Bạn đọc AloBacsi chia sẻ kinh nghiệm điều trị sốt xuất huyết tại nhà
Bạn đọc AloBacsi chia sẻ, sốt xuất huyết là bệnh có thể điều trị tại nhà, tuy nhiên mọi người nên thận trọng, phải uống nhiều nước và nên đi xét nghiệm máu để nếu có nguy hiểm thì nhập viện kịp thời.
Từ đầu tháng 10 tới nay, quanh xóm tôi lần lượt có 4 người bị sốt xuất huyết. Chuyến càn quét thứ 5, sốt xuất huyết ghé nhà tôi. Gia đình tôi có 2 già 2 trẻ, một trong 2 người trẻ là tôi - thường xuyên cảm mạo, cạo gió. Ấy vậy mà sốt xuất huyết lựa chọn em trai tôi. Nó 34 tuổi, là kỹ sư nên công việc giờ giấc ổn định, mang cơm nhà theo ăn trưa, đều đặn tập gym và đánh tennis. Kết quả, nam nhi cao to nhất nhà bị mấy con muỗi hạ đo ván!

Khởi đầu là một ngày em trai tôi lừ đừ, mệt mỏi. Hôm sau, nghĩ là bị cảm nên nó nhờ mẹ cạo gió. Mới quệt vài đường, mẹ thấy những nốt xuất huyết mọc lên rất nhanh, nhớ tới tình hình bên hàng xóm, mẹ gọi tôi vào xem.
Mặt em tôi đỏ dừ, mắt cũng vàng vàng, mí hơi sưng lên. Vì là bạn đọc thường xuyên của AloBacsi, tôi biết được cách xử trí trước mắt là cho uống paracetamol và thường xuyên uống nước để tránh mất nước khi sốt cao. Tôi đặt bình nước lọc ngay đầu giường, mẹ thì đi mua cam về pha nước.
Tôi giục em tôi đến bệnh viện quận ở gần nhà làm xét nghiệm máu nhưng nó mệt, ngại chen chúc nên không chịu đi. Phương án 2 đặt ra là đến phòng mạch của bác sĩ quen, có làm xét nghiệm, nhưng chiều tối mới mở cửa thì em tôi đồng ý.

Kết quả xét nghiệm chiều hôm ấy là em tôi dương tính với sốt xuất huyết (điều này thì không ngạc nhiên), bên cạnh đó, bác sĩ chỉ cho tôi thấy chỉ số PLT thấp quá, nghĩa là tiểu cầu giảm. Thông thường, như thế là cần nhập viện để theo dõi.
Tuy nhiên, khi xem xét các chỉ số khác, thấy là máu chưa bị “cô đặc” quá nhờ em tôi uống nhiều nước, cho nên chưa nguy hiểm đến mức nhập viện ngay. Bác sĩ kê toa thuốc, dặn về nhà uống nhiều nước và sáng hôm sau nên đi xét nghiệm máu lại mà không nên đợi tới chiều. Nếu chỉ số vẫn không cải thiện thì nhập viện.
Toa thuốc gồm thuốc hạ sốt, thuốc bù điện giải và viên vitamin tổng hợp. Tôi không đăng toa thuốc ở đây để mọi người đi mua, bởi vì thuốc phải được bác sĩ kê toa nhé.
Sáng hôm sau, hai chị em tôi đến bệnh viện quận. Hỏi thăm cô bác sĩ đang đứng nói chuyện với bệnh nhân trước sân, cô nói sốt xuất huyết vào khoa Cấp cứu để được xét nghiệm nhanh. Thế nhưng, em tôi đã được xét nghiệm trước đó ở phòng khám, đã biết bệnh rồi, không phải trường hợp khẩn nên khoa Cấp cứu chỉ sang phòng khám dịch vụ.

Tuy là khám dịch vụ nhưng cũng đợi khá lâu vì đông quá, lại thêm nhân viên hướng dẫn không rõ ràng, chưa đóng tiền mà vẫn nhận phiếu, đến khi tới lượt lấy máu mới kêu quay ra ngoài đóng tiền, rồi vào nộp phiếu lại, đợi tiếp. Mãi đến trưa mới xong. Kết quả tiểu cầu đã tăng lên, em tôi có thể yên tâm điều trị tại nhà.

Qua một ngày nữa thì anh chàng xách xe đạp chạy ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng mặt và mắt vẫn còn đỏ, mí mắt chưa hết sưng. Đây cũng là ngày thứ 4, thứ 5 của bệnh, bệnh nhân tưởng mình đã khỏe nhưng cần phải hết sức thận trọng vì sức đề kháng đã xuống thấp sau mấy ngày vật lộn với virus: Sốt xuất huyết ngày thứ mấy sẽ nguy hiểm nhất?
Đến ngày thứ 6, thứ 7 của bệnh thì em tôi hết sốt nhưng chóng mặt rất nhiều. Tôi nhờ AloBacsi tư vấn thì bác sĩ nói hiện tượng này cũng bình thường sau một đợt sốt, bệnh nhân cần nghỉ ngơi thêm. Tuy nhiên, em tôi phải nhanh chóng trở lại làm việc, cho nên đã đến bác sĩ gần nhà để được kê thuốc điều trị chóng mặt.
Bệnh sốt xuất huyết thì tôi đã đọc và xem tin tức nhiều nhưng giờ mới gặp thực tiễn. Tôi thấy việc điều trị tại nhà cần lưu ý 3 điểm này:
- Uống nhiều nước và uống nhiều nước! Đây là điều bác sĩ dặn tới dặn lui, bởi nếu cơ thể mất nước mà không bù được thì phải vào bệnh viện truyền nước.
- Tuy là các nốt xuất huyết dưới da đã cho biết đây là bệnh gì, nhưng bệnh nhân vẫn nên xét nghiệm máu để kiểm tra chỉ số tiểu cầu và độ cô đặc máu, để nhập viện truyền tiểu cầu nếu cần.
- Khá nhiều họ hàng, người quen hỏi thăm, khuyên em tôi đi truyền nước cho mau khỏe. Nhưng quan điểm của gia đình tôi là khi vẫn còn ăn được, uống được thì không cần phải chọc vào mạch máu làm gì.
Đôi điều chia sẻ, hi vọng giúp ích được mọi người trong việc chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết tại nhà.
Bạn đọc Miêu Miêu
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
