Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái trẻ qua đời do mắc bệnh tiểu đường nhưng lại cố giảm cân

Chỉ vì mong muốn giảm cân mà Lisa Day đã từ chối việc tiêm insulin vào cơ thể, kết quả là cô phải ra đi khi còn quá trẻ.

Lisa Day (27 tuổi) sống ở Hampstead (London) đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 kèm theo chứng rối loạn ăn uống khi còn nhỏ. Theo thời gian, Lisa đã phải vật lộn chiến đấu để chống chọi với hai căn bệnh này cho đến khi trưởng thành.

Trong một lần đang ở nhà bạn, Lisa xuất hiện triệu chứng nôn ra máu. Bạn của cô đã rất hoảng sợ và lập tức gọi xe cấp cứu tới. Tuy nhiên, phải sau 5 tiếng chờ đợi thì xe cấp cứu mới có mặt và Lisa đã qua đời trước đó.

Nguyên nhân của cái chết đột ngột này là bởi tình trạng nhiễm toan ceton do đái tháo đường (một biến chứng chuyển hóa nặng của bệnh nhân tiểu đường) xuất phát do việc thiếu hụt insulin trong cơ thể của Lisa.

Gia đình của Lisa rất đau xót trước cái chết bất ngờ của cô, nhưng chính Lisa là người đã mạo hiểm với mạng sống của mình. Bởi trước đó, gia đình Lisa cho biết, cô đã không đồng ý chuyện tiêm insulin vào trong cơ thể vì không muốn cân nặng tăng lên. Đó chính là lý do vì sao Lisa phải đối mặt với cái chết đột ngột như vậy.

Bố mẹ Lisa và Lisa

Mẹ Lisa đau buồn kể lại: "Con gái tôi đã tự đặt ra mục tiêu giảm cân của riêng nó, nó nghĩ rằng chế độ ăn kiêng mà nó đang tuân theo là tốt nhất. Lúc nào nó cũng nói rằng nó vẫn ổn, vẫn bình thường. Nhưng ai mà mắc chứng biếng ăn chả nói như con gái tôi, dù rằng tôi đã cảnh báo rất nhiều về chuyện rối loạn ăn uống của bệnh tiểu đường".


Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 thường có khả năng gặp phải chứng biếng ăn hoặc cố gắng ăn thật nhiều, sau đó lại nôn ra gấp đôi toàn bộ số thức ăn đã nạp vào. Và thực tế, trên thế giới có tới 40% số phụ nữ trong độ tuổi 15 - 40 từ chối việc tiêm insulin vào cơ thể.

Chính việc không dùng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ khiến người mắc bệnh có nguy cơ gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như các cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động, chứng mù lòa, nặng nhất là dẫn đến trường hợp tử vong.

Từ trường hợp của Lisa Day, ngay từ khi còn trẻ thì bạn hãy thực hiện những điều này thường xuyên để kiểm soát được bệnh tiểu đường một cách tốt nhất:

- Tập thể dục thường xuyên.

- Chăm ăn nhiều trái cây có múi và các thực phẩm nhiều chất xơ.

- Uống trà xanh.

- Hạn chế căng thẳng, lo âu.

- Uống nhiều nước lọc và tránh uống soda.

- Tuân thủ một chế độ ăn chứa ít calories.

Theo Quỳnh Phương - Helino/ Dailymail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X