Ăn mì gói sống có hại không?
Mì gói là món ăn tiện lợi, giá rẻ và được nhiều người yêu thích. Không ít người còn có thói quen ăn mì sống - bẻ vụn trộn với gói gia vị hoặc chấm tương ớt, xem như món ăn vặt. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: ăn mì gói chưa nấu có an toàn cho sức khỏe hay không?
Mì gói được làm từ gì?
Thành phần chính của mì gói gồm bột mì, dầu chiên, muối, bột ngọt, chất điều vị, và chất bảo quản. Sau khi nhào bột, sợi mì được hấp chín, sấy khô hoặc chiên trong dầu để tạo độ giòn và giúp bảo quản lâu. Nhờ đó, mì có thể ăn được ngay mà không cần nấu chín - tuy nhiên, “ăn được” không đồng nghĩa với “tốt cho sức khỏe”.

Ăn mì sống - có thực sự vô hại?
Nhiều người cho rằng mì gói đã được chiên chín, nên ăn sống sẽ không sao. Thực tế, việc ăn mì chưa nấu chín có thể tiềm ẩn một số rủi ro:
1. Dễ gây rối loạn tiêu hóa
Sợi mì khô rất cứng và chứa nhiều tinh bột khó tiêu nếu không được nấu chín hoàn toàn. Khi ăn sống, dạ dày phải hoạt động mạnh để nghiền nát và tiêu hóa, có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày - đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có bệnh lý tiêu hóa.
2. Nhiễm vi sinh vật nếu bảo quản không đúng cách
Dù đã được chiên qua dầu nóng, mì gói vẫn có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc nấm mốc nếu bảo quản nơi ẩm thấp, bao bì bị rách hoặc hết hạn sử dụng. Ăn mì sống trong những trường hợp này dễ gây ngộ độc thực phẩm, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.
3. Lượng chất béo và muối cao
Một gói mì chứa trung bình 13-15g chất béo, phần lớn là chất béo bão hòa, và 1.200–1.800mg natri - gần bằng nhu cầu muối cả ngày của người trưởng thành.
Khi ăn mì sống, nhiều người có xu hướng trộn trực tiếp gói gia vị, khiến lượng muối và bột ngọt nạp vào càng cao, dễ gây tăng huyết áp, hại tim mạch nếu ăn thường xuyên.
4. Tích tụ acrylamide khi chiên
Trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao, tinh bột trong mì có thể tạo ra acrylamide - một hợp chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có thể gây ung thư khi hấp thụ nhiều trong thời gian dài.
Mặc dù hàm lượng acrylamide trong mì gói được kiểm soát, việc ăn sống quá thường xuyên vẫn không được khuyến khích.
Có thể ăn mì sống trong tình huống nào?
Nếu chỉ thỉnh thoảng ăn một ít mì sống (mì còn mới, còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn), cơ thể khỏe mạnh thường không gặp vấn đề nghiêm trọng.
Tuy nhiên, không nên xem đây là món ăn vặt thường xuyên, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao huyết áp, tim mạch, béo phì hay rối loạn lipid máu.
Ăn mì thế nào cho đúng cách?
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên nấu chín mì để sợi mì mềm, dễ tiêu hóa và có thể rửa bỏ bớt lượng dầu, muối trên bề mặt. Khi nấu, có thể thêm rau xanh, trứng, thịt hoặc tôm để cân bằng dinh dưỡng, tránh chỉ ăn mì không.
Kết luận
Ăn mì gói chưa nấu tuy không gây hại nghiêm trọng ngay lập tức, nhưng nếu lạm dụng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và tim mạch. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên nấu chín mì trước khi ăn và chỉ dùng ở mức độ vừa phải.
Mì gói là thực phẩm tiện lợi, không nên biến thành thói quen ăn hàng ngày - dù là chín hay sống.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
