Hotline 24/7
08983-08983

Phụ nữ làm việc hơn 45 giờ/tuần dễ bị tiểu đường

Phát hiện này có được khi một nhóm nhà khoa học Canada theo dõi sức khoẻ của 7.065 người lao động từ 35 - 74 tuổi trong vòng 12 năm.

Tiểu đường ở phụ nữ có thể phòng ngừa bằng cách số giờ làm việc

Những người này được phân thành bốn nhóm: làm việc 15 - 34 giờ, 35 - 40 giờ, 41 - 44 giờ và 45 giờ hay nhiều hơn mỗi tuần. Người ta đã phân tích một số yếu tố làm việc của họ như làm việc theo ca, công việc năng động hay tĩnh tại…

Không người nào trong số này mắc tiểu đường khi bắt đầu tham gia nghiên cứu, nhưng trong giai đoạn theo dõi, 1/10 số họ phát triển bệnh tiểu đường type 2, chủ yếu là người nam, nhiều tuổi và béo phì. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng thấy rằng về phía phụ nữ, số giờ làm việc nhiều làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường.Cụ thể, những ai làm việc 45 giờ/tuần hay nhiều hơn sẽ có 63% nguy cơ tiểu đường nhiều hơn những người làm việc 35 - 40 giờ/tuần.Không có mối liên hệ nào giữa số giờ làm việc và bệnh tiểu đường ở nam giới.

Đây là một nghiên cứu quan sát, nên các nhà khoa học cho rằng không thể lý giải vì sao có chuyện này. Mặc dù thế, họ cũng gợi ý phụ nữ làm việc nhiều giờ, trong đó có công việc gia đình, sẽ dễ bị stress mạn tính, điều này làm tăng nguy cơ bất thường nội tiết tố và đề kháng insulin, từ đó dẫn đến tiểu đường.

Theo Châu Giang - Thế giới hội nhập

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X