵ cấp tại Phú Quốc
Ngày 13/10/2025, BS.CK2 Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thành lập trung tâm can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp kịp thời với Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc cứu sống hai bệnh nhân đột quỵ cấp, nhờ xử trí nhanh trong “thời gian vàng”.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.V.T. (70 tuổi, ngụ Phú Quốc), được đưa đến khoa Cấp cứu TTYT Phú Quốc lúc 9h15 ngày 2/10 trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, NIHSS 18 điểm - tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao. Người nhà cho biết bệnh khởi phát khoảng một giờ trước khi nhập viện.
Ngay khi tiếp nhận, kíp trực xác định đây là trường hợp đột quỵ não cấp giờ thứ 2 và hội chẩn khẩn với nhóm bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực tại Phú Quốc hỗ trợ chuyên môn. Kết quả chụp CT cho thấy đột quỵ thiếu máu não cấp trong thời gian vàng, không xuất huyết não, đủ điều kiện tiêm thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch.
Sau truyền thuốc, bệnh nhân tỉnh hơn, sức cơ bên liệt cải thiện, chỉ số NIHSS giảm từ 18 còn 14 điểm. Ngày 3/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu. Tại đây, bệnh nhân được xác định bị nhồi máu não cấp trên nền rung nhĩ và tăng huyết áp. Sau điều trị ổn định, đến ngày 8/10, bệnh nhân được chuyển về địa phương tiếp tục phục hồi chức năng.
Theo các bác sĩ, việc tiêm tiêu sợi huyết kịp thời tuy không phục hồi hoàn toàn nhưng đã ngăn bệnh tiến triển nặng và giúp quá trình chuyển viện an toàn.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.V.Q. (49 tuổi, ngụ Phú Quốc), nhập khoa Cấp cứu TTYT Phú Quốc vào chiều 3/10 trong tình trạng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ, khởi phát khoảng 2 giờ trước nhập viện. Chẩn đoán ban đầu: đột quỵ não cấp giờ thứ 2, chỉ số NIHSS 5 điểm.
Bác sĩ tại TTYT Phú Quốc đã phối hợp trực tuyến với bác sĩ Chợ Rẫy, chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết theo phác đồ. Sau 2 giờ, bệnh nhân cải thiện rõ, và sau 18 giờ, hồi phục hoàn toàn, NIHSS còn 0 điểm, tỉnh táo, không yếu liệt. Bệnh nhân đã được xuất viện trong ngày 4/10.

Theo BS Phạm Thanh Việt, đây là hai trường hợp đầu tiên được xử trí đột quỵ cấp tại Phú Quốc theo quy trình phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả tích cực này cho thấy hiệu quả của mô hình hỗ trợ chuyên môn từ xa, giúp bệnh nhân được tiếp cận điều trị sớm, rút ngắn thời gian chuyển viện và tăng khả năng hồi phục.
Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ TTYT Phú Quốc trong việc xây dựng trung tâm can thiệp đột quỵ hiện đại, góp phần giảm tỉ lệ t.ử vong và tàn phế do đột quỵ tại khu vực đảo xa.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
